Thuỵ Điển tiếp tục chuyến phiêu lưu, Anh hoá 'Sư tử' vòng knock-out?

0:00 / 0:00
0:00
Thụy Điển đang là ẩn số thú vị tại EURO 2020
Thụy Điển đang là ẩn số thú vị tại EURO 2020
TP - Chuyên gia Phan Anh Tú và cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương đều cho rằng, tuyển Anh và Thuỵ Điển sẽ là hai đội cuối cùng giành vé vào vòng tứ kết EURO 2020.

Thuỵ Ðiển tiếp tục chuyến phiêu lưu

Vòng 1/8 EURO đang dần khép lại. Trận đấu cuối cùng vòng đấu này sẽ là cuộc so tài giữa Thuỵ Điển và Ukraine vào lúc 2h ngày 30/6 trên sân vận động Hampden Park (Scotland). Theo chuyên gia Phan Anh Tú, vào đến vòng knock-out rồi thì cuộc chạm trán nào cũng căng thẳng.

Trận đấu giữa Thuỵ Điển và Ukraine cũng không ngoại lệ, dù hai đội bóng này không được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch. Đánh giá về tình hình lực lượng giữa đôi bên, cựu Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội cho biết: “Trên thực tế hai đội bóng này có lối chơi và phong cách đá tương đối giống nhau, trong đội hình cũng không có ngôi sao.

Tuy nhiên, qua các màn trình diễn ở vòng bảng, Thuỵ Điển cho thấy họ là một tập thể có ý chí và tính kỷ luật cao. Trong khi đó, Ukraine lại cho thấy sự ngược lại, tôi cảm giác động lực và tinh thần thi đấu của họ không cao, có một chút gì đấy bạc nhược.

Ukraine phải chờ tới phút cuối chỉ để giành vé “vớt” vào vòng 1/8 với tư cách là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, nhưng họ là đội chơi kém ấn tượng nhất trong số 4 đội này. Có thế họ không nghĩ mình có thể tiến xa hơn bởi đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử, Ukraine mới vào được vòng loại trực tiếp tại một kỳ EURO (không tính EURO 2012 mà Ukraine là chủ nhà).

Hy vọng rằng việc được vào vòng trong sẽ là “liều thuốc” để họ củng cố lại tinh thần thi đấu. Sẽ là một trận đấu không dễ dàng cho Thuỵ Điển, nhưng tôi cho rằng Alexander Isak và các đồng đội sẽ giành quyền đi tiếp”, ông Phan Anh Tú dự đoán.

Đồng quan điểm với chuyên gia Phan Anh Tú, cựu danh thủ Phạm Thành Lương cho rằng, Thuỵ Điển luôn biết cách “hạ sát con mồi” trong những thời điểm quan trọng và đội bóng này sẽ đánh bại Ukraine để giành quyền đi tiếp. “Một lý do khiến cuộc đối đầu giữa Thuỵ Điển và Ukraine trở nên rất đáng chờ đợi bởi mối duyên nợ giữa đôi bên.

Năm 2012, với tư cách là đồng chủ nhà giải bóng đá lớn nhất châu Âu, Ukraine có lần đầu tiên góp mặt tại giải. Tại vòng bảng, Ukraine đã đánh bại Thuỵ Điển với tỷ số 2-1. HLV Shevchenko, thuyền trưởng hiện tại của Ukraine, chính là người hùng của trận đấu với cú đúp vào lưới Thụy Điển. Và dĩ nhiên, Thụy Điển có thể sẽ rất khát khao trả món nợ này”, Thành Lương chia sẻ.

Anh hóa “Sư tử” vòng knock-out

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng kình địch Anh và Đức vào 23h ngày 29/6 trên sân Wembley được đánh giá là một trong những trận đấu hay nhất vòng 1/8. Hai đội từng gặp nhau 7 lần ở các giải EURO và World Cup. Đội bóng xứ sương mù 4 lần bị Đức loại ở các vòng knock-out và chỉ thắng một lần ở World Cup 1966 và một lần ở vòng bảng EURO 2000. Ở lần chạm trán này, Anh đang đứng trước cơ hội thu hẹp khoảng cách đối đầu.

Chuyên gia Phan Anh Tú và danh thủ Phạm Thành Lương đồng ý kiến cho rằng, với tính chất của một trận cầu “sống còn” và trình độ hai đội ngang ngửa nhau, trận đấu có thể diễn ra một cách chặt chẽ, không quá cởi mở. Tuy nhiên, tuyển Anh sẽ thể hiện sức mạnh ở trận đấu này và đánh bại Đức với tỷ số sát nút để giành quyền đi tiếp.

“Nếu đánh giá tổng quan về nhân sự, lực lượng cũng như phong độ thì Anh nhỉnh hơn Đức. Trong thi đó, các vị trí của Anh cho thấy họ có sức khoẻ, sức trẻ và sung sức. Nhưng Anh có cái “dở” là dù sở hữu một tập thể nhiều ngôi sao, nhưng lối chơi của họ không ổn định, không rõ nét bằng Đức. Đức cho thấy họ có phương pháp, kế hoạch, tính toán bài bản cho chặng đường dài hơi.

Nhưng con người của Đức lại không tốt bằng Anh. Một số vị trí tương đối già nua. Cặp trung vệ của Đức không ổn, thể lực và phối hợp không tốt. Hàng tiền vệ thì Toni Kroos thể hiện sự xuống sức. Trong khi đó, tuyển Anh càng đá càng hay, càng vào trong họ càng cho thấy sự tiến bộ, nên tôi cho rằng Anh sẽ vượt qua Đức với tỷ số sát nút để đi tiếp”, ông Phan Anh Tú nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG