Bóng đá Trung Quốc chìm trong bê bối

0:00 / 0:00
0:00
TP - Giữa lúc FIFA World Cup 2022 đang diễn ra sôi nổi tại Qatar thì ở Trung Quốc, một “cơn bão” dàn xếp tỷ số khác đã nổ ra khiến làng túc cầu của quốc gia đông dân nhất thế giới này chìm trong sự bê bối.
Bóng đá Trung Quốc chìm trong bê bối ảnh 1

Lý Thiết và cựu thủ môn Trương Lộ, hai người đang bị bắt giữ điều tra

Ngày 12/11 trên mạng xã hội xuất hiện tin, Lý Thiết (Li Tie) cựu Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc đã bị “các cơ quan có liên quan bắt để điều tra”.

Theo tin của truyền thông Trung Quốc, Lý Thiết đã bị các cơ quan hữu quan bắt khi đang lên lớp tại lớp huấn luyện vào ngày 12/11 ngay trước mắt các học viên và quan chức Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFF).

Khi đó, dư luận cho rằng nếu Lý Thiết bị triệu tập chỉ để “tìm hiểu tình hình”, ông sẽ không bị bắt đi trước mặt mọi người và trong trường hợp này ít nhất ông cũng là một kẻ bị nghi ngờ phạm tội.

Sau đó, một số người trong giới truyền thông đã đưa tin rằng nếu một cuộc điều tra toàn diện về các vấn đề kinh tế của Lý Thiết được tiến hành, nó có thể liên quan đến một loạt các vấn đề và gây ra “trận động đất” mới trong làng bóng đá Trung Quốc.

Chỉ riêng tại một ngân hàng ở Thẩm Dương đã phát hiện Lý Thiết có hơn 100 triệu Nhân dân tệ (NDT) tiền gửi. Lý Thiết đã bị các cơ quan điều tra xác định là “vi phạm pháp luật nghiêm trọng” và sẽ liên quan đến một số lượng lớn các ông bầu, cầu thủ chuyên nghiệp và các quan chức CFF.

Ngày 26/11, trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật (KTKL) tỉnh ủy Hồ Bắc tiết lộ: Lý Thiết đang bị Tổ KTKL của Ủy ban KTKL Trung ương biệt phái ở Tổng cục TDTT và Ủy ban KTKL tỉnh ủy Hồ Bắc phối hợp điều tra vì “vi phạm pháp luật nghiêm trọng”. Ngày 27/11, bức tượng Lý Thiết được dựng tại Công viên Ngũ Lý Hà, Thẩm Dương để tôn vinh ông bị dỡ bỏ.

Ngày 1/12, tờ “Thanh niên Bắc Kinh” đưa tin theo những nguồn thạo tin trong giới thể thao, trong quá trình điều tra Lý Thiết đã khai dẫn tới việc 3 cựu tuyển thủ bóng đá nam Trung Quốc tham gia dàn xếp tỷ số, trong đó Trương Lộ, cựu thủ môn đội tuyển đã bị bắt để điều tra.

Lý Thiết khai Trương Lộ đã tham gia dàn xếp tỷ số trong trận đấu xuống hạng giữa Vũ Hán và Thiên Hải ở giải CFF Super League 2019. Hai cầu thủ giấu tên khác được tiết lộ là đồng hương Thẩm Dương của Lý Thiết, người còn lại là hậu vệ cánh của đội tuyển quốc gia.

Lý Thiết sinh năm 1977 là một cầu thủ có năng khiếu bẩm sinh. Năm 16 tuổi được chọn vào đội Jianlibao đưa sang Brazil du học, năm 20 tuổi được chọn vào đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup, năm 25 tuổi tham gia giải World Cup ở Hàn Quốc-Nhật Bản và chơi đủ ba trận, sau đó ra nước ngoài để gia nhập đội Everton ở Premier League theo dạng cho mượn.

Lý Thiết, từng được gọi là “Trung Quốc túc cầu tiên sinh” (Quý Ngài bóng đá Trung Quốc), ông từng chơi cho đội Everton từ năm 2002 đến năm 2006; sau đó năm 2008 trở về Trung Quốc chơi ở Chinese Super League.

Bóng đá Trung Quốc chìm trong bê bối ảnh 2

Lý Thiết, cựu Huấn luyện viên tuyển quốc gia Trung Quốc đang bị điều tra

Năm 2012, Lý Thiết được HLV nổi tiếng thế giới Marcello Lippi mời làm trợ lý huấn luyện viên thể lực cho đội Quảng Châu Evergrande. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, Lý Thiết cũng đã dẫn dắt các đội Hebei Huaxia Fortune và Wuhan Zall đến thành công tại Chinese Super League.

Ngày 14/11/2019, đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc bị thua đội tuyển Syria trong trận đấu vòng loại World Cup 2022 trong trận tranh cup châu Á và có rất ít hy vọng vượt qua vòng loại. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia lúc bấy giờ là Marcello Lippi đã tuyên bố từ chức.

Vào ngày 2/1/2020, Lý Thiết chính thức trở thành huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá quốc gia và dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc vượt qua top 40 ở vòng loại khu vực châu Á của thế giới và lọt vào top 12.

Vào ngày 22/8/2021, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFF) đã ký hợp đồng 5 năm với Lý Thiết, với mức lương hàng năm là 8 triệu NDT. Ngày 3/12/2021, do kết quả không tốt ở vòng loại 12 đội mạnh nhất khu vực châu Á, Lý Thiết phải từ chức giữa bão táp phê phán.

Trong thời gian Lý Thiết làm huấn luyện viên trưởng, đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc liên tục xảy ra những tranh cãi, đặc biệt là ở vòng loại World Cup 2022. Dư luận ra sức phê phán chỉ trích Lý Thiết về chiến thuật, cách sử dụng cầu thủ, nhất là những phát ngôn sau giải đấu, đến mức Tân Hoa xã cũng đăng bài chỉ trích ông để dẹp yên sóng gió.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin Lý Thiết trong thời gian làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia vẫn là Tổng giám đốc của câu lạc bộ Wuhan Zall với mức lương hàng năm lên tới 30 triệu Nhân dân tệ.

Ngoài ra, Lý Thiết cũng đã công khai quảng cáo thương mại trên các nền tảng mạng xã hội và đăng tải nhiều nhãn hiệu sản phẩm liên quan đến tên tuổi ông. Sau đó, các trang truyền thông tài chính đưa tin Lý Thiết làm gương mặt đại diện cho tổng cộng 3 thương hiệu liên quan đến 8 công ty.

Tờ “Bóng đá” đưa tin, điều mà Thạch Tuyết Thanh đang đề cập đến là trước khi Lý Thiết dẫn dắt đội Hà Bắc (Hebei Huaxia Fortune) lên hạng, Hiệp hội người hâm mộ của Dalian Yifang đã tổ chức họp báo tố cáo Hebei Huaxia Fortune bị nghi ngờ mua chuộc đối thủ để dàn xếp tỷ số, nói họ có đủ chứng cứ. Năm đó, Dalian Yifang và Huaxia Fortune cạnh tranh một suất thăng hạng ở vòng cuối, và Huaxia Fortune đã thành công thăng hạng Chinese Super League.

MỚI - NÓNG