Triều Tiên khởi động nhà máy hạt nhân

Triều Tiên khởi động nhà máy hạt nhân
TP - Ngày 27/5, CHDCND Triều Tiên tái khởi động nhà máy hạt nhân với mức độ uranium được làm giầu đủ để chế tạo vũ khí. Bình Nhưỡng cũng bắn quả tên lửa thứ sáu tầm ngắn.

>> Thế giới lên tiếng trước vụ thử hạt nhân và bắn tên lửa của Triều Tiên

Cả hai việc làm trên của Triều Tiên càng làm căng thẳng thêm quan hệ của nước này với Nhật Bản, Hàn Quốc, và phương Tây.

Hãng tin Mỹ AP cho biết, trước những lời phát biểu của nguyên thủ một số cường quốc và tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) về việc trừng phạt Triều Tiên vì nổ thử hạt nhân, phía Bình Nhưỡng nói rằng không sợ cấm vận. Tối 26/5, Triều Tiên tổ chức mít tinh lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng ăn mừng cuộc thử vũ khí hạt nhân lần thứ hai thắng lợi.

Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) cảnh báo Hàn Quốc chớ có ký tham gia sáng kiến an ninh về phổ biến vũ khí (PSI), nói rằng việc Seoul tham gia sáng kiến này sẽ được coi như một lời tuyên chiến với Bình Nhưỡng.

Sáng kiến PSI quy định nước thành viên tham gia chặn bắt, lục soát bất kỳ tàu biển nào của Bắc Triều Tiên đang chạy trên biển để tìm vũ khí giết người hàng loạt hoặc thiết bị liên quan đến công nghệ sản xuất tên lửa và vũ khí giết người hàng loạt.

Từ Bình Nhưỡng, KCNA phát đi tuyên bố: “Bất kỳ nước nào khiêu khích Triều Tiên đều không thể tránh khỏi sự trừng phạt không thương tiếc và không thể tưởng tượng nổi của Bình Nhưỡng”.

Với việc nổ thành công hai vụ thử hạt nhân, Triều Tiên đã sở hữu vũ khí hạt nhân và tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân tầm bắn đến toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản, Hàn Quốc, và cơ sở lợi ích của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Báo Hàn Quốc Chosun Ilbo ngày 27/5 nói rằng, các vệ tinh gián điệp Mỹ đã phát hiện những dấu hiệu khói bốc lên từ tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Bắc Triều Tiên.

Điều này chứng tỏ nhà máy chế biến năng lượng hạt nhân đã tái khởi động. Các quan chức Hàn Quốc cũng đưa ra những báo cáo tương tự về việc hoạt động trở lại của nhà máy hạt nhân ở Bắc Triều Tiên. Hiện nay, Triều Tiên có 8.000 thanh nhiên liệu đã qua sử dụng.

Nếu những thanh nhiên liệu này được làm giầu, Bình Nhưỡng có thể thu được từ sáu đến tám kilogram plutonium, đủ để chế tạo ít nhất một quả bom hạt nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia kỹ thuật quân sự tin rằng, đến nay, Triều Tiên có đủ lượng plutonium để chế tạo ra ít nhất sáu quả bom nguyên tử.

Các chuyên gia vũ khí và quan chức chính phủ Mỹ, được AP dẫn lời, nhận định vụ nổ thử hạt nhân ngầm dưới đất thành công vừa qua của CHDCND Triều Tiên lớn hơn nhiều so với vụ nổ thử hạt nhân năm 2006. Điều này chứng tỏ kỹ thuật và công nghệ chế tạo nguyên tử của Bắc Triều Tiên đã tiến thêm một bước.

Hai ngày sau vụ nổ hạt nhân của Bình Nhưỡng vừa qua, Mỹ vẫn chưa biết nhiều về các chi tiết liên quan đến vụ nổ. Các chuyên gia hạt nhân cho rằng chắc phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần chờ đến khi khói và bụi phóng xạ từ vụ nổ ngầm dưới đất của Triều Tiên bốc hơi được các máy bay do thám thu về phân tích mới có được các số liệu cần thiết về chất lượng vụ nổ.

Theo cố vấn an ninh quốc gia Mỹ James L. Jones, điều khiến Mỹ lo ngại nhất là Bắc Triều Tiên có thể đã bán hoặc chia sẻ công nghệ hạt nhân với các nước khác.

MỚI - NÓNG