Tình tiết mới vụ tham nhũng làng bóng đá Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tối 9/1, Đài CCTV đã phát sóng tập thứ 4 của bộ phim chống tham nhũng “Không ngừng nỗ lực thúc đẩy chiều sâu”, lần đầu tiết lộ các chi tiết vụ đại án tham nhũng trong làng bóng đá Trung Quốc…

Ngày 26/11/2022, Lý Thiết, cựu HLV trưởng Đội tuyển bóng đá nam quốc gia, bị điều tra, hé lộ vụ đại án tham nhũng trong làng bóng đá. Thông qua những hành vi tiêu cực liên tục như vậy, Lý Thiết đã tích lũy vốn để tìm kiếm vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia.

Vào tháng 8/2019, khi biết tin CFA sắp thành lập đội tuyển bóng đá nam quốc gia tham dự Cúp Đông Á, Lý Thiết cảm thấy cơ hội đã đến. Ông nói: “Vì rất muốn làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia nên tôi đã nghĩ ra nhiều cách, tìm nhiều người để nhờ giúp đỡ, tìm những lãnh đạo CFA có thể nói những điều tốt đẹp và giới thiệu tôi”.

Tình tiết mới vụ tham nhũng làng bóng đá Trung Quốc ảnh 1

Lý Thiết và vợ

Lần này Lý Thiết áp dụng phương pháp bảo hiểm kép. Một mặt, ông ta vận động Câu lạc bộ Zall chi tiền để ông làm công việc của mình, nói rằng nếu ông có thể “được lên” thì sẽ báo đáp câu lạc bộ bằng nhiều cách, Câu lạc bộ đã chi 2 triệu NDT (6,6 tỷ VND) để hối lộ Trần Tuất Nguyên. Mặt khác, Lý Thiết cảm thấy Lưu Diệc, Tổng thư ký CFA khi đó cũng có tiếng nói quan trọng nên đã tự bỏ tiền túi hối lộ Lưu Diệc 1 triệu NDT (3,3 tỷ VND).

Bằng cách này, Lý Thiết đã trở thành HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia như ý muốn, sau khi ông Maccelo Lippi từ chức, Lý Thiết ngay lập tức được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia.

Một ngày sau khi được xác nhận đã giành được chức vụ, Lý Thiết đã bay tới Vũ Hán để đàm phán thỏa thuận với Câu lạc bộ Zall. Điền Húc Đông, cựu chủ tịch Zall, cho biết: “Thực tế, đó là một cuộc trao đổi lợi ích và cuộc thảo luận rất trần trụi. Tôi được đưa cầu thủ nào vào, cầu thủ nào có thời gian thi đấu bao lâu, việc xây dựng được mối quan hệ tốt ở cấp Hiệp hội bóng đá sẽ giúp bạn một số nguồn lực. Ông ấy đưa cho chúng tôi rất nhiều miếng mồi rất hấp dẫn và yêu cầu chúng tôi đưa tiền”.

Sau đó, Lý Thiết và Zall Club đã ký cái gọi là “hợp đồng” với tổng số tiền là 60 triệu NDT, thực chất chỉ là vỏ bọc để che đậy bản chất của giao dịch đổi quyền lấy tiền. Sau đó, ông ta nhanh chóng chọn ra 4 cầu thủ của đội Zall đưa vào danh sách đội tuyển quốc gia.

Số tiền 270 triệu NDT Lý Thiết tham ô đã bị vợ đưa ra nước ngoài và cô ta kiên quyết không chịu trả lại! Trang tin Toutiao ngày 14/1/2024 đưa tin, sau khi Lý Thiết bị bắt điều tra, cô vợ là Long Phi đã bỏ trốn ra nước ngoài cùng với số tiền tang vật 270 triệu NDT (khoảng 890 tỷ VND).

Lý Thiết đã nhiều lần được tạo điều kiện gọi điện cho vợ cầu xin cô ta quay về Trung Quốc trả lại số tiền tham nhũng nhưng cô ta đã từ chối.

Trần Tuất Nguyên được bầu làm chủ tịch thứ 6 của Hiệp hội bóng đá Trung Quốc vào ngày 22/8/2019. Đêm trước khi ông đắc cử, hai người đứng đầu hiệp hội bóng đá địa phương lần lượt đến gõ cửa nhà riêng và mỗi người đưa cho ông 300.000 NDT (1 tỷ VND) tiền “ra mắt”, nhờ vả ông “quan tâm”. Trước khi nhậm chức, Trần Tuất Nguyên đã cảm nhận được lợi ích tiềm ẩn to lớn của vòng tròn này và sẵn sàng rơi vào đó.

Trần Tuất Nguyên không thể chặn được “quy tắc cũ”, đương nhiên cũng không thể ngăn chặn cuộc tấn công mạnh mẽ bằng tiền của các câu lạc bộ, trong mấy năm nắm quyền, ông đã nhận hàng chục triệu NDT từ nhiều câu lạc bộ.

Đỗ Triệu Tài (cựu Phó tổng cục trưởng TDTT và cựu Bí thư đảng ủy CFA đã “dựa vào bóng đá kiếm ăn”, nhận hối lộ hàng chục triệu NDT và để tình trạng hỗn loạn trong bóng đá không được kiểm soát.

Năm 2022, có manh mối phản ánh nghi ngờ dàn xếp tỷ số, cá độ trong một số trận đấu của Giải China League One. Sau khi nhận được manh mối liên quan, Tổng cục TDTT quốc gia đã yêu cầu Đỗ Triệu Tài chủ trì điều tra, xử lý. Tuy nhiên, ông ta đã bí mật đánh tráo khái niệm và sử dụng cái gọi là “điều tra nghiên cứu” để đối phó.

Vào ngày 1/4/2023, Đỗ Triệu Tài bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia xem xét kỷ luật và điều tra giám sát. Ngày 13/4, ông bị cách chức Phó Tổng cục trưởng TDTT. Ngày 7/10, ông bị khai trừ đảng và công chức vì vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng.

Ngày 10/10, Viện Kiểm sát Tối cao đã ra quyết định bắt giữ Đỗ Triệu Tài vì nghi ngờ nhận hối lộ theo quy định của pháp luật. Theo báo Bóng đá Trung Quốc, số tiền ông ta nhận hối lộ lên tới hơn 40 triệu NDT (132 tỷ VND).

Tính đến nay, đã có 14 nhân vật trong làng thể thao Trung Quốc liên đới vụ đại án tham nhũng bóng đá này, bao gồm: Lưu Diệc, cựu ủy viên Ban chấp hành kiêm Tổng thư ký CFA; Trần Vĩnh Lượng, cựu Phó tổng thư ký điều hành CFA kiêm cựu giám đốc Cục Hành chính Nhà nước; Vương Tiểu Bình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật CFA; Hoàng Tùng, nguyên Trưởng Ban thi đấu CFA: Vu Hồng Thần, Chủ tịch Hiệp hội Điền kinh Trung Quốc (cựu Phó chủ tịch CFA và chủ tịch HĐQT Chinese Super League); Đổng Tranh, cựu Tổng giám đốc Chinese Super League: Lưu Sơ Nghị, cựu Phó chủ tịch CFA: Mã Thành Toàn, cựu Giám đốc Ban Liên đoàn của CFA; Đàm Hải, nguyên Giám đốc Ban kỹ thuật; Thích Quân, nguyên Giám đốc bộ phận hoạch định chiến lược CFA; Lưu Quân, nguyên Chủ tịch Công ty Chinese Super League bị điều tra.

MỚI - NÓNG