Tìm bạn ghép đôi trên mạng đi du lịch: Góc khuất sau cung đường phượt

0:00 / 0:00
0:00
Có hơn 20 hội nhóm trên mạng xã hội chia sẻ thông tin để tìm bạn "ghép đôi" trong những chuyến du lịch. Qua đó, nhiều tình huống "dở khóc dở cười" cũng nảy sinh.

Du lịch để tìm người yêu

"Mình là nam, dự định đi xuyên Việt tháng 7 bằng ô tô cá nhân. Mình muốn tìm bạn nữ dưới 30 tuổi đi cùng.

Thời gian dự kiến 12 ngày, mọi chi phí nghỉ ngơi, xăng xe mình trả. Ai quan tâm nhắn tin mình nhé", tài khoản G.T. đăng lên nhóm Du lịch ghép đôi, chiều 15/6.

Bài viết có hơn 160 bình luận trao đổi thông tin, đăng ký, cũng như bày tỏ thắc mắc vì sao anh chàng chỉ chọn "người dưới 30 tuổi". Thậm chí, một số người còn đặt nghi vấn rằng việc anh chàng trả hết mọi chi phí cho cô gái đi cùng 12 ngày liệu có thể nảy sinh nhiều vấn đề?

Tìm bạn ghép đôi trên mạng đi du lịch: Góc khuất sau cung đường phượt ảnh 1

Xu hướng du lịch ghép đôi nở rộ vào năm 2023 (Ảnh minh họa: Travel Flamingo).

Cách đó 1 tuần, cô gái tên G.C. cũng đăng tải thông tin tìm người lái xe cho nhóm các bạn nữ đi Cao Bằng 3 ngày. "Nhóm mình đang thiếu nhiều "xế" quá. Tụi mình đi bằng phương tiện xe máy, kinh phí theo tour các bạn tự chi trả. Mình hỗ trợ đặt các dịch vụ theo đoàn. Bạn được "ôm" và hỗ trợ xăng xe", cô viết.

Có hơn 200 người đã vào bình luận xin lịch trình cũng như hỗ trợ làm tài xế cho chuyến đi nhóm bạn của C.

Chị Vũ Thúy Nga (SN 1991), hiện đang là quản trị viên của nhóm trên cho biết Du lịch ghép đôi là xu hướng nở rộ khoảng 5 năm nay. Chị cho biết, nhu cầu tìm người yêu, bạn du lịch rất lớn. Mỗi ngày, nhóm này có hơn 2.000 người tham gia, đến từ khắp nơi ở Việt Nam.

Thông thường, mọi người sẽ lập nhóm nói chuyện, hẹn gặp và bàn chi tiết lịch trình. Nếu không hợp, họ hoàn toàn có thể rời khỏi nhóm hoặc từ chối chuyến đi. Tuy nhiên, các tình huống rủi ro trong chuyến đi bao gồm việc ngủ cùng phòng, sinh hoạt chung trong chuyến đi, tiền nong… hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo chị Nga, trước đó, có người phụ nữ là mẹ đơn thân rủ chàng trai đi du lịch cùng hai mẹ con. Chị đăng bài hai lần đều rủ được hai người có ô tô, được họ đồng ý đến chở chị và bạn bè cùng đi. Trong lần đầu tiên, có anh chàng đã khó chịu ra mặt khi phải trông trẻ con. Lần thứ hai, anh chàng chở chị và bạn bè đến chỗ chơi xong thì bỏ về giữa chừng. Sau đó, chị đã đăng tải bài "phốt" dài trên mạng xã hội.

"Có nhiều tình huống bị "gạ", hoặc mời đầu tư tài chính. Mình đều duyệt bài lên nhóm để mọi người đề phòng", chị Nga nói.

Cẩn trọng trước khi "ghép đôi"

Trước đó, cô gái có tên M.P đã đăng tải nội dung tin nhắn của mình và chàng trai tên T.K trên nhóm. Theo đó, sau khi "chốt lịch" với nhau, T.K báo với cô gái sáng mai sẽ qua đón, không quên dặn P. nhớ đem "ô". Cô nàng bày tỏ thắc mắc: "Vì sao đi xe máy nhưng vẫn phải đem ô?" thì được giải thích "ô" có nghĩa là tiếng lóng của biện pháp tránh thai.

Ngoài những rủi ro trên, một số người cũng đã tìm được tình yêu của mình, thông qua các hội nhóm.

Anh Nguyễn Chu Tuấn Anh (ngụ TPHCM), đã từng là thành viên của hội nhóm du lịch ghép đôi. Anh vốn là nhiếp ảnh gia, yêu du lịch và chọn cách tìm người yêu thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội.

Tìm bạn ghép đôi trên mạng đi du lịch: Góc khuất sau cung đường phượt ảnh 2

Anh Tuấn Anh đã tìm được một nửa của mình nhờ du lịch ghép đôi (Ảnh: NVCC)

Sau khi đăng tải bài viết, anh tìm được một cô gái cùng đi dạo ở Hà Nội. Sau đó, cả hai tiến xa hơn trong mối quan hệ khi rủ nhau đi Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Quảng Ninh… Khoảng 1 tháng sau, anh ngỏ lời cùng "bạn phượt" của mình. Cả hai yêu nhau 2 năm và tiến đến hôn nhân. Hiện tại, con trai đầu lòng của cặp đôi đã 3 tháng tuổi.

Theo Tuấn Anh, du lịch ghép đôi có nhiều vấn đề nảy sinh, bạn buộc phải biết cách chắt lọc thông tin để bảo vệ mình.

Trước đó, anh cũng từng tham gia vào các tour du lịch ghép đôi. Hình thức này thường thu hút người ở thế hệ 8X, 9X… muốn tìm người bầu bạn, tâm sự. Ngoài ra, anh vẫn đánh giá đây là hình thức hữu ích, chính anh cũng tìm được một nửa của mình.

Chị Nga cũng cho rằng, các hội nhóm chỉ là nơi kết nối mọi người. Việc người tham gia làm quen nhau, đi du lịch hay yêu nhau đều phải tự tìm hiểu kĩ và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.

"Bản chất của một cộng đồng mạng nó cũng không khác gì xã hội thu nhỏ, cũng có nhiều thành phần khác nhau, văn minh có, không văn minh cũng có.

Với tư cách quản trị viên, mình chỉ có thể hỗ trợ mọi người bằng cách xem thông tin trước khi duyệt bài, cảnh báo mọi người cẩn thận khi kết nối và quyết định đi với người lạ", chị nói.

Bên cạnh đó, có thành viên đã từng báo cáo chị về việc bị gạ gẫm, rủ nói chuyện gợi dục… Những lần như thế, chị đều chặn tài khoản bị báo cáo để lọc thành viên cho nhóm.


Link gốc: https://dantri.com.vn/du-lich/tim-ban-ghep-doi-tren-mang-di-du-lich-goc-khuat-sau-cung-duong-phuot-20230618151046368.htm

Theo Diệp Bình/Dân trí
MỚI - NÓNG