Thuỵ Điển - Ukraine: Vé đi tiếp cho 'Blagult'

0:00 / 0:00
0:00
Thuỵ Điển - Ukraine: Vé đi tiếp cho 'Blagult'
TPO - Chỉ phải gặp đối thủ yếu hơn là Ukraine ở vòng 1/8 EURO 2020 diễn ra trên sân Hampden Park (Glasgow, Scotland) vào rạng sáng 30/6 theo giờ Việt Nam, Thuỵ Điển đang đứng trước cơ hội tốt để đoạt vé vào tứ kết.

Ở vòng bảng EURO 2020, Thuỵ Điển đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Sau khi cầm hoà Tây Ban Nha với tỷ số 0-0 ở trận ra quân, họ lần lượt đánh bại Slovakia (1-0) và Ba Lan (3-2). Nhờ đó, Emil Forsberg cùng các đồng đội xuất sắc đứng đầu bảng E.

Trái lại, Ukraine chỉ có được 3 điểm sau 3 trận (thắng đội bị đánh giá thấp nhất giải là Bắc Macedonia). Các học trò HLV Andriy Shevchenko chỉ có được tấm vé dự vòng 1/8 với tư cách là đội đứng thứ 3 có thành tích tốt thứ 4 trong số 6 bảng đấu. Đây là thành tích tệ nhất của 16 đội tuyển dự vòng knock-out.

Thuỵ Điển - Ukraine: Vé đi tiếp cho 'Blagult' ảnh 1

Thuỵ Điển được đánh giá cao hơn Ukraine. Ảnh: Getty.

Với sức mạnh hiện có cùng thành tích tại vòng bảng EURO 2020, Thuỵ Điển được đánh giá cao hơn so với Ukraine. Tuy nhiên, ở 4 lần chạm trán trước đây, đội bóng Bắc Âu chỉ thắng được 1 trận và để thua tới 3 trận.

Trận đấu tới, Thuỵ Điển không thiếu vắng cầu thủ nào. Bên phía Ukraine, hậu vệ Denys Popov (chấn thương bắp chân) chắc chắn vắng mặt. Khả năng ra sân của tiền vệ Oleksandr Zubkov (chấn thương bắp chân) vẫn còn bỏ ngỏ.

Tính đến thời điểm này, Thuỵ Điển đã có 8 trận bất bại liên tiếp. Điều đó cho thấy, họ là đối thủ rất khó bị hạ gục. Với phong độ ấn tượng của những ngôi sao trên hàng công như Emil Forsberg, Alexander Isak hay Dejan Kulusevski, "những chiến binh Viking" đang tràn đầy sự tự tin trước cuộc đối đầu với Ukraine.

Bên cạnh hàng thủ thi đấu thiếu chắc chắn (lọt lưới 5 bàn sau 3 trận), Ukraine còn cho thấy hạn chế trong khâu tấn công khi quá phụ thuộc vào Andriy Yarmolenko và Roman Yaremchuk (mỗi người đều đã ghi được 2 bàn tại EURO 2020). Nếu cả hai bị hàng thủ Thuỵ Điển phong toả trong trận đấu tới, đội bóng áo vàng xanh sẽ gặp vô vàn khó khăn khi tìm đường tiếp cận khung thành của thủ môn Robin Olsen.

HLV Janne Andersson phát biểu trên trang chủ của UEFA trước trận đấu: “Tôi đã tập hợp các cầu thủ và nói với họ rằng tôi không muốn ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới ngoài căn phòng đó, vào thời điểm đó, với những người đó.

Ukraine là đội bóng xuất sắc. Họ có khả năng chuyển trạng thái từ phòng sự sang phản công cực nhanh. Ở trận đấu với Áo, Ukraine có dấu hiệu của sự mệt mỏi nhưng họ đã được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu tới nhiều ngày hơn so với Thuỵ Điển”.

Trong khi đó, HLV Andriy Shevchenko nói: “Thuỵ Điển là đội tuyển có tổ chức tốt và tôi rất tôn trọng họ. Ngay cả khi gặp khó khăn, họ vẫn luôn trung thành với đấu pháp chiến thuật mà HLV đề ra. Bên cạnh khả năng chuyền bóng tốt của hàng tiền vệ, Thuỵ Điển còn sở hữu 2 tiền đạo cừ khôi cùng nền tảng thể lực sung mãn”.

Dự đoán tỷ số: Thuỵ Điển 2-1 Ukraine.

Lịch thi đấu các trận vòng 1/8 EURO 2020 diễn ra đêm nay, rạng sáng mai:

23h00, 29/6: Anh - Đức

02h00, 30/6: Thuỵ Điển - Ukraine

Thuỵ Điển - Ukraine: Vé đi tiếp cho 'Blagult' ảnh 2
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.