Soi tỉ lệ chọi đăng ký vào lớp 10 công lập của 108 trường ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trường THPT Chuyên chuyên Lê Hồng Phong có tỉ lệ chọi cao nhất với mức 1/5,42 trong khi đó, một số trường như THPT Nguyễn Văn Linh, Lê Thị Hồng Gấm, Trần Hữu Trang… tỉ lệ chọi khá thấp với mức dưới 1.

Tỉ lệ chọi này dựa trên số liệu ban đầu về việc học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 so với chỉ tiêu của trường do Sở GD&ĐT TPHCM công bố chiều 12/5.

Soi tỉ lệ chọi đăng ký vào lớp 10 công lập của 108 trường ở TPHCM ảnh 1

Học sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM năm 2022

Dựa vào số liệu này, có thể thấy rõ các trường THPT tốp 1, 2 có tỉ lệ chọi khá cao. Dẫn đầu là Trường THPT Chuyên chuyên Lê Hồng Phong có tỉ lệ chọi cao nhất với mức 1/5,42. Kế đến là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với mức 1/3,55; THPT Gia Định với mức 3,04; THPT Nguyễn Hữu Huân với mức 2,61; THPT Nguyễn Thị Minh Khai với mức 2,41…

Ngược lại, có những trường tỉ lệ chọi dưới 1: THPT Lê Thị Hồng Gấm, THPT Nguyễn Thị Diệu, THPT Nguyễn Trãi, THPT Nguyễn Hữu Trang, THPT Tân Phong, THPT Ngô Gia Tự, THPT Nguyễn Văn Linh, THPT Long Trường, THPT Nguyễn Văn Tăng, THPT Nguyễn An ninh, THPT Diên Hồng, THPT Sương Nguyệt Anh, THPT Thanh Đa, THPT Hàn Thuyên...

Các trường còn lại chủ yếu tỉ lệ chọi trên 1.

Soi tỉ lệ chọi đăng ký vào lớp 10 công lập của 108 trường ở TPHCM ảnh 2
Soi tỉ lệ chọi đăng ký vào lớp 10 công lập của 108 trường ở TPHCM ảnh 3
Soi tỉ lệ chọi đăng ký vào lớp 10 công lập của 108 trường ở TPHCM ảnh 4
Soi tỉ lệ chọi đăng ký vào lớp 10 công lập của 108 trường ở TPHCM ảnh 5

Tỉ lệ chọi vào các trường công lập ở TPHCM năm 2023

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh 10 năm nay, TPHCM có hơn 103.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 lớp 10 vào 114 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 96.080 thí sinh đăng ký vào lớp 10 thường, 6.701 thí sinh đăng ký lớp 10 chuyên và 1.146 thí sinh đăng ký lớp 10 tích hợp.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, từ số liệu mà Sở vừa công bố, các thí sinh sẽ điều chỉnh nguyện vọng thi vào lớp 10 công lập nếu có nhu cầu. Việc điều chỉnh nguyện vọng sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 15 đến 21/5.

Được biết, năm nay TPHCM có hơn 110.000 học sinh lớp 9 dự kiến sẽ tốt nghiệp THCS. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 114 trường THPT chiếm khoảng 70%.

Kỳ thi lớp 10 dự kiến diễn ra vào ngày 6 và 7/6 với ba môn thi là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. Trong đó, môn Ngữ văn, Toán thi trong 120 phút, môn Ngoại ngữ là 90 phút. Thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập.

Việc trúng tuyển của học sinh sẽ căn cứ vào 3 nguyện vọng mà học sinh đã đăng ký theo thứ tự ưu tiên, lần lượt từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3. Điểm chuẩn sẽ được dựa trên nguyên tắc điểm chuẩn nguyện vọng 2 không thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1, điểm chuẩn nguyện vọng 3 không thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2.

Học sinh không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng có thể đăng ký xét tuyển lớp 10 tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường tư thục hoặc tham gia loại hình giáo dục, đào tạo khác.

MỚI - NÓNG