Tỉnh ủy Bình Thuận điểm mặt những 'điểm nóng' về khai thác khoáng sản trái phép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ ra các địa bàn, khu vực trọng điểm về khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép như khu vực xã Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân), khu vực giáp ranh giữa xã Gia An và xã Gia Huynh (huyện Tánh Linh), xã Tân Hà (huyện Đức Linh)…

Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận vừa ký văn bản số 1039-CV/TU gửi các cơ quan liên quan về tăng cường công tác quản lý và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng phối hợp triển khai nhiều biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoáng sản đạt được một số kết quả tích cực bước đầu.

Tỉnh ủy Bình Thuận điểm mặt những 'điểm nóng' về khai thác khoáng sản trái phép ảnh 1

Công an bắt Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, ngụ xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) do có liên quan vụ khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Hàm Tân.

Tuy nhiên, hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép vẫn diễn ra tại một số địa phương trên địa bàn Bình Thuận.

Trong đó, các địa bàn, khu vực trọng điểm về khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, gồm: khu vực xã Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân), khu vực giáp ranh giữa xã Gia An và xã Gia Huynh (huyện Tánh Linh), xã Tân Hà (huyện Đức Linh) (khu vực Suối Kè và các khu vực lân cận); khu vực bàu Sen (thị trấn Đức Tài) và trạm bơm Đức Tài (sông La Ngà đoạn đi qua thị trấn Đức Tài); khu vực giáp ranh giữa xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh và xã Gia An, huyện Tánh Linh (lòng hồ Biển Lạc, suối Lăng Quăng, sông La Ngà…).

Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận, từ đầu năm đến nay, địa phương đã xử lý 857 vụ khai thác, vận chuyển tiêu thụ khoáng sản trái phép, tịch thu nhiều tang vật, phương tiện vi phạm, xử phạt tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Trong tháng 4 - 5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can để điều tra về các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng có sự cấu kết rất tinh vi, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể và có dấu hiệu của nhiều loại tội phạm.

Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý chặt chẽ tình hình khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, trong đó có việc lợi dụng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để khai thác khoáng sản trái phép.

Tỉnh ủy Bình Thuận điểm mặt những 'điểm nóng' về khai thác khoáng sản trái phép ảnh 2

Công an tỉnh Bình Thuận bắt quả tang các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận và các ngành chức năng có liên quan, chính quyền các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ khoáng sản, trong đó có khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo xử lý các điểm nóng về khai thác khoáng sản và xử lý nghiêm trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương có liên quan để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài.

Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động khai thác, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ khoáng sản trái phép (khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, cát, sỏi lòng sông).

MỚI - NÓNG
Việt Nam cần có biện pháp cải cách chi phí kinh doanh, tạo điều kiện cho DN. Ảnh minh họa: Như Ý
Dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng
TP - Kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2024 tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng, tạo tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 6 - 6,5%. Dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), hay nhiều tổ chức trong nước, quốc tế ủng hộ cho mục tiêu này. Tuy vậy, Việt Nam được khuyến nghị còn nhiều yếu tố cần cải thiện như đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp (DN), dồn lực cho đầu tư công, xuất khẩu.