Tổ chức Hội nghị tập huấn sách giáo khoa Cánh Diều các lớp 4, 8 và 11

0:00 / 0:00
0:00
Năm học 2023-2024 là năm học đầu tiên Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) được áp dụng với học sinh lớp 4, lớp 8 và lớp 11 trên cả nước. Từ tháng 12/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) mới của các khối lớp 4, lớp 8 và 11.

Để giúp các giáo viên (GV) hiểu rõ và sử dụng SGK được tốt hơn, ngày 25/5, Hội nghị Tập huấn Báo cáo viên, Tham gia tập huấn giáo viên sử dụng SGK các lớp 4, 8, 11 (Bộ sách Cánh Diều) đã diễn ra tại Hà Nội.

Hội nghị diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mở đầu buổi tập huấn, NGƯT. TS Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu: “Tôi rất mong chương trình tập huấn và SGK Cánh Diều sẽ tiếp tục được các cơ sở, nhà trường đón nhận và đạt được kết quả tốt nhất”. Theo ông, SGK là sự cụ thể hóa các yêu cầu của chương trình giáo dục từ mục tiêu đến yêu cầu cần đạt, đến nội dung, định hướng về phương pháp giảng dạy và định hướng về cách đánh giá. Thứ trưởng cũng đề nghị tập huấn kỹ cho các lớp cuối cấp bởi lượng kiến thức sâu rộng.

Tổ chức Hội nghị tập huấn sách giáo khoa Cánh Diều các lớp 4, 8 và 11 ảnh 1

(Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - NGƯT. TS Nguyễn Hữu Độ)

PGS. TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT cũng nói rất rõ về tầm quan trọng của việc tập huấn SGK. Bộ GD&ĐT muốn thông qua việc này để giúp giáo viên hiểu kỹ hơn nữa về chương trình GDPT 2018. “Có khi chỉ là từ việc làm một vài ví dụ, chúng ta đi sâu vào ví dụ đó để từ đó ta mới khái quát hiểu được cả chương trình học, chứ ko phải là làm cả 1000 trang. Khi hiểu sâu về chương trình thì ta mới biết cách để soạn bài và dạy”. Ông Thành cũng đề nghị các chuyên gia tập huấn cho GV sử dụng SGK hiểu rõ, hiểu sâu hơn về chương trình GDPT 2018.

Tổ chức Hội nghị tập huấn sách giáo khoa Cánh Diều các lớp 4, 8 và 11 ảnh 2

(Vụ trưởng Vụ GD Trung học - PGS. TS Nguyễn Xuân Thành)

Tiếp đến, TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT tiếp tục có ý kiến rằng thời lượng và môn học của cấp tiểu học là gần như không thay đổi, mà thay đổi cái chất ở bên trong, tạo tính phân cấp cho GV. Về công tác tập huấn, ông nói: “Vị trí của GV là tổ chức các hoạt động để khai thác sự khác biệt của học sinh. Mỗi GV phải có một kế hoạch chuyên môn riêng của mình và chịu trách nhiệm giải trình về việc đó. Mỗi trường cần xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường để thực hiện được chương trình quốc gia, từ đó tổ chức kế hoạch giảng dạy của GV”.

Sau khi lắng nghe những ý kiến, chỉ đạo từ các lãnh đạo của Bộ GD&ĐT, NGƯT. Ngô Trần Ái - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) cho biết, để chuẩn bị cho công tác tập huấn và sử dụng SGK, Công ty đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng so với những năm trước, đăng tải đủ các tài liệu trên trang www.hoc10.vn.

“Trong thời gian tới, chúng tôi cùng các đơn vị liên kết sẽ phối hợp chặt chẽ với đội ngũ báo cáo viên, các đơn vị giáo dục tại địa phương để hoàn thiện tài liệu, xếp thời khóa biểu và tập huấn GV trên tinh thần quán triệt vận dụng các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về thực hiện chương trình GDPT 2018 cùng với triết lý “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”. VEPIC cùng các đơn vị liên kết đã chuẩn bị đầy đủ 100% sách tái bản các lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10, còn lớp 4, 8, 11 đang in và bắt đầu nhập kho. Khoảng 15/8 là chúng tôi có đầy đủ bộ Cánh Diều, không lo thiếu sách” - NGƯT. Ngô Trần Ái phát biểu.

Tổ chức Hội nghị tập huấn sách giáo khoa Cánh Diều các lớp 4, 8 và 11 ảnh 3

(NGƯT. Ngô Trần Ái - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC))

Sau cùng, GS Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên SGK Cánh Diều cũng bày tỏ quan điểm về việc tập huấn SGK. Điểm mới trong tập huấn năm nay gần như là làm trực tiếp, dài hơn, kỹ hơn, bởi 3 năm qua đều gặp khó khăn do dịch Covid-19. Bộ GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo, giám sát cùng với sự chỉ đạo của từng Vụ chuyên trách giúp cho việc tập huấn thành công hơn, sát sao hơn. Các báo cáo viên giúp cho các GV hiểu sâu hơn về chương trình GDPT 2018.

Đây là năm đầu tiên công tác tập huấn được thực hiện trực tiếp sau hai năm tập huấn trực tuyến do dịch bệnh. Hội nghị gồm 2 phiên thảo luận, một phiên thảo luận chung buổi sáng và một phiên thảo luận riêng từng môn vào buổi chiều với 26 phòng riêng biệt. Hội nghị được tổ chức nhằm chuẩn bị tốt nhất tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK lớp 4, 8, 11 gồm: SGK đã được lựa chọn, tài liệu hướng dẫn SGK, các clip bài học minh họa; học liệu điện tử bộ sách Cánh diều… Sự kiện này cũng giúp chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên triển khai tập huấn, bồi dưỡng cho tất cả GV dạy học lớp 4, 8, 11 năm học 2023-2024 và cán bộ quản lý theo tiến độ thời gian quy định.

Tổ chức Hội nghị tập huấn sách giáo khoa Cánh Diều các lớp 4, 8 và 11 ảnh 4

Phòng thảo luận môn Văn với PGS.TS Đỗ Ngọc Thống, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT), Chủ biên Chương trình GDPT 2018 môn Ngữ văn, Chủ biên SGK Ngữ văn lớp 6 – Bộ Cánh Diều.

Bộ SGK Cánh Diều là bộ sách xã hội hóa đầu tiên và duy nhất hiện nay trên cả nước có đầy đủ bộ SGK cho tất cả các môn học được biên soạn theo chương trình GDPT 2018. Việc biên soạn, xuất bản, phát hành bộ SGK từ lớp 1 đến 11 đã được hoàn thiện xong, và đang tiếp tục biên soạn SGK lớp 5, 9, 12 theo lộ trình thay sách. Bộ sách đã có tổng số 160 SGK tất cả các lớp đến lớp 11, 105 sách GV và sẽ tăng lên 225 SGK và 146 sách GV sau khi hoàn thành lộ trình thay sách lớp 5, 9 và 12. Đây là công trình của 400 tác giả, chuyên viên tư vấn có chuyên môn cao, hơn 250 biên tập viên và họa sĩ từ VEPIC cũng như các đơn vị liên kết và hàng trăm nhiên viên khác.

MỚI - NÓNG