Tình báo Mỹ: Triều Tiên chưa muốn từ bỏ vũ khí hạt nhân

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đứng trước một thiết bị hạt nhân. Ảnh: KCNA
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đứng trước một thiết bị hạt nhân. Ảnh: KCNA
TPO - Một báo cáo tình báo mới đây của Mỹ tiết lộ Triều Tiên không có ý định từ bỏ vũ khí hạt nhân trong thời gian tới, trái ngược với những tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo NBC News, dù Tổng thống Mỹ Trump vẫn đang tiếp tục theo đuổi việc phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên, nhưng một số báo cáo của cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đưa ra hồi đầu tháng đã tỏ ra hoài nghi về việc Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ thứ vũ khí từng được gọi là “thanh gươm công lý”.

“Tất cả mọi người đều biết rằng họ (Triều Tiên) sẽ không phi hạt nhân hoá”, một quan chức tình báo Mỹ từng đọc báo cáo của CIA cho biết.

Báo cáo của CIA được công bố một thời gian ngắn trước khi Tổng thống Mỹ thông báo hủy cuộc gặp cấp cao với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Và chỉ vài ngày sau khi Siegfried Hecker - một chuyên gia hạt nhân hàng đầu nhận định quá trình phi hạt nhân hoá của Triều Tiên có thể kéo dài tới 15 năm.

Tổng thống Trump dường như cũng thể hiện sự “tiến thoái lưỡng nan” trước thềm hội nghị thượng đỉnh trong những nhận xét đưa ra tuần trước. Trong đó, ông cho biết Triều Tiên có thể không loại bỏ vũ khí hạt nhân ngay lập tức, và quá trình giải giáp hạt nhân có thể kéo dài trong một thời gian.

Theo báo cáo của CIA, mục tiêu khả thi hơn mà chính quyền Trump có thể đạt được lúc này là buộc Triều Tiên đảo ngược những tiến triển trong chương trình hạt nhân, thay vì theo đuổi tham vọng phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bình Nhưỡng.

Trong một diễn biến… kì lạ khác, CIA đã liệt kê một số phương án nhượng bộ của Triều Tiên, trong đó có việc “cho phép mở một nhà hàng hamburger kiểu phương Tây tại Bình Nhưỡng”, theo 3 quan chức an ninh Mỹ.

Theo NBC News, đây có thể được coi là một cử chỉ thiện chí của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đối với Tổng thống Mỹ Trump – một người nổi tiếng thích hamburger, và từng nói trong quá trình tranh cử hồi năm 2016 rằng ông muốn “bàn bạc về hạt nhân khi cùng ăn hamburger” với nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, báo cáo của CIA cũng đưa ra một loạt đề xuất mà Mỹ và Hàn Quốc có thể sử dụng để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, bao gồm các khoản viện trợ về nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Theo Theo NBC News
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.