Trải qua dịch bệnh cam go, Bình Dương vẫn thu hút vốn nước ngoài đứng thứ 2 cả nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Năm 2021, Bình Dương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19. Dù vậy, thu ngân sách và vốn đầu tư nước ngoài ở địa phương này vẫn vượt kế hoạch. Đáng nói, những năm trước đây, Bình Dương chỉ đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhưng năm nay đã vươn lên vị trí thứ 2.

Trong năm 2021, dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, lây lan nhanh khiến cho hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ngưng trệ, đời sống của người dân Bình Dương gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, Bình Dương đã nỗ lực vượt khó để thực hiện “mục tiêu kép”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho biết, trong năm chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 4,5% so với năm 2020; kim ngạch xuất khẩu đạt 31,5 tỷ đô la Mỹ (tăng 13,5%); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 24,6 tỷ đô la Mỹ (tăng 14,7%). Thặng dư thương mại năm 2021 đạt 6,8 tỷ đô la Mỹ.

Bình Dương là địa phương đứng thứ 2 trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài sau TP.Hồ Chí Minh. Tính đến tháng 11, Bình Dương đã thu hút 64 dự án FDI mới, 24 dự án điều chỉnh vốn và 161 dự án đầu tư theo hình thức góp vốn/mua cổ phần với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh này có 4.011 dự án FDI đến từ 65 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký 37 tỷ đô la Mỹ.

Năm 2021, tổng thu ngân sách Bình Dương đạt 61.200 tỷ đồng, đạt 104% dự toán HĐND tỉnh. Trong đó, thu nội địa 42.700 tỷ đồng, đạt 100% dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu 18.500 tỷ đồng, đạt 116% dự toán. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 32.201 tỷ đồng, đạt 124% dự toán. Tổng nợ đọng thuế (ước đến 31/12/2021) là 2.130 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,99% so với dự toán thu ngân sách giao.

Trải qua dịch bệnh cam go, Bình Dương vẫn thu hút vốn nước ngoài đứng thứ 2 cả nước ảnh 1

Bình Dương đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Bình Dương đã cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên (khoảng 550 tỷ đồng) để phục vụ phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, mặc dù dịch bệnh bùng phát mạnh, địa phương gặp rất nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương, cho biết thêm để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững, địa phương tập trung huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực với hình thức đa dạng, nhất là những dự án giao thông quan trọng; chú trọng đầu tư nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, thành phố thông minh, công nghệ thông tin.

Thời gian tới, Bình Dương ưu tiên thực hiện các dự án giao thông để thu hút đầu tư gồm: đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, dự án cải tạo Quốc lộ 13.

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc De Heus châu Á, cho biết nhiều doanh nghiệp châu Âu đã chọn tỉnh Bình Dương là địa điểm để đầu tư sản xuất, phát triển kinh doanh. Các doanh nghiệp đánh giá Bình Dương là tỉnh có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; các chính sách hành chính của Bình Dương đi đầu trong thu hút FDI. Bình Dương đã triển khai nhiều giải pháp, chính sách thu hút đầu tư tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển.

Tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương với 10 tỉnh, thành phố nước ngoài, khẳng định thương hiệu, uy tín trên trường quốc tế. Song song với việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương, Bình Dương còn phát triển quan hệ hợp tác đa phương. Bình Dương hiện là thành viên chính thức, là đối tác đáng tin cậy của 3 tổ chức quốc tế gồm: Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á (Horasis) và Hiệp hội Trung tâm thương mại thế giới (WTCA).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.