Tóm gọn 7 đối tượng đá gà ăn tiền

Lê Văn Hồng (đứng thứ 3 từ phải sang trái).
Lê Văn Hồng (đứng thứ 3 từ phải sang trái).
TPO - Sáng 31/5 Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện tạm giữ 7 đối tượng để làm rõ hành vi tổ chức đá gà ăn tiền. 

Vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 30/5 Công an TP.Mỹ Tho bắt quả tang tại nhà đối tượng Lê Văn Hồng (SN 1978, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đang tổ chức cho 6 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Mười (SN 1962), Lê Văn Vũ (SN 1970) Dương Văn Hưng (SN 1979) cùng ngụ xã Đạo Thạnh (TP.Mỹ Tho), Lâm Vĩ Phong (SN 1978) ngụ phường 4 (TP.Mỹ Tho), Lê Kim Hùng (SN 1985) ngụ phường 9 (TP.Mỹ Tho), và Võ Quang Vinh (SN 1984) ngụ phường 10 (TP. Mỹ Tho) cờ bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. 

Tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ 3 con gà trống, 5 bộ cựa sắt, một cân đồng hồ loại 5 kg và 6 xe mô tô.

Bước đầu tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi tham gia đá gà ăn tiền ghi trên sổ 200 ngàn đồng/ván nhưng thực tế đá 2 triệu đồng/ván. Trong đó đối tượng Lê Văn Hồng là người tổ chức.

Hiện công an TP. Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.