Tổng thống Nga Putin tiết lộ về mục tiêu chiến dịch ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gặp gỡ các phóng viên chiến trường và blogger quân sự, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những tiết lộ đáng chú ý liên quan đến các mục tiêu hiện tại của Mátxcơva trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Tổng thống Nga Putin tiết lộ về mục tiêu chiến dịch ở Ukraine ảnh 1

Tổng thống Nga Putin trò chuyện với các phóng viên hôm 13/6. Ảnh: Sputnik

Khi thảo luận về khả năng tiến hành một đợt huy động lực lượng mới ở Nga, tổng thống nói rằng “nhu cầu của việc này sẽ được xác định bởi các mục tiêu của chiến dịch”.

“Chúng ta có cần hành quân đến Kiev không? Nếu có, thì chúng ta cần huy động. Nếu không, thì không cần”, ông Putin nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng “không cần thiết” phải khởi động một đợt huy động lực lượng mới “ngay hôm nay”. Theo RT, tuyên bố này của ông Putin ẩn chứa hàm ý rằng quân đội Nga hiện không đặt mục tiêu thực hiện một cuộc nhắm vào Kiev.

Tổng thống nói rằng quân đội Nga đã có một lượng tình nguyện viên ổn định. Ông tiết lộ hơn 150.000 người đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga kể từ tháng 1.

Nói về các mục tiêu “cơ bản” của Nga ở Ukraine, tổng thống khẳng định rằng chúng vẫn giữ nguyên và Điện Kremlin không có kế hoạch thay đổi mục tiêu. Ông nói thêm rằng các nhiệm vụ được điều chỉnh dựa trên diễn biến ở chiến trường.

Hồi tháng 2/2022, Tổng thống Putin đã viện dẫn sự cần thiết phải bảo vệ người dân Donbass, cũng như việc Kiev không thực hiện hiệp định hòa bình Minsk 2014-2015 là lý do khiến Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông cũng cho biết Nga đang tìm cách "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine.

Bình luận về nguyện vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine, Tổng thống Putin nhắc đến cố Thị trưởng St. Petersburg Anatoly Sobchak. Ông Putin từng là cấp phó của ông Sobchak vào những năm 1990 và từng gọi chính trị gia này là “người thầy và người bạn của mình”.

“Ông Sobchak là một người thông minh. Ông ấy đã đúng khi nói rằng: 'Bạn muốn ra đi? Hãy rời đi. Nhưng hãy chỉ rời đi với những gì bạn đã mang đến'", tổng thống nói với các phóng viên quân sự và các blogger.

Ông Putin trước đây đã nhiều lần tuyên bố rằng các khu vực phía Nam và phía Đông Ukraine (hiện đã sáp nhập Nga nhưng Ukraine không công nhận) từng là các khu vực của Nga trong thời đế quốc Nga, và chỉ trở thành một phần của Ukraine sau cuộc cách mạng năm 1917.

Tổng thống Nga Putin tiết lộ về mục tiêu chiến dịch ở Ukraine ảnh 2

Ảnh: Sputnik

Về vụ vỡ đập Kakhovka

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm về sự cố vỡ đập Kakhovka, vì việc này đã giúp các binh sĩ của họ tránh được một cuộc đổ máu trên chiến trường.

“Đã rõ ai là người có lỗi. Phía Ukraine đang hướng tới điều này”, ông Putin nói với các phóng viên chiến trường tập trung tại Điện Kremlin.

Ông cho biết thêm, mặc dù không có vụ nổ lớn nào được ghi nhận trước khi con đập bị sập, nhưng các lực lượng Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào con đập bằng rocket HIMARS do Mỹ cung cấp, nhằm phá hủy nó và khiến sông Dnipro gây lũ lụt ở hạ lưu.

“Thật không may, điều này đã cản trở cuộc phản công của họ theo hướng này. Tại sao không may? Bởi vì sẽ tốt hơn nếu họ tấn công ở đó, tốt hơn cho chúng tôi, và rất tệ cho họ. Nhưng vì lũ lụt, cuộc tấn công đã không diễn ra”, Tổng thống Nga nói.

Ông Putin nói với các phóng viên rằng Ukraine đã không thành công trên bất kỳ mặt trận nào và đã phải chịu "những tổn thất lớn". Theo ước tính của Nga, lực lượng của Kiev đã mất “ít nhất 160 xe tăng và 360 xe bọc thép”, khoảng 25% đến 30% tổng số thiết bị quân sự mà phương Tây cung cấp cho cuộc phản công.

“Cũng có những thiệt hại mà chúng ta không nhìn thấy, đó là kết quả của các cuộc tấn công tầm xa có độ chính xác cao”, ông Putin nói, ám chỉ rằng thiệt hại thực tế của Ukraine thậm chí còn cao hơn.

Đập Kakhovka bị vỡ cách đây một tuần, làm ngập thành phố Kherson và khiến hơn 20.000 người phải sơ tán. Ukraine đã đổ lỗi cho Nga, trong khi Mátxcơva nhấn mạnh việc Kiev từng nhắm vào cơ sở này, và việc Ukraine tiếp tục xả nước từ một con đập khác ở thượng nguồn để tối đa hóa áp lực lên con đập đã yếu khiến đợt lũ lụt trở nên tồi tệ hơn.

Tổng thống nói rằng Nga đang làm mọi thứ có thể để giúp giảm thiểu lũ lụt, sơ tán dân thường bị ảnh hưởng và khắc phục hậu quả môi trường.

“Thật không may, nhiều động vật nuôi và hoang dã đã chết,” tổng thống Nga nói. Ông Putin cho biết Mátxcơva đã cử các chuyên gia hóa học và sinh học đến xử lý những vấn đề “nghiêm trọng nhưng có thể giải quyết được”. Tất cả cư dân địa phương sẽ nhận được hỗ trợ đầy đủ theo luật pháp Nga, bao gồm bồi thường thiệt hại tài sản.

Vùng Kherson là một trong bốn vùng đã bỏ phiếu sáp nhập Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9 năm ngoái. Nhưng Ukraine đã từ chối công nhận kết quả.

Phía Ukraine hiện chưa bình luận về các phát biểu của Tổng thống Nga Putin.

Theo RT
MỚI - NÓNG