Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 11/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường An Hòa, TP Huế, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Tham dự ngày hội còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Huế ảnh 1

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng trò chuyện, thăm hỏi người dân tại phường An Hòa, TP Huế.

Tại ngày hội, các đại biểu đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Phương, Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 1 - phường An Hòa, báo cáo những kết quả đạt được của cộng đồng tổ dân phố thời gian qua. Đây là tổ dân phố đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Huế ảnh 2
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 1, phường An Hòa, TP Huế.

Theo đó, với hơn 500 hộ gia đình, đời sống của người dân trong tổ không ngừng được cải thiện và nâng cao; bộ mặt cộng đồng dân cư từng bước khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp.

Người dân đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Trong năm 2022, tổ đã vận động sửa chữa nhà cho 3 hộ nghèo; có 482/503 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 95,82%…

Phát biểu tại ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, trong thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và các yếu tố khác, nhưng công tác kiểm soát dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã được thực hiện tốt, đạt được những thành quả đáng ghi nhận.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Huế ảnh 3

Tặng quà cho người dân Tổ dân phố 1, phường An Hòa, TP Huế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, với hơn 500 hộ, Tổ dân phố 1 (làng Triều Sơn Tây trước đây) thuộc phường An Hòa đã có nhiều hoạt động phong phú, người dân luôn động viên nhau làm ăn, hỗ trợ nhau sản xuất, vượt khó khăn, thoát nghèo bền vững, vận động nhiều học bổng hỗ trợ con cháu, vận động đóng góp để duy trì các hoạt động của cộng đồng dân cư; tình làng nghĩa xóm được phát huy.

Ông Võ Văn Thưởng kỳ vọng, trong giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân tỉnh TT-Huế sẽ nỗ lực thực hiện thành công Nghị quyết của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh TT-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; phấn đấu sớm xây dựng tỉnh TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với giá trị di sản Cố đô, với bản sắc văn hóa Huế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Huế ảnh 4

Trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 20 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho người dân TP Huế, với trị giá 1 tỷ đồng, từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” Trung ương.

Tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh TT-Huế Nguyễn Nam Tiến đã tiếp nhận biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 20 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho người dân trên địa bàn, với trị giá 1 tỷ đồng, từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” Trung ương. Ngoài ra còn có các phần quà động viên 10 hộ gia đình và 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Hòa.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Huế ảnh 5

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và lãnh đạo tỉnh TT-Huế thăm hỏi, động viên người dân tái định cư Hương Sơ di dời về từ khu vực Kinh thành Huế.

Cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Lê Văn Giây và Hồ Văn Cự tại khu tái định cư Hương Sơ, phường Hương Sơ, Huế. Đây là những gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.