Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ không thay đổi mục tiêu ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát biểu trong cuộc họp của Bộ Quốc phòng hôm 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phân tích tình hình tiền tuyến ở Ukraine như một phần báo cáo về thành tựu quân sự của Nga năm 2023. Ông cho biết quân đội Nga hiện đang chiếm ưu thế trên toàn bộ chiến tuyến.
Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ không thay đổi mục tiêu ở Ukraine ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh Mátxcơva không có ý định thay đổi các mục tiêu đã đặt ra khi quyết định triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào đầu năm 2022.

Mô tả lợi thế của quân đội Nga, ông Putin nói: “Về bản chất, chúng tôi đang làm những gì cần thiết, những gì chúng tôi muốn. Ở bất cứ nơi nào, khi các chỉ huy quyết định việc phòng thủ tích cực là tốt nhất, thì họ sẽ làm như vậy. Và ở những nơi cần thiết, chúng tôi sẽ cải thiện vị thế của mình".

Trong khi đó, Ukraine phải hứng chịu thương vong đáng kể và đang cạn kiệt nguồn dự trữ, tổng thống Nga nói thêm.

Ông Putin tuyên bố những nỗ lực của phương Tây nhằm gây ra “thất bại chiến lược” cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine đã bị cản trở bởi sự dũng cảm và quyết tâm của các binh sĩ Nga. Người đứng đầu nhà nước Nga khẳng định quân đội nước này đã trở nên hùng mạnh hơn và ngành công nghiệp quốc phòng đã lớn mạnh hơn.

Các nhà nghiên cứu quân sự và công nhân Nga đang “phản ứng nhanh hơn so với phương Tây trước các sự kiện hiện tại, trước nhu cầu của những người chiến đấu trên chiến trường”. Ông cho biết các nhà máy quốc phòng đã tăng sản lượng vũ khí trung bình lên 2,7 lần vào năm 2023 và lên tới 7 lần đối với những sản phẩm có nhu cầu cao nhất.

Cũng tại cuộc họp ngày 19/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã đưa ra con số ước tính về thiệt hại của Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo ông Shoigu, “kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, thương vong của lực lượng vũ trang Ukraine đã vượt quá 383.000 quân nhân, cả thiệt mạng và bị thương; mất 14.000 xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân, 553 máy bay chiến đấu và 259 máy bay trực thăng, 8.500 khẩu pháo, và nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt”.

Trong đó, gần một nửa số quân nhân thương vong của Ukraine được ghi nhận kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch phản công vào đầu tháng 6.

Kiev chưa bình luận về thông tin trên.

Theo RT
MỚI - NÓNG