TPO - Sau khi dùng cơm trưa tại nhà ông M.A.C. ở thôn 6 (xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong, Đắk Nông), 11 người bị chóng mặt, đau bụng, buồn nôn và đi ngoài nhiều lần, phải nhập viện cấp cứu.
TPO - Sau khi ăn tiệc cưới về, hàng chục người dân huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, đau bụng phải nhập viện để cấp cứu, điều trị.
TPO - Sau khi thăm khám cho cháu N., bác sĩ Trung tâm y tế huyện Đắk Glong (Đắk Nông) nghi ngờ bệnh nhân bị xâm hại tình dục nên đã trình báo cơ quan công an.
TPO - Một sản phụ ở Nghệ An đã nuốt một túi mật lợn còn tươi nhằm chữa đau bụng. Tuy nhiên, người này sau đó đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
TPO - Khi bị tiêu chảy bạn cần có chế độ ăn uống thích hợp để bệnh không trở nên trầm trọng hơn. Nếu bạn không biết cách lựa chọn đúng thực phẩm khi bị tiêu chảy, tình trạng đau và tốc độ các cơn co thắt ruột sẽ càng nặng hơn. Vì vậy, bạn nên tránh xa những thực phẩm sau đây khi bị tiêu chảy.
TPO - Sau bữa ăn thịnh soạn với các món có nhiều dầu mỡ, cậu học trò lớp 8 đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau cuộc phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhi được điều trị tích cực hơn 5 tháng mới vượt qua được tình trạng viêm tụy cấp.
TP - Gần đây, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nhiều trẻ đến khám vì nôn và đau bụng. Các bác sĩ nhận định nhiều khi đây là các dấu hiệu chỉ điểm của một số bệnh nguy hiểm cần phải can thiệp khẩn cấp.
TPO - Người bệnh Nguyễn V.Th sinh năm 1973 trú tại Sông Lô – Việt Trì có chẩn đoán bệnh tăng huyết áp nhưng không điều trị và khám bệnh định kỳ. Cách ngày vào viện 1 ngày, người bệnh có các biểu hiện đau bụng kèm theo rối loạn tiêu hóa.
TPO - Sau 1 tuần liên tục sốt cao, tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng, trẻ được gia đình chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố điều trị. Tại đây, bác sĩ phát hiện bệnh nhi bị hội chứng viêm đa hệ thống hậu COVID-19.
TPO - Cuộc hội chẩn liên chuyên khoa tiêu hóa, tim mạch đã được diễn ra ngay lập tức. Các bác sĩ thuộc chuyên khoa tim mạch can thiệp nhận định đây là tình trạng cấp cứu, cần phải can thiệp gấp.
TPO - Liên quan đến vụ việc 9 học sinh trường Tiểu học Quang Trung đau bụng, nôn mửa, phải cấp cứu tại trạm y tế sau khi dùng đồ uống miễn phí, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Nghệ An đã có lấy mẫu kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, không phát hiện một số yếu tố nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.
TPO - Ngày 23/3, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết: Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo kết quả xét nghiệm các mẫu nước, liên quan đến việc hơn 300 trường hợp có các triệu chứng đau bụng, nôn ói trên địa bàn hai xã Bình Tường và Vĩnh An.
Khoảng một tháng nay thấy con thỉnh thoảng đau bụng vùng rốn, gia đình cho bé đi khám nhưng triệu chứng không thuyên giảm. Sau đó, bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) MEDLATEC khám, cha mẹ vô cùng bất ngờ khi bác sĩ cho biết nguyên nhân gây triệu chứng bất thường của bé là do chính sự chủ quan của gia đình.
TPO - Chiều 20/3, ông Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, đã báo cáo lên cơ quan chức năng của tỉnh liên quan đến việc hàng trăm học sinh, người dân có các triệu chứng buồn nôn, đau đầu, mệt mỏi, trong đó có 9 trường hợp nhập viện.
TPO - Tám bệnh nhân trong một gia đình ở Quảng Ngãi nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy gây mất nước nặng do ăn phải một loại nấm lạ hái từ rừng về.
TPO - Một người bỗng nhiên cảm thấy bị đau bụng và vào nhà vệ sinh thì tự rút ra được một con sán dài hơn 5 mét (từ chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-rồi-ấy). Các bác sĩ cho rằng đó là vì anh hay ăn đồ sống, và anh cũng thừa nhận là mình hay ăn thịt bò tái.
TPO - Khoảng thời gian "đèn đỏ" ghé thăm có lẽ là những ngày "kinh khủng" nhất của hội chị em bạn dì. Thế nhưng nếu chuẩn bị đầy đủ những check-list dưới đây, những căng thẳng do ngày "bà dì" ghé thăm sẽ giảm bớt đi rất nhiều.
TPO - Đi du lịch Vũng Tàu về, một gia đình ở Bình Dương đã mua 5 con sam biển. Sau khi nướng ăn thì 7 người ngộ độc. Vụ việc làm 1 người chết và 6 người nguy kịch. Bước đầu nghi vấn do người dân nhầm lẫn giữa con sam và con so biển (loại cực độc).
TPO - Theo lời chị H, thời gian gần đây thỉnh thoảng chị thấy bụng đau lẩm nhẩm nhưng chủ quan, nên không đến bệnh viện khám bệnh, chỉ đến khi cơn đau bùng lên đột ngột, không thể chịu nổi mới vào viện...
TPO - Bệnh nhân đến khám tại bệnh viện trong tình trạng phát hiện bụng to dần và gây đau, khó chịu. Dù mang trong người khối u hơn 6kg nhưng bệnh nhân không hề hay biết.
TPO - Bệnh nhân đi khám bệnh trong tình trạng bụng chướng, sờ thấy nhiều khối u gồ lên. Tại Bệnh viện, người đàn ông được xác định có 3 khối u thượng thận to khổng lồ, phải cắt bỏ hoàn toàn lách.
TPO - Dấu hiệu của ung thư đại trực tràng dễ nhầm với các bệnh lý tiêu hóa khác. Tuy nhiên, theo các BS, nếu chú ý kỹ chúng ta vẫn có thể phát hiện được những bất thường để đi kiểm tra ngay.
TPO - Đa số các trường hợp bệnh nhân sau khi phát hiện bị ung thư tuyến tụy đều khó qua khỏi do khả năng điều trị thấp. Cách tốt nhất là nắm rõ các dấu hiệu cảnh báo sớm để đi khám sớm.