TPO - Sau khi bị tuyên án 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do tạm ứng tiền để thực hiện gói thầu tại dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng, nhưng không triển khai, bị cáo Quản Thị Thu Hiền đã có đơn kháng cáo kêu oan và nêu nguyên nhân do tác động của dịch COVID, chủ đầu tư không bàn giao được mặt bằng cho nhà thầu nên không triển khai được.
TPO - Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Tư pháp trung ương và các cơ quan có liên quan sớm có kết luận đối với các vụ án có liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, để hoàn trả tiền mua trái phiếu của các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
TPO - TAND tỉnh Bình Dương cho biết, trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có thực trạng hầu hết các vụ án mà bị đơn là cơ quan, tổ chức đều xin vắng mặt.
TPO - Sáng 15/8, Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
TPO - Ngày 4/7, UBND TP Đà Nẵng cho biết: vừa ban hành chỉ thị về việc nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong thi hành công vụ, chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
TPO - Sau khi Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC với vai trò đồng phạm. Được biết, bà Huế là em gái ruột ông Quyết.
TPO - TAND Tối cao vừa hoàn thiện dự thảo Quy chế tổ chức phiên tòa, phiên họp trực tuyến. Theo đó, bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác không bắt buộc phải tập trung tại một phòng xử án.
TP - Ba cán bộ ngành tòa án ở Đắk Nông vừa bị khiển trách vì để cấp dưới tạo lập 57 hồ sơ vụ án dân sự khống. Giải trình sau đó của người vi phạm là do áp lực chỉ tiêu, điều kiện tái bổ nhiệm chức danh thẩm phán.
TP - Ông Đặng Phan Chung – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đang là tâm điểm chú ý ở Gia Lai khi ra một số công văn có dấu hiệu “can thiệp” vào hoạt động tư pháp. Về việc này, theo một vị lãnh đạo Đoàn luật sư tỉnh Gia Lai, ông Chung yêu cầu thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai và lãnh đạo TAND TP Pleiku (Gia Lai) “báo cáo quan điểm” xử lý một vụ án trước khi đưa ra xử phúc thẩm chẳng khác gì “chạy án”.
TP - Cuối tuần qua, TAND huyện Yên Thế, Bắc Giang chính thức tiếp nhận đơn yêu cầu bồi thường, phục hồi danh dự của ông Nguyễn Hồng Kha, SN 1969, trú tại thôn Đề Thám, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Ông Kha là nạn nhân bị oan trong vụ án cách đây 16 năm.
TPO - Chánh án tỉnh Sơn La cho biết chưa phát hiện dấu hiệu oan sai trong quá trình xét xử loạt cựu quan chức tỉnh này. Đại diện công an tỉnh mong báo chí khi đưa tin vụ án nên dùng từ phù hợp, tránh gây hiểu nhầm vì nhận thức của một bộ phận nhân dân nơi đây còn hạn chế.
TPO - Chỉ vì bực tức mời nhảy tại đám cưới bị từ chối, mặc dù đã có người can ngăn đưa về nhà nhưng bị cáo Thi vẫn quay lại đánh anh Thành gãy sống mũi.
TPO - Theo luật sư, sau khi bị bắt giữ, quy trình tiến hành tố tụng tiếp theo đối với ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
TPO - Nghệ sĩ Duy Phương chia sẻ được khuyên rút đơn kiện đơn vị phát sóng và sản xuất “Sau ánh hào quang" nhưng ông không thay đổi quyết định của mình.
TPO - Sáng 29/3, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thăm lãnh sự công dân Đoàn Thị Hương tại Nhà tù Kajang và giới thiệu Luật sư Hisyam Teh Toh Teik, 1 trong 2 luật sư sẽ đại diện pháp lý cho Đoàn Thị Hương trong quá trình tố tụng tại Malaysia.
TP - Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương yêu cầu rà soát, bổ sung các hành vi tiêu cực và biểu hiện tiêu cực chưa được nhận diện đầy đủ trong các cơ quan tiến hành tố tụng. Đáng lưu ý là việc móc ngoặc giữa điều tra viên với kiểm sát viên, thẩm phán, luật sư, người thân của bị can, bị cáo... trong quá trình tố tụng.
TP - Sau khi báo Tiền Phong đăng 2 bài “Dân săn bằng chứng tố cán bộ phạm pháp”, “Ông Viện trưởng với những giao dịch bất thường” (số ra ngày 21/1 và 2/2/2015) phản ánh việc một số cán bộ tố tụng huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cố ý làm trái, khiến tòa án huyện Ea Kar tuyên án oan sai, Tòa án tỉnh Đắk Lắk đã xử phúc thẩm, tuyên hủy cả 2 bản án mà báo đã nêu.
TPO - Bộ Công an vừa cho phép lực lượng công an xã được vẽ sơ đồ, lấy lời khai, thu, tạm giữ và bảo quản vật chứng trong công tác điều tra hình sự. Thừa nhận đó chỉ là hoạt động hỗ trợ, không có giá trị tố tụng, song Bộ Tư pháp khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi để xem xét tính hợp pháp.
TP - Ngay 9/10, bà Nguyễn Thị Sinh, người đại diện cho Cty CPTM Dược – Sâm Ngọc Linh cho biết: UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức cuộc làm việc giữa UBND tỉnh, cùng các sở, ban ngành và Cty CP TM Dược – Sâm Ngọc Linh để tìm hướng giải quyết vụ việc liên quan đến vụ Cty này kiện quyết định 3337 của UBND tỉnh thu hồi trạm Dược liệu Trà Linh giao cho Trung tâm phát triển Sâm và dược liệu Quảng Nam.
TP - Viện KSND TP Hà Nội vừa có văn bản kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm của Tòa cùng cấp. Bản án này tuyên bị cáo Trần Minh Anh (SN 1961, ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình) không phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau 6 năm tiến hành tố tụng.
TP - Nếu số than bị “cướp” được xác định chính là tài sản các bị cáo bị đánh cắp, có thể kết luận các bị cáo không phạm tội cướp, họ chỉ thực hiện quyền thu hồi tài sản của mình do người khác phạm tội mà có.
TP - Nếu không có cơ chế giám sát hữu hiệu thì không thể hạn chế được hành vi vi phạm tố tụng, cho dù có đưa thêm quy định “quyền im lặng” vào Bộ luật Tố tụng hình sự.
TP - Sáng 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi). Khi thảo luận về nguyên tắc xét xử độc lập của thẩm phán theo Hiến pháp 2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: “Hiện nay, Chánh án TAND TP Hà Nội đang bắt tất cả thẩm phán phải báo cáo việc xử án lên Chánh án, thế thì vi phạm rất nặng rồi”.
TP - “Án bỏ túi” được nói đến nhiều thời điểm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 08 rồi tiếp đó là Nghị quyết 49 - những nghị quyết đề ra đường lối cải cách tư pháp, lấy đổi mới xét xử làm then chốt.
TP - Ngày 17/9, TAND tỉnh Quảng Nam tiếp tục đưa ra xét xử vụ án sơ thẩm vụ án hành chính Cty CPTM Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam kiện UBND tỉnh Quảng Nam về việc ra quyết định thu hồi trạm Dược liệu Trà Linh sai quy định pháp luật.