Trẻ đau bụng có nguy hiểm không?

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
TPO -  Nguyên nhân rối loạn tiêu hóa rất đa dạng như: bệnh lý của cơ thể, thay đổi chế độ ăn, dùng thuốc… đặc biệt là sự thay đổi chế độ ăn đột ngột của trẻ em khi bắt đầu ăn dặm, sẽ gây nên rối loạn tiêu hóa. 

BS ơi, con em được 28 tháng tuổi. 2 ngày nay cháu bị đau bụng, cứ cách khoảng 30 phút đến 1 tiếng là cháu lại kêu đau, có lúc chổng mông lên, đầu chúi xuống đất khóc lóc kêu đau. 

Cháu ăn ít hơn bình thường, không nôn, đi ngoài ngày 1-2 lần, phân hoàn toàn bình thường. Đưa con đi khám tại BV, kết quả siêu âm bình thường, BS tại BV nói cháu bị rối loạn tiêu hóa. BS cho em hỏi sao rối loạn tiêu hóa lại không nôn, không đi ngoài ạ?

Trả lời:

Đau bụng là một trong các triệu chứng hay gặp nhất trong các bệnh về tiêu hóa nhưng đôi khi cũng gặp ở các bệnh khác ngoài tiêu hóa gan mật. Nguyên nhân gây nên đau bụng cũng hết sức đa dạng và phức tạp. Đau bụng có thể là triệu chứng nổi bật bao trùm nhưng cũng có thể là một trong nhiều triệu chứng khác.

Trong thực tế, thường thấy đau ở vị trí nào trên thành bụng thì nguyên nhân đau tương ứng với cơ quan bệnh nằm ngay dưới vùng đau trừ một số trường hợp ngoại lệ. Một số trường hợp chỉ cần hỏi bệnh và thăm khám lâm sàng kỹ lưỡng, nhưng cũng có các trường hợp phải kết hợp thêm các xét nghiệm chuyên sâu mới chẩn đoán được nhất là ở trẻ em.

Còn chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, thật ra, rối loạn tiêu hóa là một thuật ngữ thường dùng để chỉ những bất thường về chức năng dạ dày. Nguyên nhân rối loạn tiêu hóa rất đa dạng như: bệnh lý của cơ thể, thay đổi chế độ ăn, dùng thuốc… đặc biệt là sự thay đổi chế độ ăn đột ngột của trẻ em khi bắt đầu ăn dặm, sẽ gây nên rối loạn tiêu hóa thể hiện qua các triệu chứng như: đầy hơi, chướng bụng, táo bón, tiêu chảy, phân sống. Vì vậy, khi nói trẻ bị rối loạn tiêu hóa mà không nôn, không đi ngoài cũng là bình thường.

Trường hợp này của con bạn, không hiểu bạn đã tẩy giun cho bé hay chưa, nếu chưa, bạn cần theo dõi bé cẩn thận trong 1 – 2 ngày tới, nếu không có các diễn biến bất thường như sốt, nôn, đi ngoài, bỏ ăn… bạn cần đến gặp nhân viên y tế để được tư vấn cho bé sử dụng thuốc tẩy giun.

Theo TPO
MỚI - NÓNG