Tổng thống Mỹ mời Tổng thống Ukraine đến Nhà Trắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Nhà Trắng vào ngày 12/12 để thảo luận về cuộc xung đột đang diễn ra với Nga và “tầm quan trọng sống còn” của việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực phòng thủ của Kiev.
Tổng thống Mỹ mời Tổng thống Ukraine đến Nhà Trắng ảnh 1
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng trong một tuyên bố hôm 10/12 cho biết hai bên sẽ thảo luận về “những nhu cầu cấp thiết” mà Ukraine phải đối mặt. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng mong muốn đạt được thỏa thuận với Quốc hội về việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel.

Văn phòng của Tổng thống Zelensky cũng cho biết hôm Chủ nhật trên Telegram rằng nhà lãnh đạo Ukraine sẽ đến Washington và sẽ gặp Tổng thống Biden trong chuyến làm việc bao gồm “một loạt cuộc họp và thảo luận”.

Ông Zelensky cũng đã được mời phát biểu trước các thượng nghị sĩ Mỹ vào lúc 9h sáng thứ Ba tại Điện Capitol, một trợ lý lãnh đạo Thượng viện cho biết.

Một cuộc gặp riêng giữa ông Zelensky và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng sẽ được tổ chức tại Điện Capitol, người phát ngôn của ông Johnson - Raj Shah cho biết trong một email gửi tới Reuters.

Văn phòng của ông Zelensky cho biết các chủ đề chính trong chuyến thăm của ông Zelensky sẽ bao gồm hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Ukraine, “đặc biệt thông qua các dự án chung về sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không, cũng như nỗ lực phối hợp giữa hai nước trong năm tới”.

Trước đó, Tổng thống Ukraine đã có chuyến thăm Argentina từ ngày 9/12 để tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Argentina Javier Milei, trong chuyến đi đầu tiên của ông tới Mỹ Latinh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã nói chuyện ngắn gọn khi tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Argentina Javier Milei vào Chủ nhật, video trên kênh YouTube của Thượng viện Argentina cho thấy.

Trợ lý truyền thông của ông Orban, Bertalan Havasi, xác nhận cuộc gặp trong một email nhưng không đề cập đến việc liệu nhà lãnh đạo Hungary có tiếp tục phản đối Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không.

Truyền thông Ukraine đồn đoán hai lãnh đạo có thể đã gặp nhau ở Buenos Aires để giải quyết những bất đồng về nỗ lực của Kiev để trở thành thành viên EU.

Hai lãnh đạo được cho là đã trò chuyện trong khoảng 20 giây khi họ gặp gỡ các vị khách khác trong quốc hội Argentina.

Hội nghị thượng đỉnh EU vào tuần tới sẽ quyết định xem có nên bắt đầu đàm phán với Ukraine và nước láng giềng Moldova - theo khuyến nghị của Ủy ban điều hành EU - về nỗ lực của họ để gia nhập khối hay không.

Quyết định về việc này phải được khối nhất trí hoàn toàn, nhưng ông Orban đã nhiều lần phản đối việc bắt đầu các cuộc đàm phán.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG