Tiền vệ Hoàng Đức được đội bóng Oman săn đón

0:00 / 0:00
0:00
Hoàng Đức là điểm sáng của ĐT Việt Nam trong cuộc đối đầu với Oman
Hoàng Đức là điểm sáng của ĐT Việt Nam trong cuộc đối đầu với Oman
TPO - Tiền vệ Hoàng Đức “lọt mắt xanh” CLB giàu truyền thống của Oman là Bahla SC, sau màn trình diễn ấn tượng trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Oman tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Bahla SC, một đội bóng giàu truyền thống của Oman, đã đánh tiếng muốn có được sự phục vụ của cầu thủ thuộc biên chế Viettel FC ở mùa giải 2021/2022. Ngay sau khi kết thúc trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Oman trên sân Sultan Qaboos ở lượt trận thứ 4 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ngày 12/10 vừa qua, đội bóng này lập tức liên hệ với người đại diện của Hoàng Đức.

Dù ĐT Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước Oman, HLV Bader Al Maamari của Bahla SC vẫn ấn tượng trước màn trình diễn đẳng cấp của tiền vệ 23 tuổi. Ông hy vọng rằng tiền vệ quê Hải Dương sẽ là sự bổ sung chất lượng cho CLB ở mùa giải 2021/2022.

CLB Bahla SC đang chơi ở giải Omantel League - giải VĐQG Oman. Sau 10 lượt trận của mùa giải 2021/2022, Bahla SC đang tạm xếp thứ 6/14 với 15 điểm, kém đội đầu bảng Al Seeb 7 điểm.

Trước khi được Bahla SC ngỏ lời, Hoàng Đức là mục tiêu theo đuổi của một số CLB nước ngoài khác như đương kim vô địch Thai League BG Pathum (Thái Lan) hay Daejeon Hana Citizen (Hàn Quốc).

Tuy vậy, CLB Viettel đều từ chối các thương vụ trên. Đại diện CLB cho biết họ đặt mục tiêu hướng tới thứ hạng cao ở giải đấu trong nước cũng như châu lục, nên muốn giữ lại những trụ cột như Hoàng Đức. Tiền vệ sinh năm 1998 hiện có thời hạn hợp đồng với CLB Viettel đến năm 2024.

Hoàng Đức chơi nổi bật trong màu áo ĐT Việt Nam ở vòng loại cuối World Cup 2022. Anh ra sân cả 4 trận và liên tục được điền vào danh sách đội hình xuất phát. Với phong độ ổn định cùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Hoàng Đức luôn là sự lựa chọn số 1 của HLV Park Hang-seo ở hàng tiền vệ ĐT Việt Nam.

MỚI - NÓNG