Tổng thống Nga Putin bình luận về phản ứng của Đức trong vụ nổ đường ống dẫn dầu ở Biển Bắc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa nói rằng, cách phản ứng của Đức trong các vụ nổ đường ống dẫn dầu ở Biển Bắc cho thấy Đức vẫn “bị chiếm đóng” và không thể hành động độc lập sau khi đã đầu hàng trong Thế chiến 2.
Tổng thống Nga Putin bình luận về phản ứng của Đức trong vụ nổ đường ống dẫn dầu ở Biển Bắc ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RIA Novosti)

Trong cuộc phỏng vấn truyền hình Nga, ông Putin cũng cho rằng các lãnh đạo châu Âu đã “bị đe dọa đến mức đánh mất ý thức về chủ quyền và độc lập”.

Các nước phương Tây, trong đó có Đức, phản ứng thận trọng với cuộc điều tra những vụ nổ trên tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga năm ngoái, cho rằng đó là hành động chủ ý, nhưng không cáo buộc bên nào gây ra.

“Vấn đề là các chính trị gia châu Âu đã công khai nói rằng sau Thế chiến 2, Đức chưa bao giờ trở thành một nước có chủ quyền hoàn toàn”, báo chí Nga dẫn lời Tổng thống Putin nói trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya-1 TV.

“Liên Xô đã rút hoàn toàn lực lượng và kết thúc sự hiện diện ở Đức. Nhưng thực tế, như ai cũng biết, là Mỹ không làm như vậy. Họ vẫn tiếp tục chiếm đóng Đức”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các vụ nổ xảy ra là do hành động “ở cấp độ nhà nước”, đồng thời bác bỏ ý kiến “hoàn toàn vô nghĩa” rằng một nhóm tự trị thân Ukraine là thủ phạm.

Các tuyến đường ống đó đưa khí đốt từ Nga sang Đức, dù Berlin đã có nhiều bước đi quyết liệt để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu Nga từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine.

Các lãnh đạo ở Berlin thể hiện thận trọng trong việc nói về thủ phạm tấn công đường ống. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius tuần trước nói rằng, các vụ nổ có thể là “chiến dịch cờ giả để đổ lỗi cho Ukraine”.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG