Thường trực Ban Bí thư: Lãnh đạo Đà Nẵng cần tăng cường gặp gỡ, trao đổi với dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri thành phố để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Liên Chiểu đặc biệt quan tâm đến giải pháp chống ngập đô thị của Đà Nẵng để người dân ổn định cuộc sống, đặc biệt sau trận ngập lịch sử ngày 14/10 vừa qua.

Cử tri Mai Thị Trang (ở tổ 47 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cho biết: Vừa qua, mưa lũ kinh hoàng ngoài sự tưởng tượng. Qua đợt ngập này, cử tri mong thành phố, quận, phường giúp đỡ, cho phép người dân cơi nới, nâng cao nhà, để ổn định cuộc sống trong mùa mưa lũ.

Thường trực Ban Bí thư: Lãnh đạo Đà Nẵng cần tăng cường gặp gỡ, trao đổi với dân ảnh 1

Cử tri quận Liên Chiểu nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri Lê Năm (phường Hòa Khánh Nam) đề nghị TP cần có những giải pháp chống lũ trong khu vực rốn lũ phường Hòa Khánh Nam.

Trong khi đó, cử tri Huỳnh Sự (phường Hòa Khánh Nam) cho rằng, quyết định hủy bỏ quy hoạch ga đường sắt Đà Nẵng trên địa bàn quận Liên Chiểu là tin vui của người dân. Tuy nhiên, cử tri đề nghị sau khi xóa quy hoạch thì chính quyền thành phố cần đầu tư hạ tầng, hệ thống thoát nước, nâng cốt mặt bằng để người dân có điều kiện xây dựng nhà ở, tránh bị ngập khi mưa lớn.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Việc xóa quy hoạch ga đường sắt, đã đề nghị quận Liên Chiểu xây dựng phương án triển khai hạ tầng đô thị sớm để cải tạo, xây dựng các thiết chế văn hóa nhằm ổn định, đảm bảo đời sống của nhân dân. Hiện thành phố đang giao cho Sở Xây dựng kết nối những kênh thoát lũ về khu vực để đảm bảo thoát lũ sắp tới.

Thường trực Ban Bí thư: Lãnh đạo Đà Nẵng cần tăng cường gặp gỡ, trao đổi với dân ảnh 2

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã chia sẻ với người dân Đà Nẵng trước những thiệt hại lớn trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ông Thưởng cho biết: Đi tiếp xúc cử tri như thế này, chính quyền cơ sở mạnh hay yếu, năng lực giải quyết vấn đề như thế nào là bộc lộ ra hết.

Theo ông Thưởng, về một địa bàn nào đó, cử tri đề cập rất nhiều đến những tồn tại, bức xúc trong chuyện tranh chấp, vệ sinh môi trường, đường sá, xây dựng, khiếu kiện, khiếu nại mà không giải quyết được, là trách nhiệm thuộc về địa bàn.

“Sau cơn bão đã bộc lộ ra nhiều thứ cần phải giải quyết. Đó là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, luôn luôn giải quyết những vấn đề phát sinh”, ông Thưởng nói.

Ông Thưởng cũng nhấn mạnh: Khoảng 80-90% những vấn đề nêu ra tại các cuộc tiếp xúc cử tri liên quan đến những vấn đề rất cụ thể của địa phương, thuộc trách nhiệm giải quyết của địa phương. Bên cạnh hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH thành phố, còn có nhiều kênh tiếp xúc khác. Do đó, đề nghị Đà Nẵng cần phát huy tối đa cơ chế hiện có. Chủ tịch UBND thành phố, quận, phường, phải tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với người dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở đặt ra.

MỚI - NÓNG