TPHCM xuất hiện bài thi Văn tốt nghiệp đạt 9,5 điểm

0:00 / 0:00
0:00
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại TPHCM
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại TPHCM
TPO - Ngày 18/7, theo nguồn tin của Tiền Phong, TPHCM đã xuất hiện bài thi đạt 9,5 điểm môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Bài thi này do một nữ giám khảo đang là giáo viên Ngữ văn tại một trường THPT trên địa bàn TPHCM chấm. Theo nữ giám khảo chấm thi này, ngoài điểm 9,5 thì còn có một số bài điểm 9 và hiện chưa có điểm 10 ở bài thi môn này.

Qua 6 ngày chấm thi, nữ giáo viên này nhận định: “Kỳ thi năm nay đề văn khó có điểm 10. Thang điểm chủ yếu ở 6-7 điểm. Một phòng thi chỉ có khoảng 3-4 bài từ 8 điểm trở lên. Điểm thi môn văn năm nay không thấp nhưng điểm cao cũng không nhiều".

TPHCM tổ chức chấm thi tốt nghiệp lệch ca, lệch giờ

Với số lượng lên đến hơn 82 ngàn bài thi Ngữ văn, Sở GD&ĐT TPHCM bố trí có 20 tổ chấm thi (18 giám khảo/tổ). Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và thực hiện Chỉ thị 16, tất cả giáo viên sẽ được xét nghiệm COVID-19 trước khi chấm thi. Cứ năm ngày xét nghiệm một lần.

Cũng theo ông Nam, nhằm đảm bảo an toàn, giữ khoảng cách trong phòng chống dịch COVID-19, mỗi tổ được chia thành 2 phòng (dưới 10 giám khảo/phòng) tương đương với phòng giám khảo 1 và giám khảo 2. Mỗi bài thi của thí sinh sẽ được chấm qua 2 vòng, giám khảo 1 và giám khảo 2. Qua quá trình chấm, từng giám khảo sẽ có phiếu chấm, căn cứ vào phiếu chấm để hạn chế khả năng lệch điểm trong bài làm của thí sinh.

Ngoài ra, tất cả giám khảo đều đeo kính chống giọt bắn, đeo khẩu trang, găng tay y tế. Sở tính toán chia ca cho giám khảo chấm bài lệch ca, mỗi ca cách nhau 30 phút. Giám khảo đến địa điểm chấm thi là lên ngay phòng chấm, không tụ tập ở dưới chờ đợi. Khi ra về cũng vậy, cũng chia theo ca để đảm bảo an toàn, giãn cách.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đợt 1 tại TPHCM có hơn 89.000 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ tham gia kỳ thi đạt tỷ lệ 97,39%. Công tác chấm thi dự kiến kéo dài đến ngày 20/7.

MỚI - NÓNG