Tiền Giang: Học chung với rác

Tiền Giang: Học chung với rác
TP - Ngày 9/1, phản ánh đến đường dây nóng báo Tiền phong, các phụ huynh học sinh Trường THPT Dưỡng Điềm “cơ sở 2” tại xã Dưỡng Điềm (Châu Thành, Tiền Giang) cho biết, con em của họ đang phải học chung với rác.
Tiền Giang: Học chung với rác ảnh 1
Một góc sân trường THPT Dưỡng Điềm

Trường này có 17 lớp với hơn 595 học sinh lớp 6 và lớp 7. Trong khuôn viên trường đang có nhiều thùng nhựa lớn đựng đầy rác và rác quá nhiều nên vương vãi khắp nơi trong trường, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Anh Trần Trọng Nghĩa, Bí thư Đoàn TN của trường giải thích: Trước đây, mỗi khi các thùng rác đầy đã được đem đi đổ kịp thời nhưng 2 tháng nay những nơi đổ rác không được người dân cho phép nên rác mới bị tồn đọng. Nay cũng chưa biết bao giờ rác có thể được đem đi đổ. 

MỚI - NÓNG