TPHCM: Trường mầm non, tiểu học gấp rút dọn dẹp đón học sinh trở lại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 8/2, theo ghi nhận của PV, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học ở TPHCM đang gấp rút dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, khử khuẩn đồ chơi nhằm chuẩn bị cho việc đón các em học sinh trở lại trường học tập trực tiếp trong ngày 14/2 tới.

Tại trường tiểu học Phạm Văn Chiêu, quận 12, cô Mai Thị Xuân, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc dọn dẹp, vệ sinh trường lớp được thực hiện từ hôm qua và hôm nay đều do chính các thầy, cô giáo ở trường làm.

TPHCM: Trường mầm non, tiểu học gấp rút dọn dẹp đón học sinh trở lại ảnh 1

Giáo viên trường tiểu học Phạm Văn Chiêu, quận 12 lau chùi bàn ghế chuẩn bị đón học sinh

Cô Xuân cho hay: “Trường được trưng dụng chống dịch nên ít nhiều cũng bị xuống cấp nhưng may mắn được Phòng GD&ĐT quận quan tâm cho sửa chửa sớm và thay mới bàn ghế ở một số lớp học nên việc dọn dẹp cũng khá nhanh, chủ yếu là vệ sinh lớp học, bàn ghế để các em học sinh có chỗ ngồi sạch sẽ”.

TPHCM: Trường mầm non, tiểu học gấp rút dọn dẹp đón học sinh trở lại ảnh 2
TPHCM: Trường mầm non, tiểu học gấp rút dọn dẹp đón học sinh trở lại ảnh 3

Giáo viên quét lớp, lau dọn cả hành lang...

TPHCM: Trường mầm non, tiểu học gấp rút dọn dẹp đón học sinh trở lại ảnh 4

... đến cửa sổ

TPHCM: Trường mầm non, tiểu học gấp rút dọn dẹp đón học sinh trở lại ảnh 5
TPHCM: Trường mầm non, tiểu học gấp rút dọn dẹp đón học sinh trở lại ảnh 6

Nhiều nữ giáo viên không ngại "leo trèo" để lau chùi từ bàn ghế đến cửa sổ trên cao, miễn là có môi trường sạch sẽ cho học sinh

Trường Phạm Văn Chiêu cũng đặt mục tiêu hoàn thành vệ sinh trường lớp trong giữa tuần để sau đó tổ chức họp phụ huynh nhằm triển khai, phối hợp công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh đi học trực tiếp.

“Theo khảo sát, có hơn 80% phụ huynh đồng ý cho con đến trường từ ngày 14/2, con số này cao hơn rất nhiều so với các đợt khảo sát trước đó. Trường cũng có hơn 40 học sinh theo bố mẹ về quê trong đợt dịch vừa rồi và đến nay chỉ còn 7 em chưa vào lại thành phố nhưng phụ huynh cũng hứa sẽ cho con đi học trong tuần tới”, cô Xuân nói.

TPHCM: Trường mầm non, tiểu học gấp rút dọn dẹp đón học sinh trở lại ảnh 7

Phòng cách ly được chuẩn bị chu đáo

Tương tự, tại trường mầm non Sơn Ca 8, quận 12 cũng đang tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường lớp và khử khuẩn đồ chơi để đón các em mầm non trở lại trường.

TPHCM: Trường mầm non, tiểu học gấp rút dọn dẹp đón học sinh trở lại ảnh 8

Giáo viên trường mầm non Sơn Ca 8 lau chùi đồ chơi ngoài trời...

TPHCM: Trường mầm non, tiểu học gấp rút dọn dẹp đón học sinh trở lại ảnh 9

... vệ sinh phòng cách ly học sinh

Lãnh đạo nhà trường cho biết, trong 1- 2 tuần đầu tiên, nhà trường thực hiện đón trẻ lệch giờ, phân luồng nhằm đảm bảo giãn cách. “Phụ huynh sẽ giao con ở cổng và giáo viên sẽ dẫn về lớp. Do nghỉ học quá lâu nên nhiều trẻ sẽ không muốn đi học, có thể trẻ sẽ khóc do đó các cô phải bế về lớp nên trường không đủ nhân sự để tổ chức ăn sáng cho trẻ”, lãnh đạo này cho hay.

TPHCM: Trường mầm non, tiểu học gấp rút dọn dẹp đón học sinh trở lại ảnh 10

Lãnh đạo trường mầm non Sơn Ca 8 kiểm tra, sắp xếp đồ chơi của các em học sinh

Tương tự, nhiều trường mầm non, tiểu học khác trên địa bàn TPHCM cũng gấp rút vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho việc đón học sinh trở lại trường từ ngày 14/2.

TPHCM: Trường mầm non, tiểu học gấp rút dọn dẹp đón học sinh trở lại ảnh 11

Được biết, theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TPHCM, từ ngày 7/2, các cơ sở giáo dục thực hiện công tác chuẩn bị đón trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Thời gian các em đi học trực tiếp sẽ bắt đầu từ ngày 14 đến 20/2, tùy theo cấp độ dịch từng địa bàn và từng khối lớp. Lộ trình cụ thể như sau:

Từ 7/2, cơ sở giáo dục thực hiện công tác chuẩn bị đón trẻ và học sinh đi học trực tiếp. Từ 10-13/2, cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh học sinh triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, tập huấn công tác chống dịch COVID-19. Từ 14/2, tổ chức đón trẻ mầm non và tiểu học đến trường, trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng thuận thì học sinh tiếp tục học trên môi trường internet, trên truyền hình...

Clip giáo viên vệ sinh trường lớp ngày 8/2:

Đối với bậc tiểu học, thành phố triển khai đón học sinh theo cấp độ dịch của từng địa phương. Với vùng xanh, từ ngày 14 đến 20/2, các trường có thể dạy học 2 buổi/ngày hoặc bán trú tất cả khối lớp.

Các trường ở vùng vàng, từ ngày 14 đến 20/2, có thể tổ chức dạy học 2 buổi/ngày hoặc bán trú khối 1, 2, 5. Riêng học sinh khối 3, 4 học một buổi/ngày. Với cơ sở giáo dục ở vùng cam, từ ngày 14 đến 20/2, học sinh khối 1, 2, 5 đi học một buổi/ngày, học sinh khối 3, 4 học trực tuyến. Các cơ sở ở vùng đỏ tiếp tục dạy học trên truyền hình, Internet.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.