Tổng thống Zelensky khó xử với kế hoạch mới của quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kế hoạch mở rộng đối tượng tuyển quân đã được đặt lên bàn làm việc của Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky từ tháng 6, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine đến nay vẫn chưa ký, bất chấp áp lực từ quân đội.
Tổng thống Zelensky khó xử với kế hoạch mới của quân đội Ukraine ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: Bloomberg)

Thay vào đó, tuần trước, ông Zelensky yêu cầu chính phủ và các lãnh đạo quân đội soạn thảo kế hoạch toàn diện hơn, phù hợp hơn với một quốc gia kiệt sức vì xung đột và chuẩn bị bước vào một mùa đông khắc nghiệt nữa.

Điều này làm chậm kế hoạch triển khai dự kiến đã được Quốc hội Ukraine thông qua, nhằm giảm độ tuổi nhập ngũ trong thời chiến đối với nam giới từ 27 xuống 25.

“Đáng lẽ luật phải có hiệu lực rồi, vì quốc hội hoàn toàn ủng hộ. Việc tuyển quân đang diễn ra một cách khó khăn”, ông Roman Kostenko, một nghị sĩ trong Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Sự chậm trễ cho thấy Ukraine đang gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực cho quân đội, trong bối cảnh cuộc xung đột đã kéo dài gần 2 năm mà vị tướng hàng đầu của nước này cho rằng đã rơi vào bế tắc.

Dù Nga cũng có vấn đề với việc tuyển quân, nhưng Ukraine ở thế bất lợi hơn, vì Nga có dân số 143 triệu người, cao gấp ba lần so với Ukraine trước xung đột.

Việc ông Zelensky miễn cưỡng ký luật là do nhà lãnh đạo này muốn thấy một kế hoạch rõ ràng về những gì quân đội muốn đạt được với việc tuyển thêm quân, cách triển khai tân binh và luân chuyển những người đã tham gia chiến trường trong 21 tháng qua, các nguồn tin nắm được tình hình cho biết.

“Tôi chờ đợi phân tích kỹ lưỡng hơn từng vấn đề từ cả chính phủ và quân đội cũng như những đề xuất cụ thể”, ông Zelensky phát biểu ngày 24/11 khi gặp các lãnh đạo của quân đội. Tuy nhiên, sự chậm trễ khiến quân đội lo lắng.

Theo ước tính của quân đội Ukraine, luật mới sẽ cho phép tuyển thêm 140.000 lính nghĩa vụ. Tư lệnh quân đội Ukraine Valerii Zaluzhnyi viết trong bài gửi ngày 1/11 cho báo The Economist rằng quy định hiện nay có những lỗ hổng khiến công dân có thể trốn tránh trách nhiệm quân sự.

Vị tướng này nói đến lệnh gọi nhập ngũ đối với hầu hết nam giới Ukraine từ 18 - 60 tuổi, dù có miễn trừ cho những người dưới 27 tuổi không có kinh nghiệm phục vụ trong quân đội, trừ khi họ tình nguyện. Độ tuổi trung bình của binh lính trong quân đội Ukraine hiện nay là trên 40.

Kostenko, 40 tuổi, một người lính đang chiến đấu ở miền nam Ukraine, cho biết quân đội đang gặp khó khăn vì số người nhập ngũ giảm dần, trong khi giao tranh vẫn tiếp tục trong điều kiện thời tiết lạnh giá.

Một quan chức khu vực cho biết, tại thành phố Poltava ở miền trung Ukraine, đợt tuyển quân năm nay chỉ đạt 1/10 mục tiêu.

Trong một vụ án thu hút chú ý của giới truyền thông, một người đàn ông đưa trẻ em đến giải đấu Taekwondo ở Uzhhorod ở vùng biên giới Slovakia đã bị tìm đến tận phòng trọ và tống đạt giấy triệu tập.

Hai sĩ quan tuyển quân bị buộc tội đánh đập những người thuộc diện phải nhập ngũ ở thành phố Ternopil thuộc miền tây.

Chính phủ Ukraine không công bố dữ liệu về hiệu quả của việc gọi nhập ngũ.

Cuộc tranh luận về tuyển quân diễn ra trong bối cảnh không khí u ám đang bao trùm Ukraine, khi chiến dịch phản công không mang lại kết quả như mong đợi, gây cảm giác rằng cuộc xung đột sẽ không sớm kết thúc. Ukraine đang đứng trước viễn cảnh sắp hứng hàng loạt tên lửa trong mùa đông tới, bên cạnh đó là nỗi lo về việc các đồng minh có thực hiện đúng cam kết chuyển giao vũ khí hay không. Những yếu tố đó khiến tính toán chính trị của ông Zelensky ngày càng khó khăn hơn.

Volodymyr Fesenko, giám đốc viện nghiên cứu Penta ở Kiev, nhận định: “Tổng thống (Zelensky) lo ngại rằng việc thông qua luật vào thời điểm này có thể làm gia tăng căng thẳng. Nó cũng làm tăng tâm lý tìm hòa bình bằng mọi giá”.

Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG