Thụy Điển và Ukraine: Chờ sự tỏa sáng của … HLV trẻ Shevchenko!

0:00 / 0:00
0:00
Đội Ukraine có lối đá chậm rãi và chắc chắn
Đội Ukraine có lối đá chậm rãi và chắc chắn
TPO - Cuộc đấu loại trực tiếp của Thụy Điển và đội Ukraine hứa hẹn sẽ có một vé đi tiếp cho đội Thụy Điển vốn được đánh giá cao hơn. Song người ta cũng trông chờ tài cầm quân của HLV Shevchenko giúp đội bóng Đông Âu giành vé đi tiếp.

Thụy Điển không được đánh giá cao tại EURO lần này song họ đã bước vào vòng đá loại trực tiếp với tư cách đội nhất bảng E. Lối phòng ngự lăn xả kiên cường trước tuyển Tây Ban Nha cho thấy đoàn quân của HLV Janne Andersson rất đáng gờm. Quả thực họ đã thể hiện sức mạnh bằng hai trận thắng trước Slovakia và Ba Lan.

“Anh ở đầu sông, em cuối sông”

Không ai còn nghi ngờ về của đội bóng đã đứng đầu một bảng đấu mà trong đó có cả tuyển Tây Ban Nha, một ứng cử viên vô địch. Vấn đề đặt ra lúc này là với một hàng phòng ngự “chất lượng cao” và hàng công tận dụng cơ hội tốt, đoàn quân của HLV Janne Andersson sẽ tiến xa đến đâu tại giải lần này?

Đội bóng Thụy Điển chưa thua trận nào trong năm 2021. Điều kỳ lạ là trong khi toàn bộ châu Âu đang theo đuổi các phong cách chơi bóng mới mẻ, hiện đại nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro thì đội Thụy Điển gần như là đội bóng cuối cùng của châu Âu vẫn kiên trì với triết lý chơi bóng cổ điển của mình. Họ tranh chấp quyết liệt, tấn công phản công biên tối giản, ưu tiên phối hợp lật cánh đánh đầu.

Thụy Điển và Ukraine: Chờ sự tỏa sáng của … HLV trẻ Shevchenko! ảnh 2

Đội Thụy Điển với lối chơi chặt chẽ đang có thành tích tốt

Trong khi đó đoàn quân của HLV Andriy Shevchenko vào vòng loại trực tiếp với chiếc “vé vớt” cuối cùng. Lối chơi của họ cũng rời rạc, thiếu sự kết dính.

Thậm chí khi kết thúc vòng bảng chỉ với 3 điểm, HLV Andriy Shevchenko cùng học trò đã đứng giữa sân vẫy tay từ biệt khán giả của mình.

Nhờ có phép màu, khi các đội đứng thứ 3 khác đã không thể giành chỉ số tốt hơn, đội Ukraine mới vượt qua vòng bảng với vị trí là 1 trong 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Cuộc đấu tay đôi giữa một đội bóng đầu bảng với đội bóng cuối bảng dường như là cuộc chiến không cân sức và tất cả các chuyên gia và nhà bình luận đều tin rằng Thụy Điển sẽ có chiến thắng trước Ukraine ngay trong hai hiệp chính.

Chàng HLV trẻ nhất EURO sẽ cầm quân ra sao trong trận đánh lớn?

HLV Shevchenko (sinh năm 1976) là huấn luyện viên trẻ tuổi nhất EURO lần này. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Shevchenko được chọn dẫn dắt đội bóng giàu thành tích của Đông Âu. Kinh nghiệm, tài năng, tâm huyết và tầm ảnh hưởng của anh đối với bóng đá Ukraine là rất lớn. Thậm chí, có thời gian cầu thủ này còn hoạt động trên chính trường.

Huấn luyện trẻ tuổi nhưng đang nhận được tín nhiệm lớn nhất. Thành tích của anh cũng vô cùng đáng nể.

Tại vòng loại EURO 2020, đoàn quân của Shevchenko có thành tích bất bại, tạo nên lịch sử chưa từng có trong các lần tham dự vòng loại EURO của Ukraine.

