TPHCM: Nô nức đón chào năm mới 2008

TPHCM: Nô nức đón chào năm mới 2008
Đón mừng Tết “Tây” đã trở thành một sự kiện lớn và quen thuộc với người dân thành phố. Đón Tết “Tây” nên ấn tượng ban đầu của các hoạt động lễ hội tại thành phố mang đậm màu sắc hiện đại.
TPHCM: Nô nức đón chào năm mới 2008 ảnh 1

Đêm giao thừa Tết Dương lịch 2008, TPHCM rực rỡ sắc màu với nhiều chương trình lễ hội đường phố chào mừng năm mới thu hút hàng vạn người dân và khách quốc tế. Trong ảnh: Người dân thành phố tham gia lễ hội đường phố đón chào năm mới 2008. Ảnh: Tràng Dương - TTXVN

Nghệ thuật ánh sáng đèn trang trí và công nghệ laser được sử dụng và khai thác tối đa hiệu quả đã mang lại vẻ lung linh, lộng lẫy của khu vực trung tâm thành phố.

Đến các khu vực công viên 30/4, nhà thờ Đức Bà, đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ người đi đường và du khách như đang lạc vào những khu vườn huyền ảo, những cung điện rực rỡ đèn hoa giăng khắp nơi.

Được thực hiện từ dịp đón lễ Noel, kéo dài đến Tết Dương lịch này, những phố hoa đăng, phố đèn sao này đêm nào cũng đông nghịt người đến tham quan, thưởng lãm, vui chơi...

Tại các trung tâm thương mại và khách sạn lớn như thương xá Tax, Saigon Center, Caravelle, Diamond Plaza... những tiểu cảnh được dựng và trang trí rực rỡ trước mặt tiền cũng là điểm thu hút đông đảo người dân đến vui chơi.

Trung tâm chính của lễ hội năm nay được đặt tại công viên 23/9. Một địa điểm lý tưởng ngay khu vực trung tâm thành phố đã được khai thác tối đa với nhiều hoạt động, chương trình biểu diễn thu hút hàng chục nghìn lượt người đến tham dự mỗi ngày, từ 28/12 đến nay.

Nổi bật trong đó là triển lãm ảnh “Thành tựu kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh năm 2007” cho thấy một TP Hồ Chí Minh hiện đại, năng động, đang không ngừng vươn lên từng ngày, cùng đất nước hội nhập với thế giới.

Tại đây cũng diễn ra các hoạt động giới thiệu sản phẩm các doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố, hội chợ sách và các hoạt động giới thiệu về tài chính, chứng khoán, công nghệ thông tin, du lịch, thương mại...

TPHCM: Nô nức đón chào năm mới 2008 ảnh 2

Khách quốc tế đón chào năm mới 2008 tại Phố Tây (Đường Phạm Ngũ Lão, quận I, TPHCM) . Ảnh: Tràng Dương-TTXVN

Nhưng không vì thế vẻ hiện đại lấn át màu sắc dân tộc của lễ hội. Dù là Tết “Tây” nhưng việc dung hòa giữa nét truyền thống và vẻ hiện đại đã được thể hiện hài hòa, đẹp mắt.

Tại công viên 23/9, những con đường làng, ao sen, cầu ván, vườn hoa, rừng tre, thác nước... được tái hiện sinh động mang lại hình ảnh quê hương Việt Nam thân thuộc cho người dân thị thành và du khách quốc tế.

Bên những tiểu cảnh, những mái nhà tranh, bonsai truyền thống ấy là những sân khấu nhỏ được dựng lên cho các loại hình nghệ thuật dân tộc biểu diễn, từ cải lương, đàn ca tài tử, biểu diễn đàn tranh, đàn bầu, đàn talư, đàn đá... đến triển lãm tranh Đông Hồ, thư pháp và đồ gốm.

Khách tham quan cũng được mời tham dự, biểu diễn thử cùng các nghệ nhân, nghệ sỹ. Khu ẩm thực ba miền gần đó là nơi giới thiệu những đặc sản tiêu biểu của nhiều vùng miền trong cả nước, tạo nên bức tranh sinh động văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Các hoạt động trò chơi dân gian, biểu diễn lân – sư - rồng, các khu vực giới thiệu văn hóa các dân tộc Việt, Hoa, Khmer, Chăm... cùng hoạt động giới thiệu, quảng bá và vận động bình chọn cho Vịnh Hạ Long cũng góp phần tô đậm nét đẹp văn hóa truyền thống của mùa lễ hội mừng năm mới năm nay.

Trong đêm “giao thừa” 31/12, người dân TP còn được đắm mình trong không khí rộn ràng của các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật diễn ra khắp nơi.

Tại công viên 23/9 là chương trình chính chào năm mới chủ yếu biểu diễn nghệ thuật dân tộc; trong khi các sân khấu Lan Anh, Nhà thi đấu Nguyễn Du, Nhà văn hóa Thanh niên, Cung văn hóa Lao động, Nhà văn hóa Phụ nữ, Nhà văn hóa Phú Nhuận, Thảo Cầm Viên, Trống Đồng... trẻ trung và sôi động với các chương trình ca múa nhạc nhẹ, biểu diễn thời trang, khiêu vũ chào năm mới.

Người dân vùng ven và thanh niên công nhân cũng có thật nhiều những chương trình văn nghệ để tham dự được tổ chức tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), Khu chế xuất Linh Trung I, Linh Trung II (Thủ Đức), Khu công nghiệp Bình Chánh, Khu công nghiệp Tân Bình, Trung tâm văn hóa quận 12, công viên Gia Định (quận Phú Nhuận, Gò Vấp)...

Không chỉ đón Tết bằng lễ hội, cũng trong ngày “giao thừa”, tại các điểm chính của lễ hội năm nay cũng đã diễn ra nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như đồng diễn thể dục “Chào đón xuân mới” cho thanh thiếu nhi thành phố, đi bộ cổ động an toàn giao thông, tổ chức tặng quà và vui Tết cho 500 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Tất cả như đã thể hiện đúng cái chất của TP Hồ Chí Minh, đúng như chủ đề của lễ hội chào năm mới 2008 của TP. Hồ Chí Minh – Thành phố năng động, nhân ái, nghĩa tình.

Theo Hoàng Liên Sơn
TTXVN

MỚI - NÓNG