TPO - Dù mới chỉ học hết lớp 9, tuy nhiên Sương tự xưng là nhân viên của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định đến các bệnh viện ở tỉnh làm quen để thực hiện hành vi lừa đảo, tiêm phòng vắc xin giả lừa lấy tiền.
TPO - Tại cơ quan công an, bà Sương khai nhận vắc xin tiêm phòng thực chất là nước cất, kháng sinh được bà bơm vào các vỏ thuốc để đi tiêm ngừa lấy tiền của người dân.
TPO - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định đã yêu cầu phòng y tế các địa phương tăng cường biện pháp quản lý đối với cơ sở y tế hành nghề khám chữa bệnh, đặc biệt phối hợp với địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn trường hợp hành nghề không phép, có dấu hiệu lừa đảo…