TPO - Một gia đình ở Hawaii đã rất choáng khi nhận được thông báo rằng họ còn đang nợ công ty điện lực gần 18.000 đôla (khoảng 407 triệu đồng) tiền điện, trong đó chủ yếu là tiền… đèn đường của cả con phố mà họ đang sống. Vì lý do gì mà gia đình này phải chịu mức tiền điện “nặng” như vậy?
Sản lượng điện thương phẩm 9 tháng năm 2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đạt 61,559 tỷ kWh, tăng 9,72 % so với cùng kỳ năm trước. Đây là đơn vị có sản lượng điện thương phẩm trong 9 tháng năm 2021 đứng đầu trong khối các tổng công ty phân phối điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
TPO - Trước việc chung cư chậm được nghiệm thu PCCC khiến người dân chưa được hưởng hỗ trợ giá điện, mới đây cư dân chung cư 302 Cầu Giấy (Discovery Complex) tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã kiến nghị được ký hợp đồng với đơn vị điện lực để được hưởng chính sách miễn giảm tiền điện của Chính phủ.
TPO - Tổng Cty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, có 2 đối tượng được giảm giá tiền điện đợt COVID-19 lần này. Trong đó có điện sinh hoạt và các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 với một số điều kiện.
TPO - Theo Bộ Công Thương, thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện kéo dài 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021.
TPO - Một người đàn ông khi nhận được hóa đơn tiền điện đã sốc đến mức bị tăng huyết áp đột ngột. Ông còn bị sẵn bệnh tim nên người nhà hoảng sợ, phải đưa ông vào viện cấp cứu.
TPO - Nhiều gia đình Texas, Mỹ đang phải trả số tiền điện cao gấp nhiều lần, có nhà lên tới 17.000 USD, khi đợt giá rét kỷ lục khiến nhu cầu sưởi ấm tăng.
TPO - Ngày 18/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, cùng với việc giảm tiếp trên 3.000 tỷ đồng tiền điện để hỗ trợ 26,6 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong đợt 2 này, tổng tiền điện được giảm cho người dân qua hai đợt hỗ trợ lên tới 12.300 tỷ đồng với tổng thời gian giảm lên tới 6 tháng
Ngày 27/11, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổng kết công tác hợp tác thu hộ tiền điện năm 2020. Năm 2020 đã đạt vượt so kế hoạch tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt được Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) giao và dự kiến đến hết tháng 12/2020 vượt hơn 50 % theo số khách hàng và hơn 85 % theo số tiền thu được.
TPO - Chủ tịch UBND xã Ba Xa (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) và một kế toán xã vừa bị khởi tố vì liên quan đến việc "ăn chặn" tiền điện hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách.
TPO - Công nhân điện lực lắp nhầm công tơ điện khiến một hộ dân phải trả tiền điện cho một nhà hàng ăn uống bên cạnh và cả lãnh đạo đơn vị trực tiếp đã bị xử lý nghiêm.
TPO - Tuần sau, Bộ Công Thương sẽ họp rà soát lại lần cuối các phương án biểu giá điện bậc thang trước khi đưa ra lấy ý kiến lại lần nữa do ngoài phương án 5 bậc đã đưa ra, bộ sẽ bổ sung thêm phương án một biểu giá điện duy nhất để khách hàng lựa chọn.
TP - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 1/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý ngay bức xúc của người dân về các trường hợp tiền điện tăng đột biến cũng như các thủ tục hành chính về cấp điện, thanh toán tiền điện.
Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC), ngày 1/7 cho biết, thời gian qua đơn vị này đã triển khai hiệu quả việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid – 19 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.
TP - Liên quan đến nhiều trường hợp khách hàng có số tiền điện giống hệt nhau nhiều tháng liên tiếp ở nhiều địa phương, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, quy định hiện nay cho phép ghi gộp hoá đơn tiền điện một lần nhưng chỉ áp dụng cho khách hàng dùng dưới 15kWh/tháng.
