Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ cung cấp cho Kiev máy bay chiến đấu Mirage 2000 và đào tạo phi công Ukraine lái các máy bay này.
Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine ảnh 1

Tổng thống Pháp Macron bắt tay Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 6/6 khi ông Zelensky thăm Pháp. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên đài truyền hình Pháp hôm 6/6, ông Macron nói: “Ngày mai chúng tôi sẽ khởi động mối quan hệ hợp tác mới và thông báo chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 của công ty Dassault (Pháp) cho Ukraine, cũng như đào tạo phi công Ukraine tại Pháp”.

Ông Macron không nêu rõ số lượng máy bay hoặc thời điểm chuyển giao.

Ngoài máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, Kiev từ lâu đã kêu gọi được viện trợ máy bay chiến đấu Mirage 2000. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 1, chỉ huy Không quân Ukraine cho biết những máy bay này - có thể so sánh với F-16 nhưng được coi là cơ động hơn - sẽ giúp “tăng tiềm năng chiến đấu” của phi đội Ukraine.

Pháp có khoảng 26 máy bay Mirage 2000-5 và 65 máy bay Mirage 2000-D cũ đang hoạt động, theo bảng xếp hạng Lực lượng Không quân Thế giới của Flight International.

Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đều đã cam kết cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, mặc dù chưa có chiếc nào được chuyển giao.

Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Bỉ sẽ cung cấp 30 chiếc F-16 được sản xuất từ những năm 1980, nâng tổng số máy bay đã cam kết chuyển giao lên 85 chiếc.

Khi xung đột Ukraine mới bùng phát, Tổng thống Macron thường xuyên đưa ra những phát ngôn thận trọng, cảnh báo các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác rằng việc gửi vũ khí hạng nặng tới Kiev có thể là một động thái leo thang. Tuy nhiên mới đây, ông đã trở thành như một trong những lãnh đạo NATO ủng hộ Ukraine nhiệt tình nhất, tuyên bố hồi đầu năm nay rằng ý tưởng gửi bộ binh phương Tây đến Ukraine là “không thể bị loại trừ”.

Tổng thống Pháp nói hôm 6/6 rằng ông không lo lắng về việc leo thang xung đột. Tổng thống Pháp sau đó cho biết ông ủng hộ việc thành lập một “lữ đoàn Pháp” gồm 4.500 binh sĩ Ukraine do Pháp huấn luyện và trang bị, đồng thời lặp lại tuyên bố của ông vào tuần trước rằng Ukraine có thể sử dụng tên lửa của Pháp để tấn công tầm xa trên lãnh thổ Nga.

“Chúng tôi đứng về phía người Ukraine. Ukraine được phép tấn công các mục tiêu mà từ đó Nga phóng tên lửa. Nhưng chúng tôi cấm tấn công dân thường bằng vũ khí của chúng tôi”, ông Macron nói.

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG