Tổng thống Mỹ sắp công bố trừng phạt hàng trăm nghị sĩ Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến trong tuần này sẽ thông báo biện pháp trừng phạt đối với hàng trăm nghị sĩ của Duma (Hạ viện) Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine, CNN dẫn nguồn tin nắm được tình hình cho biết.
Tổng thống Mỹ sắp công bố trừng phạt hàng trăm nghị sĩ Nga ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: NY Post)

Ông Biden dự kiến sẽ đưa ra thông báo đó trong chuyến sang châu Âu họp với các đồng minh trong tuần này. Mỹ đã trừng phạt một số nghị sĩ Nga, nhưng thông báo mới sẽ mở rộng danh sách.

Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ được công bố vào ngày 24/3. Ông khẳng định các biện pháp này sẽ bảo đảm những cá nhân bị nhắm tới không thể lách trừng phạt.

Ông Biden dự thượng đỉnh NATO trong ngày 24/5. Ông cũng sẽ họp với G7 và Hội đồng châu Âu.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa nói rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đang thể hiện tác dụng, nhưng nhấn mạnh rằng việc cắt nguồn cung năng lượng từ Nga phải “quản lý được”.

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola ngày 22/3, ông Scholz cho rằng xung đột ở Ukraine có thể kéo dài, vì thế “chúng ta phải cùng nhau đối mặt”.

Thủ tướng Đức khẳng định quan điểm của Berlin về các lệnh trừng phạt của EU đối với nhập khẩu năng lượng từ Nga không thay đổi.

“Chúng tôi quyết định trở nên độc lập với nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ Nga càng nhanh càng tốt”, ông Scholz nói, đồng thời cho biết cần có “những công việc và hợp đồng rất chuyên sâu” để giúp Đức bớt phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Ngày 20/3, Đức xác nhận đã ký một thỏa thuận hợp tác năng lượng dài hạn với Qatar, trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga.

Trước khi nổ ra xung đột ở Ukraine, Đức nhập 55% lượng khí đốt tự nhiên của Nga. Đức đặt mục tiêu gần như chấm dứt việc nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm nay, nhưng nỗ lực này được đánh giá là cần nhiều thời gian hơn.

Theo CNN
MỚI - NÓNG