Triệt phá băng nhóm làm bằng thạc sĩ giả

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung bình mỗi tháng, nhóm của Trung làm giả và tiêu thụ khoảng 300 loại giấy tờ, văn bằng. Các loại văn bằng, chứng chỉ giả được bán với giá từ 1,5-2,5 triệu đồng tùy loại.

Ngày 29/11, Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Toàn Trung (35 tuổi), Nguyễn Mạnh Liêm (32 tuổi), Vũ Anh Nghiệp (41 tuổi) và Võ Đình Phụng (41 tuổi) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã theo dõi và bắt quả tang Nghiệp đang đi giao giấy tờ giả cho khách.

Triệt phá băng nhóm làm bằng thạc sĩ giả ảnh 1

Các đối tượng làm bằng giả bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ Trung, Liêm, Phụng, đồng thời tiến hành khám xét nhà các đối tượng thuê để sản xuất các loại văn bằng, chứng chỉ.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ gần 300 loại giấy tờ nghi vấn làm giả như: căn cước công dân, giấy phép lái xe, bằng thạc sĩ, bằng tốt nghiệp đại học, giấy chứng nhận chuyên môn phương tiện thủy nội địa... và nhiều máy móc, thiết bị dùng để sản xuất văn bằng, chứng chỉ.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận được đối tượng tên Hùng (chưa rõ lai lịch) làm trưởng nhóm, chuyển các file phôi văn bằng, giấy tờ đã có sẵn chữ ký và mộc đỏ thông qua ứng dụng trên mạng.

Sau đó, Trung và Liêm có nhiệm vụ nạp thông tin khách hàng theo đơn đặt hàng, chỉnh sửa bằng phần mềm sao cho giống thật nhất rồi in màu để Phụng và Nghiệp đi giao cho khách.

Trung bình mỗi tháng, các đối tượng làm giả và tiêu thụ khoảng 300 loại giấy tờ, văn bằng. Các loại văn bằng, chứng chỉ giả được bán với giá từ 1,5-2,5 triệu đồng tùy loại.

Theo điều tra của công an, Trung và Liêm được trả lương từ 30-40 triệu đồng/tháng, riêng Phụng và Nghiệp giao hàng được trả 200 nghìn đồng/đơn. Ngoài ra, Trung và Liêm đều từng có tiền án “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”, vừa hoàn thành chấp hành bản án thì lại tiếp tục phạm tội.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.