TPHCM: Số ca mắc COVID-19 nặng phải thở máy tăng lên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mấy ngày gần đây, TPHCM có khoảng 300 ca mắc Covid-19 nhập viện mỗi ngày, trong đó, 1/3 phải hỗ trợ thở oxy.

Tại Phiên họp tình hình kinh tế-xã hội tháng Tư, 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 5/2023 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM diễn ra chiều 28/4, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng thông tin: trên địa bàn TPHCM, trong 2-3 ngày qua, số ca mắc COVID-19 và nhập viện mỗi ngày khoảng 300 ca. Đây là những ca nặng, có triệu chứng và nhập viện, khác với trước đây do tầm soát phát hiện.

TPHCM: Số ca mắc COVID-19 nặng phải thở máy tăng lên ảnh 1

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng thông tin tại buổi họp. Ảnh: Ngô Tùng

“Trong đó, có 1/3 số ca nhập viện phải được hỗ trợ thở oxy. Đặc biệt đáng lo hơn khi những ngày gần đây số ca thở máy đã lên 16 ca và theo kinh nghiệm cho thấy sẽ có những trường hợp không qua được”, ông Thượng cho hay, đồng thời nhìn nhận một điều đáng lo là ca mắc mới sẽ tăng vọt trong thời điểm cận đợt nghỉ lễ.

Với những ca đang nằm viện tại TPHCM, có đến 90% trường hợp có bệnh nền, là người cao tuổi; có hơn 73% trường hợp trong nhóm có nguy cơ theo tuổi như trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai, người trên 50 tuổi. Đặc biệt trong nhóm bệnh nhân nằm viện có đến 1/4 chưa tiêm vắc xin.

TPHCM: Số ca mắc COVID-19 nặng phải thở máy tăng lên ảnh 2

Quang cảnh phiên họp

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, từ những dấu hiệu phức tạp trở lại của dịch bệnh, thành phố đã có những chỉ đạo khẩn để đẩy mạnh công tác phòng chống dịch. Sở Y tế cũng đã tham mưu để triển khai kích hoạt lại Chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ.

Tổng số liều vắc xin còn tồn và được phân bổ đến ngày 27/4 là hơn 47.000 liều. Với tốc độ tiêm chủng như hiện tại, Sở Y tế dự báo số vắc xin của thành phố còn đủ để sử dụng đến ngày 10/5.

Trong đó, sở tập trung các hoạt động chính như: tiến hành cập nhật danh sách và quản lý người thuộc nhóm nguy cơ và những người này sẽ được tổ chức tiêm vắc xin nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều. Cùng đó, rà soát toàn bộ hệ thống y tế để tổ chức chăm sóc và điều trị những trường hợp nhập viện… Đồng thời từ ngày 29/4 thành phố sẽ duy trì 61 điểm tiêm và thực hiện suốt những ngày nghỉ lễ.

Cũng theo ông Thượng, với tình hình hiện nay thì số lượng người tiêm vắc xin trên địa bàn thành phố đã tăng lên đáng kể khi những ngày qua số người đi tiêm đã lên đến khoảng 3.000 người mỗi ngày, trong khi hai tuần trở về trước chỉ có vài chục người mỗi ngày.

Mặt khác, Sở Y tế cũng đã lên phương án sẵn sàng phương án chủ động kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 13; sẵn sàng phương án huy động nhân viên y tế tăng cường cho bệnh viện này.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị các sở ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung cho công tác phòng chống dịch, theo dõi và có phản ứng phù hợp, kịp thời, nhất là trong những ngày nghỉ lễ, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan. Cùng đó, chú ý chăm lo đảm bảo an sinh trong dịp lễ, đồng thời có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp...

MỚI - NÓNG