Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Thường xuyên giao nhiệm vụ để thanh niên phấn đấu, trưởng thành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư đề nghị các cấp ủy Đảng, các đồng chí lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị trong Khối, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đối với công tác thanh niên, thường xuyên giao nhiệm vụ để thanh niên có cơ hội, điều kiện phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 283 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 96.000 đoàn viên trong Khối.

Dự đại hội có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Hơn 1.200 tỷ đồng làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể, chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư cho biết, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là đại hội Đoàn kết - Tiên phong - Bản lĩnh -Sáng tạo. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương được đem tài năng, sức trẻ xây dựng doanh nghiệp và đất nước phát triển bền vững.

Thường xuyên giao nhiệm vụ để thanh niên phấn đấu, trưởng thành ảnh 1

Chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư khai mạc phiên trọng thể. Ảnh: Như Ý

Một trong những dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Khối doanh nghiệp T.Ư nhiệm kỳ qua là phong trào Tuổi trẻ sáng tạo. Phong trào thực sự mang màu sắc riêng của Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Trong nhiệm kỳ, đoàn viên, thanh niên trong Khối đề xuất 115.263 ý tưởng, sáng kiến; trong đó, có 7.100 đề tài, sáng kiến, ý tưởng, giải pháp về công nghệ nâng cao năng lực quản lý, điều hành, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất, kinh doanh, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội hơn 1.200 tỉ đồng.

Thường xuyên giao nhiệm vụ để thanh niên phấn đấu, trưởng thành ảnh 2

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Như Ý

Cũng trong nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua, đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên được tiếp tục triển khai rộng khắp tới các cơ sở đoàn. Trong nhiệm kỳ, toàn Khối đã đảm nhận thực hiện gần 9.600 công trình thanh niên.

Tại phiên trọng thể, Ban Thường vụ Đoàn Khối phát động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ, với số tiền ủng hộ hơn 193 triệu đồng.

Phong trào thanh niên tình nguyện cũng là một dấu ấn đáng nhớ trong nhiệm kỳ qua của tuổi trẻ Khối. Tổng giá trị thực hiện các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội của đoàn viên, thanh niên toàn Khối đạt 235,6 tỉ đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ mới 2022 – 2027, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm. Tuổi trẻ Khối phấn đấu thực hiện 10.000 công trình thanh niên các cấp, trong đó: 500 công trình thanh niên cấp Khối, 3.500 công trình thanh niên cấp huyện, 6.000 công trình cấp cơ sở. Có 10.000 đề tài, sáng kiến, giải pháp trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Trong đó, có 5.000 đề tài, sáng kiến, ý tưởng, giải pháp công nghệ, chuyển đổi số về nâng cao năng lực quản lý, điều hành, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất, kinh doanh.

Trong phong trào thanh niên tình nguyện, toàn Khối phấn đấu hỗ trợ, ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội với số tiền 200 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ xây dựng 1000 Ngôi nhà yêu thương; hỗ trợ, đỡ đầu cho 5000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Gieo mầm yêu thương” của Đoàn Khối.

Giúp thanh niên không còn tư tưởng nhảy việc

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư đề nghị, Đoàn Khối tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp lý tưởng và truyền thống cách mạng. Trong đó, xây dựng lực lượng đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương thời kỳ mới vừa “hồng”, vừa “chuyên”, có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

Thường xuyên giao nhiệm vụ để thanh niên phấn đấu, trưởng thành ảnh 3

Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư. Ảnh: Như Ý

Ông Nguyễn Long Hải đề nghị, các cấp bộ Đoàn trong Khối cần có các chương trình công tác, giải pháp để thanh niên phát huy khả năng làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển tài năng, sức sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Đoàn cần khắc phục các hạn chế về hình thức, dàn trải của phong trào thanh niên; bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với công tác Đoàn trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn. “Đây cần được xem là nhiệm vụ quan trọng, mang tính quyết định của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Khối nhiệm kỳ mới. Các cấp bộ đoàn cần tập trung kiện toàn, củng cố mô hình tổ chức Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức Đảng”, ông Hải nói.

Thường xuyên giao nhiệm vụ để thanh niên phấn đấu, trưởng thành ảnh 4

Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Như Ý

Ông Hải cho rằng, Đoàn Khối cần phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong công tác chuyển đổi số tại doanh nghiệp, đơn vị. Xác định tích cực tham gia triển khai chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào tất cả nội dung, hoạt động của Đoàn và kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những điển hình, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ông Hải đề nghị, Đoàn Khối nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng quan tâm tạo điều kiện, môi trường làm việc, cơ chế, chính sách phù hợp để đoàn viên, thanh niên yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp, đơn vị, không còn tư tưởng nhảy việc.

Qua đó, giúp thanh niên thường xuyên được nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, tiến tới trở thành cán bộ, lãnh đạo quản lý, sẵn sàng trở thành thế hệ kế tục, tiếp tục xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đơn vị trong tương lai.

Dịp này, ông Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp ủy Đảng, các đồng chí lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị trong Khối, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đối với công tác thanh niên, thường xuyên giao nhiệm vụ để thanh niên có cơ hội, điều kiện phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.