Tổng thống Putin cảnh báo Phần Lan gia nhập NATO

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, nếu Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Moscow sẽ buộc phải tái bố trí quân gần biên giới quốc gia này.

Tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Nga luôn tôn trọng mọi quyết định của Phần Lan, tuy nhiên, nếu nước này gia nhập NATO, thì chỉ sau một đêm các đơn vị quân đội Nga sẽ có mặt tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Theo RIA Novosti, vấn đề Phần Lan gia nhập NATO được đưa ra trong cuộc họp báo giữa Tổng thống Nga với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinistö. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định, Nga đánh giá cao tình trạng trung lập của Phần Lan hiện nay.

“Hãy tưởng tượng rằng Phần Lan gia nhập NATO, điều này có nghĩa quân đội Phần Lan không còn duy trì tính trung lập. Phần Lan sau đó sẽ trở thành một phần của cơ sở hạ tầng quân sự NATO”, ông Putin nói tại cuộc họp báo chung giữa Tổng thống hai nước Nga và Phần Lan.

Ông Putin cũng nhắc lại rằng, Moscow tuân thủ việc rút quân ở khoảng cách 1.500 km tính từ biên giới Phần Lan – Nga, và “điều đó vẫn được duy trì. Tuy nhiên, khi NATO tăng quân ở Baltic, gần biên giới Nga. Vậy, chúng tôi phải làm gì?”.

Tổng thống Nga Putin cũng lưu ý rằng, các nước khác đang thực hiện các bước để gia tăng căng thẳng ở khu vực châu Âu.

“Chúng ta đang nói về việc bố trí ở Romania các radar và tên lửa đánh chặn được thiết kế để trung hòa tiềm năng hạt nhân của Nga. Ngoài ra, NATO đang tiến đến gần biên giới của Nga với lý do chống đe dọa hạt nhân từ phía Iran”, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG