TP.HCM bố trí nhiều điểm dừng, đỗ ô tô trong dịp Tết

TPO - Sở Giao thông Vận tải TP.HCM bố trí nhiều tuyến đường khu vực xung quanh chợ hoa Tết và Hội Hoa Xuân Tết Bính Thân, đồng thời tổ chức nhiều bãi giữ ô tô, xe hai bánh tại khu vực trung tâm thành phố để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trong dịp Tết.

Chiều nay (28/1), Sở GTVT đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức bến xe taxi đón trả khách và bãi giữ xe hai bánh phục vụ người dân đến Hội Hoa Xuân và Chợ Hoa Tết Bính Thân.

Theo đó, TP.HCM cho phép xe taxi dừng đỗ đón trả khách và đỗ chờ tài trên lòng đường Nguyễn Du (dự kiến khoảng 25 xe), trong đó, 5 xe đỗ trong vịnh đỗ xe trước khi vào giao lộ Trương Định và 20 xe bố trí đỗ dọc bên phải đường đoạn từ Trương Định đến Cách Mạng Tháng Tám (trừ phạm vi lối ra vào cổng Chùa và Nhà thi đấu).

Tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám cấm xe taxi dừng đỗ đón khách dưới lòng đường, chỉ cho phép 1 xe taxi dừng đỗ đón khách trong phạm vi cổng ra vào của Công viên Tao Đàn. Sau khi đón khách, xe taxi chỉ được phép rẽ phải vào Cách Mạng Tháng Tám hướng về đường Nguyễn Thị Minh Khai nhằm tránh gây ùn tắc và mất an toàn giao thông tại khu vực.

Đối với tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Trương Định đến đường Huyền Trân Công Chúa), TP.HCM bố trí 1 vị trí đón taxi (không đỗ xe) cách giao lộ Trương Định 25m và 1 vị trí (khoảng 10 xe) đỗ xe kết hợp đón trả khách dọc bên phải đường đoạn giữa 2 cổng Cung văn hóa lao động.

Tuyến đường Trương Định (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Võ Văn Tần), TP.HCM bố trí 5 xe đỗ trong vịnh đỗ xe ngay đầu giao lộ với Nguyễn Thị Minh Khai để đón trả khách.

Riêng phần đường bên trong Công viên Tao Đàn (có thể lưu thông vào theo 2 hướng từ đường Trương Định và Huyền Trân Công Chúa vào vị trí đỗ xe được bố trí tại khu vực sân bóng chuyền) cho phép 20 xe đỗ trên phần đường nội bộ tại khu vực sân bóng chuyền. Ngoài ra, TP.HCM bố trí 10 điểm dừng đỗ taxi để đón khách tại khu vực đường vòng cung nội bộ bên trong Công viên (trên đường Trương Định).

TP.HCM bố trí nhiều điểm dừng, đỗ ô tô trong dịp Tết ảnh 1

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu có thế bố trí thêm điểm dừng đỗ xe taxi đón trả khách và đỗ chờ tài trên đường Huyền Trân Công Chúa (cho phép đỗ xe ôtô của khách đến hội hoa xuân đỗ trên các ô đỗ xe có thu phí hiện hữu), đường Sương Nguyệt Anh:

Đối với việc tổ chức giữ xe hai bánh, ngoài các bãi giữ xe hiện hữu tại các công viên, TP.HCM cho phép Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh tổ chức bãi giữ xe hai bánh tăng cường để phục vụ nhu cầu của người dân đến tham dự Hội Hoa Xuân, Chợ Hoa Tết.

Tại khu vực trung tâm thành phố, TPHCM bố trí 38 bãi giữ xe, đỗ xe ô tô để phục vụ người dân trong các ngày nghỉ tết.

