Tổ công tác chốt kiểm soát COVID-19 trả chiếc ví chứa nhiều tiền cho người đánh rơi

0:00 / 0:00
0:00
Tổ công tác chốt kiểm soát COVID-19 trả chiếc ví chứa nhiều tiền cho người đánh rơi
TPO - Đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát COVID-19, công an, bộ đội nhặt được một chiếc ví bên trong chứa giấy tờ quan trọng và hơn 12 triệu đồng. Tài sản đã được trao trả cho người đánh rơi.

Theo đó, sáng 16/9, tại chốt kiểm soát COVID-19 đường Phạm Hồng Thái - Đường tránh Vinh, tổ công tác đang làm nhiệm vụ gồm Trung tá Nguyễn Thanh Sơn, Thượng úy Hồ Hải Luân (Đội CSGT-TT Công an thành phố Vinh), Thiếu tá Nguyễn Đình Thái (Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) nhặt được một chiếc ví trong khu vực chốt. Kiểm tra bên trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng, thẻ ngân hàng và tiền mặt 12.550.000 đồng.

Tổ công tác chốt kiểm soát COVID-19 trả chiếc ví chứa nhiều tiền cho người đánh rơi ảnh 1

Tổ công tác và anh Cường xác nhận tài sản.

Tổ công tác tiến hành xác minh, qua đó xác định, chủ nhân chiếc ví là anh Nguyễn Văn Cường (SN 1986, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

“Sáng 16/9, tôi điều khiển xe máy đi từ nhà vào thành phố Vinh để làm việc, do sơ suất nên đánh rơi ví. Rất may, công an, bộ đội làm nhiệm vụ tại chốt nhặt được. Nhận lại tài sản, tôi xúc động lắm. Xin các ơn các anh, lực lượng tuyến đầu, ngày đêm mang bình yên tới nhân dân”, anh Cường chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Một số nước thành viên NATO có thể đưa quân đến Ukraine. (Ảnh: Getty)
Cựu Tổng thư ký NATO Rasmussen: Một số thành viên NATO có thể đưa quân đến Ukraine
TPO - Một nhóm quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể sẵn sàng đưa quân đến Ukraine nếu các quốc gia thành viên, bao gồm Mỹ, không mang lại bảo đảm an ninh hữu hình cho Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới của liên minh này, cựu Tổng thư ký NATO Anders Rasmussen vừa phát biểu.
Diễn viên, người mẫu cố tình lộ nội y
Diễn viên, người mẫu cố tình lộ nội y
TPO - Dàn mỹ nhân đình đám thế giới đang lăng xê xu hướng thời trang áo ngực lộ một phần ra khỏi váy hoặc áo. Nó tạo cảm giác như họ đang gặp sự cố trang phục nhưng thực ra là có chủ đích để trông gợi cảm hơn.