TPHCM sẽ bổ sung cây xanh ở khu vực trước chợ Bến Thành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TPHCM sẽ bố trí cây xanh trong phạm vi 5 tiểu đảo xung quanh công trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành, nhằm tăng cường mỹ quan phục vụ vui chơi, tham quan của du khách tại khu vực.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc tổ chức giao thông khu vực chợ Bến Thành nhằm phục vụ công tác chỉnh trang.

Theo đó, Sở GTVT TPHCM đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị, UBND Quận 1, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ nghiên cứu thực hiện lắp đặt bổ sung, rà soát thay thế đèn chiếu sáng đã bị giảm công suất tại khu vực trước chợ Bến Thành nhằm đảm bảo đủ sáng cho quảng trường.

Đồng thời, bố trí cây xanh trong phạm vi 5 tiểu đảo xung quanh công trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành, nhằm tăng cường mỹ quan phục vụ vui chơi, tham quan của du khách tại khu vực.

Bên cạnh đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc cũng được đề nghị sớm hoàn thiện và cung cấp phương án thiết kế chi tiết Công trường Quách Thị Trang và chợ Bến Thành cho các đơn vị liên quan để triển khai theo chức năng nhiệm vụ được giao.

TPHCM sẽ bổ sung cây xanh ở khu vực trước chợ Bến Thành ảnh 1

Khu vực Công trường Quách Thị Trang và chợ Bến Thành nhìn từ trên cao.

Về tổ chức giao thông khu vực chợ Bến Thành, Sở GTVT cho biết sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông đường Yersin (đoạn từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Trần Hưng Đạo) từ 2 chiều thành 1 chiều lưu thông theo hướng từ đường Phạm Ngũ Lão đến Trần Hưng Đạo.

Tại khu vực giao lộ công trường Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành sẽ được mở rộng vạch sơn dành cho người đi bộ từ 3 m lên 5 m. Đồng thời, kéo dài dải phân cách tim đường Lê Lai (đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến đường Trương Định) khoảng 50m về phía giao lộ Trương Định – Lê Lai.

Song song đó, kéo dài dải phân cách tim đường theo cả 4 hướng lưu thông về phía giao lộ Lê Lợi – Hàm Nghi – Trần Hưng Đạo – Lê Lai, bố trí tiểu đảo bề rộng 1 m, dài 5m (theo bề rộng của vạch sơn dành cho người đi bộ), kết hợp lắp đặt các thanh chắn bánh xe và hàng rào dẫn hướng quanh tiểu đảo để nhận diện nhằm tạo nơi trú chân, giảm khoảng cách cho người đi bộ băng qua đường. Lắp đặt bổ sung 5 biển báo chỉ dẫn tại khu vực giao lộ mới.

Đồng thời, lắp đặt bổ sung 3 camera quan sát giao thông tại công trường Quách Thị Trang (trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hàm Nghi, Lê Lợi), nhằm ghi nhận hình ảnh tình hình giao thông trực tuyến. Một hệ thống cảm biến quan trắc giao thông cũng được lắp ở khu vực công trường Quách Thị Trang và các tuyến đường lân cận: Trần Hưng Đạo, Hàm Nghi, Lê Lợi, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Ngoài ra sẽ tạo điều kiện cho các phương tiện xe 2 bánh dừng chờ, rẽ trái và quay đầu tại giao lộ Hàm Nghi – Pasteur, Lê Lợi – Pasteur, Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Cụ thể, trên đường Lê Lợi:

Tại giao lộ Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa sẽ bố trí làn xe 2 bánh rẽ trái, quay đầu từ đường Lê Lợi về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Tại giao lộ Lê Lợi – Pasteur: bố trí làn xe 02 bánh rẽ trái, quay đầu đường Lê Lợi về đường Pasteur.

Điều chỉnh pha đèn tín hiệu rẽ trái, quay đầu trên đường Lê Lợi tại giao lộ Pasteur và Nam Kỳ Khởi Nghĩa cùng pha đèn với đường Pasteur và Nam Kỳ Khởi Nghĩa; kết hợp lắp bổ sung 1 đèn tín hiệu cho người điều khiển xe 2 bánh dừng chờ thuận tiện quan sát khi rẽ trái, quay đầu xe.

Trên đường Hàm Nghi:

Tại giao lộ Hàm Nghi – Pasteur: bố trí làn xe 2 bánh rẽ trái, quay đầu từ đường Hàm Nghi về đường Pasteur.

Tại giao lộ Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa: bố trí làn xe 2 bánh rẽ trái, quay đầu từ đường Hàm Nghi về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều chỉnh pha đèn tín hiệu rẽ trái, quay đầu trên đường Hàm Nghi tại giao lộ Pasteur và Nam Kỳ Khởi Nghĩa cùng pha đèn với đường Pasteur và Nam Kỳ Khởi Nghĩa; kết hợp lắp bổ sung 1 đèn tín hiệu cho người điều khiển xe 2 bánh dừng chờ thuận tiện quan sát khi rẽ trái, quay đầu xe.

Sở GTVT đề nghị Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông theo phương án nêu trên.

MỚI - NÓNG