Tỉnh Đoàn Vĩnh Long kêu gọi ủng hộ đại úy cảnh sát bị đứt lìa hai chân khi xử lý 'cát tặc'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long vừa có thư kêu gọi các cấp bộ đoàn, hội và cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Vĩnh Long quyên góp ủng hộ Đại úy Trần Hoàng Ngôi - Cán bộ Đội CSĐTTP về Kinh tế và Môi trường Công an huyện Trà Ôn - người bị trọng thương trong lúc tuần tra, xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép.

Trong thư kêu gọi, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long Trần Công Khánh viết: Với tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau của tuổi trẻ Vĩnh Long, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long kêu gọi ủng hộ cho Đại úy Trần Hoàng Ngôi (SN 1992, cán bộ Đội CSĐTTP về Kinh tế và Môi trường Công an huyện Trà Ôn).

Vừa qua, khuya 23/11, trong lúc làm nhiệm vụ thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện Trà Ôn, Đại úy Ngôi cùng các đồng đội đã phát hiện các đối tượng đang khai thác cát trái phép tuyến sông Hậu.

Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng các đối tượng đã không chấp hành mà điều khiển phương tiện tăng ga và va chạm với phương tiện của tổ tuần tra. Sau va chạm, Đại úy Ngôi bị đứt lìa hai chân nghi do bị cuốn vào “chân vịt” của ghe các đối tượng.

Tỉnh Đoàn Vĩnh Long kêu gọi ủng hộ đại úy cảnh sát bị đứt lìa hai chân khi xử lý 'cát tặc' ảnh 1

Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long.

Sau khi xảy ra sự việc, Đại úy Ngôi được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe của anh còn yếu, cần thời gian hồi phục và đang điều trị tại bệnh viện.

Đại úy Trần Hoàng Ngôi là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, quá trình công tác anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được đồng nghiệp quý mến, người dân tin yêu. Đại úy Ngôi là con út trong gia đình có 6 anh chị em, có bà nội là Mẹ Việt Nam Anh hùng và cha là thương binh, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

“Với mong muốn cùng chia sẻ, hỗ trợ, động viên Đại úy Ngôi và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, yên tâm điều trị, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long kêu gọi sự đóng góp của các cấp bộ đoàn, hội và cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Vĩnh Long dành cho Đại úy Trần Hoàng Ngôi” – Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long kêu gọi.

Mọi đóng góp gửi về số tài khoản 7300205085240, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long. Chủ tài khoản: Tỉnh Đoàn Vĩnh Long.

Nội dung chuyển khoản: “Tên cá nhân/đơn vị - Ủng hộ Đồng chí Ngôi”.

Thời gian ủng hộ từ ngày 27/11 - 7/12/2023. Mọi đóng góp sẽ được chuyển trực tiếp đến gia đình Đại úy Trần Hoàng Ngôi và sẽ được công bố công khai trên các kênh truyền thông Đoàn - Hội tỉnh Vĩnh Long.

MỚI - NÓNG