Có 42 kết quả :

Nữ sinh chuyên ngữ thành công chinh phục Đại học Thanh Hoa - ngôi trường danh giá bậc nhất châu Á

Nữ sinh chuyên ngữ thành công chinh phục Đại học Thanh Hoa - ngôi trường danh giá bậc nhất châu Á

TPO - Nguyễn Khánh Linh (18 tuổi) tốt nghiệp trường THPT chuyên Ngoại Ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.Từ khi còn đang là học sinh cấp 3, cô nàng sở hữu hai bằng chứng chỉ ngoại ngữ là HSK6 và DET khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Với sự nỗ lực và chuẩn bị kỹ càng, Nguyễn Khánh Linh đã nhận được thông báo trúng tuyển ngành Kinh tế học của Đại học Thanh Hoa - ngôi trường luôn đứng đầu trong các trường Đại học danh giá nhất châu Á.
Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi ở điểm thi Trường THPT Việt Đức sáng 9/6. Ảnh: Như Ý

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội, thí sinh tự tin làm bài Ngoại ngữ

TPO - Chiều 10/6, hơn 100.000 thí sinh ở Hà Nội thi môn thứ 2 của kỳ thi vào lớp 10 công lập, các thí sinh tỏ ra tự tin với bài thi môn Ngoại ngữ. Kết thúc 60 phút làm bài, nhiều thí sinh tại điểm thi THCS Linh Đàm cho hay, đề thi môn Ngoại ngữ gồm 40 câu trắc nghiệm, gồm kiến thức cơ bản, không quá khó.
Có tới 13. 335 học sinh tiểu học tại TpHCM tham gia chương trình Festival bóng đá học đường 2018-2019

Festival bóng đá học đường 2018-2019: Cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ nhí

Trải qua 6 tháng vòng loại với 211 Trường Tiểu học và 77 Trường THCS, vòng chung kết Festival Bóng đá Học đường năm học 2018 – 2019Ngay sau khi chương trình Festival bóng đá học đường phát động, đã có hơn 13.000 học sinh đến từ 118 trường tiểu học và THCS trên địa bàn Tp. HCM tham dự. Cuộc đuaNgoài việc tìm ra đội thắng cuộc, vòng chung kết năm nay còn nhằm chọn ra 8 cầu thủ nhí xuất sắc tham dự MILO Champions Cup diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 7/2019. 
Công bộc của ai?

Công bộc của ai?

TP - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải vừa chính thức thừa nhận có sai phạm trong đợt thi tuyển công chức vào Cục Quản lý thị trường của bộ này. Ông Hải cho hay, các cán bộ liên quan sẽ bị kỷ luật, 3/10 thí sinh trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả.
Điểm chuẩn nhiều trường dự báo vẫn cao

Điểm chuẩn nhiều trường dự báo vẫn cao

TP - Hết ngày thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ, cả nước có 98 thí sinh vi phạm quy chế thi, bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 27; cảnh cáo: 2; đình chỉ: 69), 5 thí sinh đến muộn không được dự thi. Tổng số thí sinh dự thi là 594.683 người (đạt 78,07%).
ĐH Y Hà Nội

ĐH Y Hà Nội dự kiến công bố điểm thi ngày 28/7

TPO - Theo chủ tịch hội đồng thi ĐH Y Hà Nội, PGS-TS Nguyễn Đức Hinh, trong ngày thi thứ nhất, hơn 6.200 thí sinh đến dự thi (tỷ lệ  hơn 66%), trong đó ngành Bác sỹ Đa khoa vẫn có đông thí sinh thi nhất. Trường dự kiến 28/7 sẽ công bố điểm thi cho thí sinh.
Sĩ tử lên Hà Nội dự thi được thanh niên tình nguyện hướng dẫn tại bến xe phía Nam. Ảnh: Như Ý

Giờ G, thí sinh nên chọn thi trường nào?

TP - Kỳ thi tuyển sinh vào đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2014 có 1. 427.211 hồ sơ đăng ký dự thi; trong đó có 1.168.984 hồ sơ thi ĐH và 258.227 hồ sơ thi CĐ. So với năm 2013, tỷ lệ hồ sơ đăng ký dự thi năm 2014 giảm 17%. Năm 2013, trung bình 1 thí sinh nộp 2 hồ sơ; năm nay, con số này là 1,7.
Phụ huynh xem thông tin tuyển sinh năm học 2014-2015 tại một trường mầm non trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Q.Huy

Khắc khoải vào mầm non công lập

Nhìn vào bảng thống kê chỉ tiêu với số trẻ thực tế trên địa bàn, không ít phụ huynh ở Hà Nội phải “choáng váng” bởi tỷ lệ “chọi” của các trường mầm non công lập. Để có một suất học trường công, phụ huynh sẽ vất vả và trông chờ vào may mắn.
Cha mẹ lo âu trước tỉ lệ “chọi” 1-4 ở trường PTCS Tân Lợi

Căng thẳng thi vào lớp 6

TPO - Khoảng 2.100 học sinh lớp 5 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã thi vào lớp 6 của hai trường có chất lượng hàng đầu của tỉnh gồm THCS Tân Lợi và THCS Phan Chu Trinh.