Mỹ đang bàn với các nước để cung cấp vũ khí phòng không tầm xa cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ đang thảo luận với các quốc gia khác về việc cung cấp cho Ukraine “các loại phương tiện phòng thủ, bao gồm phương tiện phòng không tầm xa, mà chúng tôi biết rằng họ đang sử dụng thoải mái”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết trong cuộc họp báo ngày 21/3.
Mỹ đang bàn với các nước để cung cấp vũ khí phòng không tầm xa cho Ukraine ảnh 1

Tổ hợp tên lửa phòng không S-300. (Ảnh: RIA Novosti)

Ông Kirby cho biết những cuộc thảo luận đó đang diễn ra “tích cực”.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sang thăm Slovakia và Bulgaria, sau khi họp với các bộ trưởng NATO khác tại Brussels.

Theo CNN, Mỹ đang bàn với Slovakia về việc cung cấp vũ khí phòng không S-300 cho Ukraine để đối lấy thứ gì đó bù đắp. Mỹ và Slovakia chưa công bố thoả thuận nào.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết Mỹ đã bắt đầu vận chuyển lô hỗ trợ an ninh trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, nhưng vẫn chưa đến nơi.

Tuần trước, Tổng thống Joe Biden thông báo sẽ cung cấp một gói hỗ trợ mới sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ để khẩn cầu giúp đỡ.

Lô vũ khí bao gồm 100 máy bay không người lái này sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Sau chuyến thăm Đức và Ba Lan vào cuối tuần qua, một nhóm thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ vừa kêu gọi cần viện trợ vũ khí và nhân đạo thêm nữa cho Ukraine. Nhóm nghị sĩ đã đến thăm các binh lính Mỹ và người tị nạn Ukraine. Thượng nghị sĩ Susan Collins kêu gọi chính quyền Biden cho phép người tị nạn Ukraine và gia đình họ được phép đến Mỹ.

Theo CNN
MỚI - NÓNG