Tiền Giang tuyên dương 32 thanh niên làm theo lời Bác

TPO - Tối 4/6, Tỉnh đoàn Tiền Giang trao 8 giải thưởng “Tuổi trẻ tiêu biểu tỉnh Tiền Giang” năm 2020 và tuyên dương 32 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. 
Tiền Giang tuyên dương 32 thanh niên làm theo lời Bác ảnh 1

Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 


Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn cùng lãnh đạo các ban ngành tỉnh Tiền Giang và hơn hàng trăm cán bộ, ĐVTN tham dự. 

Chị Nguyễn Thị Uyên Trang, Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang cho biết, Tiền Giang luôn xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nội dung có ý nghĩa then chốt.

Tiền Giang tuyên dương 32 thanh niên làm theo lời Bác ảnh 2 Trao giải hội thi tái chế vật liệu nhựa 


Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã cụ thể hóa nhiều hoạt động trong việc học tập và làm theo những giá trị tinh thần mà tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để lại, không chỉ học tập thường xuyên, lan tỏa ở các đợt sinh hoạt chính trị mà là việc triển khai hiệu quả, đi vào chiều sâu Chỉ thị 05 với những minh chứng thực tiễn qua công trình, phần việc thanh niên, an sinh xã hội. "Trong tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 đã xuất hiện rất nhiều cách làm mới, ứng dụng công nghệ thông tin, thu hút sự quan tâm của đoàn viên thanh niên như xây dựng các chuyên trang học tập và làm theo Bác, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác lê - nin, Tư tưởng Hổ Chí Minh cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, thực hiện nhiều sản phẩm truyền thông sáng tạo thúc đẩy tuyên truyền, tiếp cận thanh niên", chị Trang nhấn mạnh.

Tiền Giang tuyên dương 32 thanh niên làm theo lời Bác ảnh 3 Nhảy đồng diễn 


Theo Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang, các cấp bộ Đoàn từ cơ sở đến tỉnh phát động  thực hiện trên 2.000 công trình, phần việc thanh niên mang lại giá trị làm lợi hàng tỷ đồng, tạo được tính cộng đồng ngày càng lớn, tiêu biểu như công trình tham gia xây dựng các tuyến đường Sáng - xanh - sạch - an ninh, bê tông hóa đường giao thông xây dựng nhà ở cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân, xây dựng cầu giao thông nông thôn. Đặc biệt, Đoàn tạo dấu ấn với công trình “Vì môi trường sống an toàn” đã phát động thanh niên toàn tỉnh ra quân vớt lục bình, cỏ dại để dẫn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân; công trình “Trường đẹp cho em” được tuyên dương là một trong những công trình thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc.

Tiền Giang tuyên dương 32 thanh niên làm theo lời Bác ảnh 4 Rèn kỹ năng 


Bên cạnh đó, gần đây là chuỗi hoạt động từ công tác tuyên truyền hỗ trợ khó khăn của người dân, đến việc phát triển ý tưởng của thanh niên khởi nghiệp trong sản xuất sản phẩm cần thiết, phù hợp chung tay phòng chống dịch bệnh COVID - 19, các công trình thanh niên vận chuyển nước miễn phí cho người dân trong vùng hạn mặn và hàng trăm phần việc thiết thực góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Sáng cùng ngày, Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ Tiền Giang nhớ mãi ơn Người” với nhiều hoạt động sôi nổi như: Trưng bày, triển lãm giới thiệu những hoạt động, mô hình hay, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác; hoạt động kỹ năng chủ đề “Rèn luyện sức khỏe theo gương Bác”; “Rung chuông vàng” với chủ đề “Hồ Chí Minh - sáng mãi tên Người”; thi kể chuyện với chủ đề “Hồ Chí Minh - chân dung một vĩ nhân”; thi tái chế từ vật liệu nhựa với chủ đề “Hành trình mới của chất thải nhựa”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.