Thụy Điển và Ukraine: Chờ sự tỏa sáng của … HLV trẻ Shevchenko! ảnh 3

Một tập thể thống nhất

Nếu so sánh lối chơi của đội Ukraine tại giải này so với các đội bóng Đông Âu khác, có thể dễ dàng nhận ra ở họ một lối chơi chắc chắn, kiềm chế, đầy tính toán. Những ai kỳ vọng vào lối chơi hòa hoa, bùng nổ có lẽ hiện thời chưa thể tìm thấy ở đội Ukraine. Song, lối đá khiêm nhường, biết người biết ta lại tiềm ẩn rất nhiều đột biến.

HLV Shevchenko định nghĩa về bóng đá như sau: “Bóng đá cần một lối chơi cân bằng giữa cả tấn công và phòng thủ. Môn thể thao này luôn có đủ cơ hội để chúng tôi có được kết quả xứng đáng”.

Rõ ràng, theo HLV này, nếu phòng ngự tốt thì cơ hội tấn công và phản công cũng sẽ đến với bạn và bóng đá luôn dành cơ hội cho tất cả.

Khi cầm quân, ít khi thấy HLV Shevchenko có những hành động nôn nóng. Sau trận đấu, anh lại dẫn dắt các cầu thủ của mình tới để chào và cám ơn khán giả của mình.

HLV Shevchenko đang chính là một "nhân tố bí ẩn" có thể giúp Ukraine tạo nên sự khác biệt khi họ bước vào trận đấu loại trực tiếp.

Tận dụng triệt để cơ hội

Nếu bỏ qua những kết quả chênh lệch về điểm số giữa Thụy Điển với Ukraine tại vòng bảng, có thể thấy đội bóng của Shevchenko vẫn tiềm ẩn khả năng giành chiến thắng trong trận đấu loại trực tiếp này, dù khả năng là không nhiều.

Trong 4 lần gặp nhau gần đây nhất, đội tuyển Ukraine đang có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trước Thụy Điển. Hàng tấn công của họ luôn ghi bàn khi gặp đối thủ này. Tuy nhiên, lần gặp nhau gần nhất, Thụy Điển đã giành thắng lợi 2-1 trước Ukraine.

Có những con số lạc quan về chất lượng chuyên môn đối với đoàn quân của HLV Shevchenko đó là họ có số đường chuyền chính xác cao hơn nhiều so với Thụy Điển, với 84,7% so với 66,7%.

Thụy Điển và Ukraine: Chờ sự tỏa sáng của … HLV trẻ Shevchenko! ảnh 4

Cuộc đối đầu của 2 huấn luyện viên và cũng là của hai trường phái bóng đá

Song đội Ukraine lại tỏ ra rất cầu toàn trong dứt điểm ở các trận vòng bảng và ít khi họ tạo áp lực đủ lớn khiến cho đối phương phạm sai lầm.

Dù cầm bóng ít hơn, nhưng số cú dứt điểm của Thụy Điển cũng tương đương với Ukraine. Đặc biệt, đội Thụy Điển đã chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng tốt hơn. Thụy Điển chuyển hóa được tới 50% cơ hội thành bàn thắng, trong khi Ukraine chỉ mới đạt con số 28,5%.

Ukraine sẽ phải phong tỏa tốt các mũi nhọn đối phương và tận dụng triệt để các cơ hội được tạo ra. Hàng tấn công của Ukraine cần dứt khoát, tự tin hơn nữa trong khâu dứt điểm.

Chắc chắn khi đấu với đối thủ trên cơ, HLV Shevchenko tính toán đến các phương án hiệp phụ, và đá luân lưu. Chỉ có thi đấu thăng hoa, nỗ lực tối đa thì Ukraine mới có thể giành thắng lợi trước đoàn quân đang bất bại của HLV Janne Andersson.

Khán giả trông chờ thêm một trận đấu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao và nhiều bàn thắng nữa của vòng 1/16 EURO giữa Thụy Điển và Ukraine.

Thụy Điển và Ukraine: Chờ sự tỏa sáng của … HLV trẻ Shevchenko! ảnh 5
MỚI - NÓNG