Tin mới vụ đánh bom xe chở vệ sỹ tổng thống Tunisia

Cảnh sát được triển khai sau vụ đánh bom xe chở vệ sỹ tổng thống Tunisia
Cảnh sát được triển khai sau vụ đánh bom xe chở vệ sỹ tổng thống Tunisia
TPO - Đêm 24/11, Tổng thống Tunisia đã ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm sau vụ đánh bom nhằm vào xe chở đội bảo vệ của ông tại thủ đô Tunis khiến 12 người thiệt mạng.         

Theo Reuters, Tổng thống Tunisia đã ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm, theo đó tăng quyền cho lực lượng an ninh nước này.

Phát biểu trên kênh truyền hình Tunisia, Tổng thống Caid Essebsi nói: “Sau khi tham vấn với Thủ tướng và người đứng đầu Quốc hội, tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 30 ngày. Lệnh giới nghiêm cũng được áp đặt trên cả nước Tunisia từ 21h đến 5h hôm sau”.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi xảy ra vụ đánh bom nhằm vào xe chở lực lượng tinh nhuệ bảo vệ tổng thống Tunisia trên đại lộ Mohamed V giữa lòng Thủ đô Tunis khiến 12 người chết và 16 người bị thương.

Quốc gia Bắc Phi này cũng đã áp đặt tình trạng khẩn cấp sau khi một tay súng xả súng giết chết 38 khách du lịch nước ngoài tại khu nghỉ dưỡng ven biển Sousse hồi tháng 6 và mới chỉ dỡ bỏ hồi tháng trước.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.