Tổng thống Ukraine nói sẵn sàng bàn về độc lập cho Donbass nếu được bảo đảm an ninh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/3, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky khẳng định ông sẵn sàng đàm phán với Nga về vấn đề Crimea và công nhận độc lập cho 2 nước cộng hoà tự xưng Donetsk và Lugansk sau khi Ukraine nhận được sự bảo đảm an ninh.
Tổng thống Ukraine nói sẵn sàng bàn về độc lập cho Donbass nếu được bảo đảm an ninh ảnh 1

Hai lính Ukraine ngồi ở ngôi làng ngoại ô thủ đô Kiev ngày 21/3. (Ảnh: Reuters)

“Đây là tình hình rất khó khăn với mọi người. Với Crimea, Donbass và mọi người. Để tìm được lối ra, các vị phải có bước đi đầu tiên mà tôi đã nói: bảo đảm an ninh, chấm dứt chiến tranh”, ông Zelenskiy nói trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí châu Âu và Ukraine ngày 21/3.

Ông Zelenskiy cho biết ông sẵn sàng bàn về những vấn đề này khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình hôm nay, cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych nói rằng một trong những ưu tiên cao nhất của Nga là kiểm soát thủ đô Kiev, nhưng cố làm điều đó sẽ là “tự sát”.

Ông Arestovych cũng nói rằng xung đột giữa Ukraine và Nga có thể kết thúc sau 2-3 tuần tới.

Lực lượng vũ trang Ukraine hôm nay thông báo trên Facebook rằng sau nhiều ngày giao tranh, quân Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát Makiriv, một thị trấn nằm cách thủ đô Kiev gần 50km về phía tây.

“Quốc kỳ Ukraine đã được cắm ở thành phố Makariv” khi quân Nga rút đi, thông báo viết.

Nga và Ukraine vừa có đợt trao đổi tù binh đầu tiên, trong đó 9 binh lính Nga đã được thả, Uỷ viên nhân quyền tại Nga Tatyana Moskalkova hôm nay cho biết.

“Đợt trao đổi đầu tiên đã diễn ra. Chúng ta tiếp nhận 9 người”, bà Moskalkova nói trong cuộc trả lời phỏng vấn RT. Bà cũng xác nhận rằng những binh lính này được trao đổi với thị trưởng thành phố Melitopol của Ukraine.

Theo Tass, Reuters, CNN
MỚI - NÓNG