TP - Tháng 6 vừa qua,nhiều gia đình phải trả gấp đôi, thậm chí gấp ba, bốn lần tiền điện sinh hoạt so với tháng trước. Nhiều chuyên gia cho rằng, do nắng nóng, người dân dùng điện tăng và biểu giá điện bậc thang lỗi thời khiến giá điện tăng cao.
TPO - Nằm ngoài vùng hỗ trợ giá điện, nhiều người lao động nghèo phải mua điện giá 5.000 đồng/số theo thỏa thuận riêng với chủ trọ. Cuộc sống của họ trong căn phòng trọ 10m2 lợp mái tôn nóng đến ngột thở càng khó khăn.
TPO - Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư quyết định đình chỉ công tác đối với ông Trần Xuân Công – Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Điện lực Quảng Bình và ông Thái Hồng Lĩnh – Giám đốc Điện lực Đồng Hới, đồng thời yêu cầu xem xét xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến việc ghi nhầm số điện.
TPO - Về ba trường hợp ghi sai chỉ số công tơ điện tại Hải Dương, Quảng Bình, Quảng Ninh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các tổng công ty điện lực kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm giám đốc đơn vị và cá nhân liên quan việc ghi sai chỉ số công tơ mà không phát hiện được khi thực hiện công tác ghi, kiểm tra, phúc tra chỉ số.
TP - Cư dân mạng, người dùng điện ở hàng loạt thành phố trên cả nước những ngày này như ngồi trên đống lửa vì hóa đơn tiền điện lại tăng vọt sau những ngày dài nắng nóng bỏng cháy tháng 5. Không ít khách hàng ngành điện cũng hiểu, dùng điều hòa nhiều những ngày nóng sẽ khiến túi tiền thâm thủng mạnh cuối tháng.
TP - Theo các chuyên gia, Chính phủ cần có quyết định về việc không nên để người dân phải bù tiền điện cho các doanh nghiệp sản xuất, cần xây dựng mức giá bán lẻ điện cho khối sản xuất công nghiệp bằng mức giá bán lẻ điện sinh hoạt. Ngoài ra, cần điều chỉnh biểu giá điện cho phù hợp mức sống hiện nay của người dân.
TPO - Những ngày gần đây, trên một số website, trang mạng xã hội có chia sẻ thông tin về việc Bộ Công thương có báo cáo khẳng định: “100% người dân hài lòng về việc tăng giá điện”. Về phần mình, Bộ Công Thương khẳng định đây là thông tin không chính xác.
TPO - Hà Nội và nhiều địa phương đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm. Nhu cầu dùng điều hòa tăng vọt, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng thế nào cho hiệu quả, tiết kiệm.
Thực hiện Quyết định số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương và chỉ đạo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) đã thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tính đến ngày 16/5/2020, đã có hơn 2,3 triệu khách hàng được hỗ trợ miễn, giảm tiền điện với tổng số tiền hơn 210 tỷ đồng.
TP - Ngày 16/4, Bộ Công Thương chính thức có quyết định triển khai gói hỗ trợ miễn, giảm giá điện, tiền điện với tổng giá trị ước tính gần 11.000 tỷ đồng cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
TPO - Ngày 12/4, Bộ Công Thương cho hay, sau khi lấy ý kiến các bộ ngành (dự kiến đến hết ngày 14/4, Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho người dân và doanh nghiệp trong 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2020) và áp dụng cho kỳ hóa đơn thu tiền điện thu tháng 5.
TPO - Thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, Bộ sẽ có đề xuất Thủ tướng cho phép giảm giá điện sinh hoạt với mức giảm 10% giá điện trong 3 tháng cho các hộ gia đình. Tổng số tiền miễn, giảm giá điện sinh hoạt cho người dân, hỗ trợ tiền điện cho các bệnh viện, cơ sở lưu trú, khách sạn tham gia chống dịch COVID-19 lên tới 10.974 tỷ đồng.