Theo đó, TP.HCM bố trí tầng hầm 13 cao ốc để giữ xe trên địa bàn quận 1, gồm: 1. tòa nhà Kumho Asianna Plaza (số 9 Lê Duẩn); 2. Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cho thuê và bãi đậu xe ngầm (số 70 Tôn Đức Thắng); 3. Cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê (số 34 Tôn Đức Thắng); 4. Khu phức hợp Eden giới hạn 04 tuyến đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi – Đồng Khởi – Lê Thánh Tôn; 5. Trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, khách sạn (số 22-36 Nguyễn Huệ, 57-69F Đồng Khởi); 6. Cao ốc văn phòng (số 5 Công trường Mê Linh); 7. Trung tâm thương mại, văn phòng, dịch vụ, tài chính (số 45 Ngô Đức Kế); 8. Cao ốc văn phòng, khách sạn (số 3C Tôn Đức Thắng); 9. Cao ốc Sài Gòn Center (số 65 Lê Lợi); 10. Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cho thuê (số 1-1A-2 Tôn Đức Thắng); 11. Nhà điều hành sản xuất (số 35 Tôn Đức Thắng); 12. Tòa nhà văn phòng (số 180-182 Nguyễn Công Trứ); 13. Cao ốc Sunwah (số 115 Nguyễn Huệ).

TP.HCM bố trí nhiều điểm dừng, đỗ ô tô trong dịp Tết ảnh 2

Điểm đỗ xe ở trung tâm Quận 1.

Ngoài ra, có 25 tuyến đường liền kề với các khu vực tổ chức lễ hội đón xuân cho phép đỗ xe ô tô (có thu phí) và giữ xe hai bánh.

Danh sách các tuyến đường, khu vực đậu xe phục vụ lễ hội khu vực trung tâm (vỉa hè dành đậu xe máy, lòng đường đậu xe ô tô), gồm:

STT

Khu vực, tuyến đường

Lý trình

Số chỗ đậu xe (dự tính)

1

Hàm Nghi

Từ Công trường Quách Thị Trang đến đường Tôn Đức Thắng

150 xe ô tô
600 xe máy

2

Pasteur

Từ đường Hàm Nghi đến đường Alexandre de Rhodes

500 xe máy

3

Tôn Đức Thắng

Từ đường Hàm Nghi đến Vòng xoay công trường Mê Linh

50 xe ô tô
200 xe máy

4

Lê Thánh Tôn

Từ đường Pasteur đến đường Nguyễn Trung Trực

150 xe máy

5

Đường Hàn Thuyên

Toàn tuyến

40 xe ô tô
200 xe máy

6

Đường Alexandre de Rhodes

Toàn tuyến

40 xe ô tô
200 xe máy

7

Đường Trương Định

Từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai

400 xe máy

8

Đường Huyền Trân Công Chúa

Toàn tuyến

50 xe ô tô
250 xe máy

9

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

Từ CMT8 đến đường Huyền Trân Công Chúa

300 xe máy

10

Đường Công xã Paris

Toàn tuyến

80 xe ô tô
200 xe máy

11

Đường Lê Lai

Toàn tuyến

100 xe ô tô

12

Đường Phạm Ngũ Lão

Toàn tuyến

100 xe ô tô

13

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Hữu Cảnh

60 xe ô tô
300 xe máy

14

Đường Nguyễn Hữu Cảnh

Từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Tôn Đức Thắng

30 xe ô tô

15

Đường Nguyễn Du

Từ đường Chu Mạnh Trinh đến đường CMT8

200 xe ô tô
600 xe máy

16

Đường Thái Văn Lung

Toàn tuyến

50 xe ô tô

17

Đường Lê Lợi

Toàn tuyến

100 xe ô tô

18

Công trường Lam Sơn

Toàn tuyến

40 xe ô tô

19

Đường Nguyễn Công Trứ

Từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

30 xe ô tô

20

Đường Tôn Thất Đạm

Toàn tuyến

50 xe ô tô

21

Đường Thi Sách

Toàn tuyến

50 xe ô tô

22

Đường Huỳnh Thúc Kháng

Toàn tuyến

60 xe ô tô

23

Đường Hồ Tùng Mậu

Toàn tuyến

60 xe ô tô

24

Đông Du

Toàn tuyến

30 xe ô tô

25

Hồ Huấn Nghiệp

Toàn tuyến

10 xe ô tô

Tổng cộng

1380 xe ô tô
3900 xe máy

MỚI - NÓNG