Trao giải ‘fair play’ cho đội đua dùng mái chèo phang đội bạn ngã xuống sông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khán giả, người dân dự khán giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ I trong những ngày qua không khỏi ngán ngẩm bàn tán về việc một đội đua dù có hành vi bạo lực, dùng mái chèo tấn công đội bạn nhưng vẫn được ban tổ chức trao giải phong cách “fair play”.

Ngày 21/3, Ban tổ chức (BTC) giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ I năm 2022 xác nhận về việc sơ suất trong trao giải phong cách (hay còn gọi là giải fair play) cho một đội đua có hành vi bạo lực, phi thể thao khi dự giải.

Trao giải ‘fair play’ cho đội đua dùng mái chèo phang đội bạn ngã xuống sông ảnh 1

Vận động viên đội đua ghe phường Thuận An (áo tím) có hành vi phi thể thao, dùng mái chèo đánh nhau với một đội đua khác, nhưng được trao giải "fair play" gây bức xúc dư luận (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vào sáng 19/3, trên sông Hương và sông Đông Ba (TP Huế) diễn ra giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ I năm 2022, với gần 500 vận động viên đến từ 12 phường, xã thuộc TP Huế tham gia tranh tài.

Giải đua đã thu hút sự chú ý, cổ vũ của đông đảo nhân dân, du khách, công chúng khi cùng tham gia “đánh thức” sông Hương vốn trở nên bình lặng giữa mùa dịch dã kéo dài.

Tuy nhiên, sau khi giải đua kết thúc, trên mạng xã lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh các vận động viên của hai đội đua thuộc phường Thuận An và xã Hải Dương (hai địa phương vừa sáp nhập vào TP Huế) lao vào đánh nhau loạn xạ tại khu vực sông Đông Ba.

Theo nội dung clip, cuộc “thủy chiến” bằng mái chèo mang tính bạo lực, phi thể thao giữa hai đội đua ghe đã khiến một số vận động viên bị rơi xuống sông. Hình ảnh từ clip lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận.

Điều đáng nói, khi kết thúc giải, đội ghe tham gia vào trận “thủy chiến” bằng mái chèo đậm chất bạo lực, phi thể thao đến từ phường Thuận An lại được BTC chọn trao giải phong cách.

Trao giải ‘fair play’ cho đội đua dùng mái chèo phang đội bạn ngã xuống sông ảnh 2

Giải phong cách trao cho đội đua có hành vi bạo lực đã bị thu hồi (ảnh BTC cung cấp)

Trước phản ứng của dư luận xã hội, sau hai ngày nhận giải phong cách, đội ghe phường Thuận An (TP Huế) đã bị BTC tước giải, cũng như kiến nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý.

Lý giải việc trao giải “fair play” cho đội chơi có hành vi bạo lực gây bức xúc dư luận, ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết, do thông tin về “sự cố” xảy ra giữa hai đội ghe chuyển đến BTC hơi chậm, sau khi giải phong cách đã được trao cho đội ghe phường Thuận An.

Theo ông Nhật, trái với tinh thần giao lưu thể thao cũng như thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương mà giải đua đã đặt ra, việc hai đội ghe tạo ra hình ảnh phản cảm, bạo lực, phi thể thao trong giải lần này là không thể chấp nhận. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo BTC khẩn trương xem xét, xử lý nghiêm đối với đội ghe và những cá nhân liên quan.

MỚI - NÓNG