TPO - Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa thành lập 3 tổ công tác tăng cường chỉ đạo các đội quản lý thị trường kiểm soát, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.
TP - Tình trạng "bát nháo" trong kinh doanh xăng dầu đã diễn ra khá dài với đủ loại chiêu thức, hình thức để qua mặt cơ quan chức năng và cơ quan quản lý trực tiếp là Bộ Công Thương. Chiêu trò chủ yếu là thuê mượn kho chứa, trang thiết bị cầu cảng, bồn chứa, đại lý phân phối được sử dụng để qua mặt cơ quan chức năng trong cấp phép.
TP - Hàng loạt doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu vẫn kiên trì đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục cập nhật đầy đủ các chi phí cho doanh nghiệp trong kỳ điều hành tới nhằm khắc phục nguy cơ tiếp tục khan hiếm mặt hàng này trong thời gian tới.
TPO - Ngoài những đơn vị đóng cửa sửa chữa, trên địa bàn TPHCM có khoảng 10% cửa hàng đang tạm ngừng kinh doanh mặt hàng xăng do thiếu nguồn cung cục bộ. Sở Công Thương cho biết, đang xúc tiến các giải pháp tháo gỡ khó khăn.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện một doanh nghiệp xăng dầu nhà nước khẳng định, mối lo lớn nhất của doanh nghiệp lúc này là việc để mất vốn nhà nước vì bị lỗ do kinh doanh xăng dầu và tìm được nguồn cung cho thị trường.
TPO - TP. Hà Nội đã được cung ứng thêm hơn 1.000 m3 xăng, dầu cho 5 thương nhân phân phối trên địa bàn, do vậy đã giảm bớt được khó khăn về nguồn cung.
TPO - Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội yêu cầu Công an thành phố, chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã phối hợp xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về xăng dầu theo quy định, kiên quyết xử lý tình trạng kinh doanh xăng dầu tự phát qua các chai, lọ, bình can trên một số tuyến đường.
TPO - Sở Công thương Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, phân phối phải chịu trách nhiệm đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống đóng cửa không bán hàng hoặc bán hàng hạn chế, do thiếu hàng hoặc chiết khấu quá thấp, không đủ bù đắp chi phí, doanh nghiệp bán lẻ phải chịu lỗ trong thời gian dài.
TPO - Thanh tra Chính phủ ra quyết định số 396/QĐ-TTCP về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu đối với 15 đầu mối kinh doanh xăng dầu tại ba miền Bắc, Trung, Nam và 2 đơn vị sản xuất xăng dầu.
TPO - Các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối xăng dầu đang gặp khó khăn, nguy cơ thiếu hụt nguồn nhiên liệu thiết yếu đang hiện hữu tại TPHCM. Tại cuộc họp báo chiều 6/10 đại diện Sở Công Thương đã thông tin về vấn đề trên.
TP - Trong các cuộc trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện nhiều doanh nghiệp (DN) đầu mối cũng như người trong ngành đều khẳng định: Cần làm rõ việc cấp phép hoạt động của các DN xăng dầu đầu mối, các thương nhân phân phối...
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện nhiều đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho biết, liên tục "gồng lỗ" là tình trạng chung của các đơn vị kéo dài suốt một năm nay. Các chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, cơ quan quản lý cần vào cuộc làm rõ thị trường đang bị rối nguồn cung ở đâu khi đại lý bán lẻ vẫn kêu không nhập được hàng, còn Bộ Công Thương và doanh nghiệp đầu mối khẳng định không thiếu nguồn cung.
TPO - Theo UBND TPHCM, bên cạnh việc nhiều đại lý có tâm lý tạm ngưng kinh doanh để giảm lỗ, trên địa bàn thành phố có tình trạng một số cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng do thiếu nguồn cung từ phía đơn vị cung ứng.
TP - Cách đây một thế kỷ, danh nhân Lương Văn Can, một người xuất thân từ Nho học đã vượt qua những rào cản, quan niệm xưa cũ về buôn bán tồn tại ngàn năm ở nước ta để viết sách về kinh doanh. Có thể nói, Lương Văn Can là người đã mở đường cho giới doanh nhân Việt Nam khi những cuốn sách viết về thương mại và thực tế kinh doanh của ông trong những năm đầu thế kỷ XX vẫn còn giá trị đến ngày nay.
TPO - 15h chiều nay (26/7), cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) sẽ tạm dừng hoạt động trong thời gian 7 ngày để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
TPO - Tổ công tác 5 bộ (Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng , Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải) đồng ý cho thương nhân Trung Quốc vào thu mua vải thiều ở Bắc Giang.
TPO - Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), việc hải quan mở cổng “lúc nửa đêm”, khiến giới nhân xuất khẩu gạo bị “việt vị”. VFA đề nghị hủy toàn bộ tờ khai đã được truyền của thương nhân tại hệ thống nếu phát hiện việc khai khống số lượng, khai khống số container và số seal, không xuất trình được hàng hóa khi kiểm hóa.
TPO - Vốn là tiểu thương kinh doanh tại một trung tâm thương mại ở cửa khẩu Tân Thanh, ông Cường- một thương nhân người Trung Quốc đã lén lút vận chuyển trên 400 chiếc dùi cui điện về kiot của mình, chờ thời cơ tiêu thụ.
TPO - Yu Pang-lin, tài phiệt khách sạn và bất động sản Hồng Kông, Trung Quốc đã tặng toàn bộ tài sản của mình trị giá khoảng 2 tỷ USD để làm từ thiện sau khi ông qua đời mà không để cho con cháu thừa kế.
TP - Theo dự thảo về kinh doanh khí đang được Bộ Công Thương xây dựng (dự kiến áp dụng từ năm 2015), nhiều quy định mới sẽ được áp dụng với các đại lý và tổng đại lý kinh doanh gas. Tuy nhiên, những chế tài mạnh để kiểm soát thị trường vẫn không được cơ quan quản lý đề cập như kỳ vọng.
TP - Bộ Công Thương cho biết đang cùng Bộ Tài chính xây dựng quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu để ban hành thời gian tới.
Ông Phan Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công thương lí giải việc gạt quy định 'cấm bán bia vỉa hè' ra khỏi dự thảo Nghị định kinh doanh bia.
TP - Bộ NN&PTNT vừa đề nghị Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) “tuyên truyền, vận động hội viên nắm đúng, hiểu rõ và nghiêm túc thực hiện các quy định của Nghị định 36, Thông tư 23, góp phần vào việc thúc đẩy sản xuất lĩnh vực và ngành hàng cá tra”.
TP - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về kinh doanh xăng dầu, trong đó quy định thời gian giữa hai lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu liên tiếp tối thiểu là 15 ngày so với 10 ngày như hiện nay.
TPO - Theo Nghị định về kinh doanh xăng dầu vừa ban hành, thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá xăng dầu liên tiếp tối thiểu là 15 ngày đối với trường hợp tăng giá, tối đa là 15 ngày đối với trường hợp giảm giá.
TP - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, nhiều sở Công Thương trên cả nước đang tiến hành siết chặt kinh doanh, bán lẻ gas từ khâu cung cấp, phân phối đến cửa hàng bán lẻ.
Như thường lệ, một nhóm doanh nhân thuỷ sản ngồi “tám” ở quán cà phê Rita trên đường Nguyễn Văn Cừ. Xen lẫn câu chuyện giá cả, đối tác, là chuyện Trung Quốc mua gom thuỷ sản.