Thường trực Ban Bí thư: Phụng sự quốc gia, dân tộc là mục đích cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị ngành Xuất bản, In và Phát hành sách nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, tiếp thu tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, bám sát hơi thở cuộc sống, ứng dụng khoa học công nghệ; lấy việc phụng sự quốc gia, dân tộc làm mục đích cao nhất; khơi dậy khát vọng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chế độ cho người đọc.

Chiều 10/10, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT&TT, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022) và gặp mặt, tuyên dương người làm xuất bản tiêu biểu.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã nghe Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành (10/10/1952 - 10/10/2022).

Thường trực Ban Bí thư: Phụng sự quốc gia, dân tộc là mục đích cao nhất ảnh 1

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: PV

Tại lễ kỷ niệm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Trần Thanh Lâm điểm lại những mốc son trên chặng đường phát triển của Xuất bản cách mạng Việt Nam, gồm cả 3 lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.

Ông Lâm khẳng định, tự hào tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, những người làm công tác xuất bản, in và phát hành sách hôm nay đã và đang không ngừng nỗ lực phấn đấu để góp sức mình vào sự phát triển đơn vị nơi đang công tác nói riêng, cũng như sự nghiệp xuất bản cách mạng nói chung, đáp ứng những nhiệm vụ, yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng, to lớn của các thế hệ người làm xuất bản tiêu biểu; khẳng định, ngành Xuất bản, In và Phát hành sách đã phát huy tốt vai trò, sứ mệnh của mình trong việc lưu trữ, tích lũy và truyền bá tri thức, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, bồi đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách, trí tuệ con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Thưởng nhấn mạnh, thời gian tới, ngành Xuất bản, In và Phát hành sách cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về vai trò của sách, đọc và học từ sách; có nhiều sách hay, sách đẹp, thiết thực; nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, tiếp thu tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, bám sát hơi thở cuộc sống, ứng dụng khoa học công nghệ; lấy việc phụng sự quốc gia, dân tộc làm mục đích cao nhất; khơi dậy khát vọng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chế độ cho người đọc.

Thường trực Ban Bí thư: Phụng sự quốc gia, dân tộc là mục đích cao nhất ảnh 2

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa tặng biểu trưng cho các đồng chí lão thành là những đại biểu có nhiều thành tích, cống hiến cho ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam. Ảnh: PV

Cùng với đó, cần thực hiện tốt kinh tế xuất bản, kịp thời thích ứng, chuyển đổi, lựa chọn cách thức, mô hình hoạt động phù hợp xu hướng chung của thị trường; hoàn thiện chủ trương, chính sách, tạo hành lang pháp luật, tạo cơ chế để xuất bản phát triển; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, lãnh đạo, quản lý, người làm xuất bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành Xuất bản trong thời kỳ mới...

Tại Lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã tặng biểu trưng vinh danh cho 5 đồng chí lão thành là những đại biểu có nhiều thành tích, cống hiến cho ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam; tặng Bằng khen cho 81 đại biểu là những điển hình tiêu biểu, tấm gương trong lao động và công tác, có thành tích nổi bật, đóng góp xuất sắc trong hoạt động xuất bản, in và phát hành sách thời gian qua.
MỚI - NÓNG