Nhật triệu đại sứ Nga để phản đối việc dừng đàm phán hiệp ước hoà bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm nay cho biết thứ trưởng ngoại giao của nước này đã triệu Đại sứ Nga tại Nhật đến để phản đối, sau khi Mátxcơva tuyên bố dừng đàm phán hiệp ước hoà bình với Tokyo.
Nhật triệu đại sứ Nga để phản đối việc dừng đàm phán hiệp ước hoà bình ảnh 1

Đại sứ Nga tại Nhật Bản Mikhail Yurievich Galuzin. (Ảnh: Reuters)

Nhật Bản phản ứng giận dữ sau khi Nga rút khỏi đàm phán hiệp ước hoà bình và đóng băng các dự án kinh tế liên quan đến quần đảo Kuril tranh chấp, sau khi Tokyo áp các biện pháp trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nhật Bản và Nga vẫn chưa chính thức chấm dứt quan hệ thù địch từ Thế chiến 2 vì tranh chấp ở quần đảo mà Nhật gọi là Lãnh thổ phương Bắc, còn Nga gọi là Kuril. Liên Xô kiểm soát quần đảo này từ khi Thế chiến 2 kết thúc.

Nhật Bản đã áp lệnh trừng phạt với 76 cá nhân, 7 ngân hàng và 12 tổ chức khác của Nga, trong đó có các quan chức quốc phòng và hãng xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida hôm nay tuyên bố phản đối mạnh mẽ quyết định của Nga, cho rằng bước đi này “không công bằng” và “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Thủ tướng Nhật cho rằng toàn bộ tình hình hiện nay là do Nga triển khai chiến dịch ở Ukraine, và “phản ứng của Nga khi đưa vấn đề vào quan hệ Nhật – Nga là cực kỳ không công bằng và hoàn toàn không chấp nhận được”.

Ông Kishida cho biết quan điểm của Tokyo về việc tìm kiếm một thoả thuận hoà bình là không thay đổi và nước này phản đối quyết định của Mátxcơva.

“Nhật Bản phải kiên quyết tiếp tục trừng phạt Nga bằng cách hợp tác với thế giới”, ông Kishida tuyên bố.

Tuần trước, Nhật Bản thông báo sẽ thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc với Nga và cấm nhập khẩu một số sản phẩm.

Lần này, Nga cũng rút khỏi quy trình đàm phán với Nhật về các dự án kinh tế chung ở quần đảo Kuril và kết thúc chính sách miễn visa cho người Nhật khi họ muốn đến thăm quần đảo này.

Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cả Tokyo và Mátxcơva đều muốn có quan hệ tốt và thật vô lý khi hai bên vẫn chưa có hiệp định hoà bình.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.