Triều Tiên duyệt binh hậu đại hội đảng, ra mắt tên lửa tàu ngầm mới
TPO - Triều Tiên đã cho ra mắt tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới trong cuộc duyệt binh tối thứ Năm, 14/1.
Trong cuộc duyệt binh được tổ chức trên quảng trường Kim Nhật Thành (thủ đô Bình Nhưỡng), Triều Tiêu đã cho ra mắt SLBM trên bệ phóng di động (TEL) có tên Pukguksong-5, cùng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới và nhiều loại vũ khí khác. Ảnh: Rodong Sinmun
“Loại vũ khí mạnh nhất thế giới – tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm – đã từ từ tiến vào quảng trường, thể hiện sức mạnh của các lực lượng vũ trang cách mạng”, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA). Ảnh: Rodong Sinmun
Pukguksong-5 có vẻ dài hơn Pukguksong-4 – loại SLBM từng được công bố trong cuộc duyệt binh hoành tráng hồi tháng 10 năm ngoái. Ảnh: Rodong Sinmun
Các chuyên gia cho biết Pukguksong-5 dường như được thiết kế để bay lâu hơn, và phù hợp với một đầu đạn đơn có kích thước lớn hơn, trong khi Pukguksong-4 có thể mang nhiều đầu đạn nhỏ hơn. Ảnh: Rodong Sinmun
Triều Tiên trước đó có 3 loại Pukguksong. Là phiên bản nâng cấp của Pukguksong-1, tên lửa Pukguksong-3 được cho là có phạm vi bay 2.000 km hoặc dài hơn. Pukguksong-2 là tên lửa phóng từ mặt đất, không phải SLBM. Ảnh: Rodong Sinmun
Cuộc duyệt binh diễn ra hai ngày sau khi Triều Tiên kết thúc đại hội kéo dài 8 ngày của đảng Lao động hôm thứ Ba, 12/1. Ảnh: Rodong Sinmun
Tại đại hội, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết Triều Tiên đang phát triển các hệ thống vũ khí mới, chẳng hạn như tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đầu đạn và vũ khí siêu thanh. Ảnh: Rodong Sinmun
Ông Kim ra lệnh các loại vũ khí hạt nhân trong tương lai phải được thiết kế “nhỏ, nhẹ hơn và mang tính chiến thuật”. Ảnh: Rodong Sinmun
Cũng tại lễ duyệt binh, Triều Tiên đã cho ra mắt một tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới, được cho là phiên bản nâng cấp của tên lửa KN-23, giống Iskander của Nga. So với phiên bản gốc, tên lửa phiên bản mới có đầu đạn hình nón, nhưng không rõ có thể mang đầu đạn hạt nhân hay không. Ảnh: Rodong Sinmun
Iskander của Triều Tiên được biết là có phạm vi bay từ 400 đến 600 km. chủ yếu nhắm vào Hàn Quốc. Thay vì đi theo quỹ đạo parabol, tên lửa này có đường đi phức tạp hơn. Ảnh: Rodong Sinmun
KN-23 được công bố lần đầu tiên vào năm 2019 và phóng thử 4 lần trong năm đó. Ảnh: Rodong Sinmun
Triều Tiên đã cho ra mắt một số loại tên lửa nhiên liệu rắn tầm ngắn mới vào những năm gần đây, trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ bị đình trệ. Ảnh: Rodong Sinmun
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết họ đang phân tích các thiết bị quân sự được phô diễn trong lễ duyệt binh ngày thứ Năm. Ảnh: Rodong Sinmun
Một chi tiết đáng chú ý, là Triều Tiên không khoe tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong sự kiện lần này. Đây được cho là thông điệp rõ ràng gửi tới Washington khi Mỹ sắp có chính quyền mới. Ảnh: Rodong Sinmun
Trước đó, trong sự kiện tháng 10, Triều Tiên đã cho ra mắt một loại ICBM mới trên chiếc TEL 11 trục, được cho là loại lớn nhất trên thế giới. Ảnh: Rodong Sinmun
TPO - Với công suất gần 500 tấn/ngày, khi đưa vào vận hành, trạm ép rác đầu tiên ở Đà Nẵng được kì vọng sẽ giảm thiểu việc ùn ứ rác, đồng thời, giảm nước thải và mùi hôi trong quá trình vận chuyển lên bãi rác.
TPO - Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, gói hỗ trợ 2% lãi suất cho vay sẽ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã giảm chi phí vốn, khôi phục nhanh hơn.
TPO - Giữa sa mạc Sahara có một bí ẩn lớn hấp dẫn giới khoa học là một “con mắt” khổng lồ. Cấu trúc kỳ lạ này được hình thành như thế nào vẫn chưa được lý giải.
TPO - Ngày 25/5, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Ngoại trưởng Ukraine nói rằng Ukraine đang rất cần các hệ thống phóng đa tên lửa để tương xứng với hoả lực của Nga.
TPO - Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng Nga đang triển khai “một chiến dịch tấn công tăng cường” để có thể giành được thành phố Lyman ở vùng Donetsk.
TPO - Quân đội Ukraine sẽ lật ngược tình thế trong cuộc xung đột với Nga và sẽ tiến vào bán đảo Crimea cuối năm nay, ông Kirill Budanov – người đứng đầu cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.
TPO - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tỏ ra thất vọng về việc Đức không cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ba Lan sau khi Warszawa dốc cạn nguồn dự trữ để gửi thiết bị hạng nặng cho Ukraine.
TPO - Lực lượng Nga vừa giành được thành phố Svitlodarsk ở vùng Donbass và quân Ukraine đã rút lui, ông Pavlo Kyrylenko, chỉ huy chính quyền quân sự vùng Donetsk cho biết.
TPO - Hải quân Trung Quốc vừa đưa một tàu vận tải nửa chìm vào biên chế. Báo chí nước này đăng một số bức ảnh cho thấy con tàu đang chở một thủy phi cơ đổ bộ.
TPO - Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 24/5 cho thấy một tàu ngầm thuộc Hạm đội Biển Đen đã bắn liên tiếp 4 tên lửa hành trình Kalibr vào Ukraine nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự của nước này.